33 thợ mỏ Chile sắp lên mặt đất

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/10/2010 | 8:45:31 AM

Các nhân viên cứu hộ Chile hi vọng mũi khoan cứu hộ được sử dụng để cứu 33 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất sẽ tới nơi họ đang bị kẹt trong 24 giờ nữa, mở đường cho chiến dịch giải cứu trong vài ngày tới.

Người thân các mỏ cầm lá cờ in ảnh 33 thợ mỏ bị mắc kẹt.
Người thân các mỏ cầm lá cờ in ảnh 33 thợ mỏ bị mắc kẹt.

>> Bước đột phá trong chiến dịch giải cứu thợ mỏ Chile

Bộ trưởng hầm mỏ Chile Laurence Golborne cho hay thiết bị khoan đã được thay thế để chuẩn bị cho lần khoan cuối cùng. Theo các kỹ sư, hiện mũi khoan chỉ còn cách các thợ mỏ 34m.

33 thợ mỏ đã bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 700m dưới lòng đất khi một phần của mỏ San Jose ở phía bắc Chile bị sập hôm 5/8. Thời gian bị mắc kẹt của nhóm thợ mỏ này là dài nhất từ trước tới nay.

Andre Sougarret, kỹ sư chịu trách nhiệm về mũi khoan, cho hay giai đoạn cuối cùng sẽ được thực hiện rất cẩn thận.

“Có những mối nguy hiểm khi chúng tôi khoan qua phần đá cứng, và khi chúng tôi phá vỡ nó, ai đó có thể bị thương. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đưa một camera xuống mũi khoan để đảm bảo rằng không ai trong số các thợ mỏ bị nguy hiểm”.

Bộ trưởng Golborne cho hay sứ mệnh giải cứu có thể phải chờ từ 3-8 ngày mới có thể bắt đầu và các quan chức sẽ đưa ra quyết định vào hôm nay.

Các quan chức cho biết tất cả mọi thứ cần thiết đã sẵn sàng cho công đoạn đưa thợ các thợ mỏ lên trên mặt đất.

Dự kiến phải mất hàng giờ để đưa từng thợ mỏ lên an toàn. Họ sẽ được cung cấp một chiếc kính râm để bảo vệ mắt khi lên mặt đất.

Người thân của các thợ mỏ, nhiều người trong số đó đã cắm trại tại mỏ San Jose trong 2 tháng qua, đang chờ ăn mừng giây phút họ được giải cứu.

Hàng trăm nhà báo trên khắp thế giới dự kiến sẽ tới đưa tin sự kiện này.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Đúng như dự đoán của nhiều người, Lưu Hiểu Ba - giáo sư 54 tuổi người Trung Quốc đã đoạt giải Nobel Hòa bình 2010, theo kết quả vừa công bố chiều nay (8/10) của Ủy ban Nobel Na Uy.

S-300 là tổ hợp tên lửa đối không tiên tiến.

Phía Nga hôm 7-10 vừa tuyên bố bồi thường 800 triệu USD cho Iran sau khi hủy hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Teheran.

Một lớp học nông thôn ở Kenya.

Chính phủ Kenya cho biết qua điều tra họ đã phát hiện 1.000 giáo viên lạm dụng tình dục các em học sinh nữ ở độ tuổi từ 12-15 trong suốt 2 năm qua.

Hiện trường vụ đánh bom.

Hôm 7-10, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 70 người khác bị thương sau một vụ đánh bom tự sát nhắm vào một ngôi đền thờ Hồi giáo dòng Sufi tại thành phố Karachi, miền nam Pakistan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục