Triều Tiên tuyên bố có thể sớm trở lại đàm phán

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/1/2010 | 7:55:48 AM

Ngày 11/1, CHDCND Triều Tiên bày tỏ mong muốn sớm đạt được một Hiệp định hòa bình thay thế Hiệp định đình chiến nhằm chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời xây dựng lòng tin với Mỹ

CHDCND Triều Tiên cũng tuyên bố có thể sớm quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ việc ký kết Hiệp định hoàn bình sẽ giúp xóa bỏ nguồn gốc của sự thù địch, từ đó loại bỏ những rào cản và sự thiếu tin cậy lẫn nhau giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ, tạo động lực thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn cho biết các cuộc thương lượng về một Hiệp định hòa bình có thể được tiến hành tại một diễn đàn riêng hoặc trong khuôn khổ đàm phán sáu bên (gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc).

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh việc cải thiện quan hệ với Mỹ và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên là điều kiện để nối lại đàm phán sáu bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuyên bố chính thức lập trường của mình kể từ sau chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ Stephen Bosworth tháng 12/2009.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, song trên thực tế hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do chưa đạt được một Hiệp định hòa bình.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Hugo Chavez tuyên bố sẽ cho quân đội giám sát doanh nghiệp tăng giá.

Bất kỳ doanh nghiệp Venezuela nào tăng giá hàng hóa vào thời điểm này cũng sẽ bị sung công, đó là tuyên bố của Tổng thống Hugo Chavez hai ngày sau khi nước này phá giá đồng tiền trong nước.

Tiêm vắc xin chống cúm.

Sự bùng phát của cúm A/H1N1 là một đại dịch không có thật. Đó chỉ là màn kịch của các công ty dược phẩm nhằm thu về hàng tỷ đôla từ sự sợ hãi của công chúng, chuyên gia y tế hàng đầu của EU tuyên bố.

Ngày 10/1, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, nước này sẽ tiếp tục xây dựng khu định cư ở Bờ Tây trong 8 tháng tới và việc ngừng xây dựng hiện tại chỉ mang tính tạm thời

Tại một trạm kiểm soát ở Philippines.

Hơn 100.000 cảnh sát và binh sĩ được triển khai khắp Philippines để bảo đảm an ninh trước cuộc bầu cử vào tháng 5 tới đây. Nỗ lực này được thực hiện sau khi xảy ra vụ thảm sát 57 người ở tỉnh Maguindanao. Vụ sát hại chấn động nói trên đã được cho là có liên quan đến cuộc bầu cử sắp đến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục