Châu Âu có thị trưởng da đen đầu tiên

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/10/2010 | 2:12:14 PM

Lần đầu tiên trong lịch sử Slovenia, bác sĩ da đen gốc châu Phi Peter Bossman đã đắc cử thị trưởng thành phố Piran nơi ông có biệt danh “Obama của Piran”.

Sự thật, ông Bossman, một bác sĩ sinh tại Ghana, cũng có thể là thị trưởng da màu đầu tiên đắc cử tại châu Âu.
Ông Bossman, người đã tới quốc gia nhỏ bé dưới chân núi An-pơ kể từ những năm 1970 để học ngành y, đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 tại thành phố ven biển Piran ở tây nam Slovenia với 51,4% phiếu bầu, đánh bại đối thủ - Thị trưởng sắp mãn nhiệm Tomaz Gantar.

Vị bác sĩ 54 tuổi là thành viên của đảng Dân chủ xã hội cầm quyền của Slovenia. Ông Bossman hiện đang làm bác sĩ tư và trước đó là thành viên uỷ ban Hội đồng thành phố Piran.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông Bossman cho biết ông cảm thấy “hạnh phúc và tự hào”. Ông nói thêm rằng ông không còn chú ý tới màu da của mình và chiến thắng này cho thấy dân chủ đã được phát huy cao độ tại Slovenia.

Piran là một thành phố thơ mộng với khoảng 17.000 dân, bao quanh vịnh Piran nhỏ bé trong biển Adriatic. Thu nhập của thành phố này chủ yếu từ ngành du lịch.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Bossman đã đưa ra các sáng kiến như sử dụng ô tô điện tại thành phố và nhân rộng mô hình các cửa hàng Internet công cộng. Ông cũng nói sẽ cố gắng xây dựng một sân bay tại Piran và mở một khu sân golf để thúc đẩy du lịch.

Slovenia, quốc gia với khoảng 2 triệu dân, nằm gần Italia, Áo và Croatia, là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO. Phần lớn dân số Slovenia là người da trắng và dân nhập cư rất ít. Những người da đen xuất hiện tại đây thường là khách du lịch.

Ông Bossman từng dự định trở về quê hương Ghana khi hoàn tất chương trình học bác sĩ nhưng đã đổi ý sau khi kết hôn với một phụ nữ gốc Croatia làm cùng nghề.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Quang cảnh nơi diễn ra hội nghị tại Montreux, Thụy Sĩ.

Ngày 24-10, Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 13 đã bế mạc tại Montreux, Thụy Sĩ.

Hãng tin AP cho biết một căn bệnh lạ có những triệu chứng và phát triển giống hệt như các bộ phim kinh dị đang hoành hành tại Uganda trong 2 tháng qua làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 20.000 người bị nhiễm bệnh.

Ngày 24-10, nhiều nơi trên thế giới tổ chức kỷ niệm 65 Ngày thành lập Liên hợp quốc (LHQ) (24/10/1945 - 24/10/2010). Từ 51 thành viên, giờ đây LHQ đã có 192 quốc gia thành viên và trở thành tổ chức quốc tế có ảnh hưởng lớn nhất tới đời sống quốc tế, là nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Người bệnh và thân nhân nằm la liệt bên ngoài một bệnh viện địa phương để chờ được điều trị.

Claude Surena, Chủ tịch Hiệp hội y tế Haiti ngày 21-10 cho biết dịch tả bùng phát ở miền Bắc nước này đã làm 135 thiệt mạng và 1.500 người mắc bệnh trong vài ngày qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục