Tổng thống Obama quyết truy tìm kẻ đánh bom tại Boston
- Cập nhật: Thứ ba, 16/4/2013 | 2:00:29 PM
Người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố sẽ trừng trị thích đáng trước công lý những kẻ gây ra vụ đánh bom ở Boston mới đây.
![]() |
|
>> Khủng bố đẫm máu ở Mỹ, gần 150 người thương vong
Phát biểu tại Nhà trắng, Tổng thống Obama đã quyết định không chỉ trích gay gắt các “phần tử khủng bố” đằng sau loạt vụ nổ trong giải Marathon Boston. Tuy nhiên 1 quan chức nước này khẳng định họ vẫn coi đây là “một hành động khủng bố”.
“Chúng tôi vẫn chưa tìm ra kẻ đã tiến hành vụ này hay nguyên nhân tại sao,và mọi người đừng vội đưa ra bất kể kết luận gì trước khi có chứng cứ,” ông Obama nói. “Nhưng một điều chắc chắn là: chúng tôi sẽ điều tra đến tận cùng”.
“Bất kể cá nhân hay tổ chức nào gây ra vụ tấn công này đều phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công lý” Tổng thống Obama nhấn mạnh.
Ông Obama nói thêm: “Chúng tôi tái khẳng định, đây không có chuyện Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, toàn thể người Mỹ đều đoàn kết, lo lắng cho đồng bào mình”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đối phó với tình hình nếu khả năng xấu đi, huy động tất cả các nguồn lực của Chính phủ Liên bang nhằm giúp đỡ cơ quan nhà nước và địa phương bảo vệ người dân, tăng cường an ninh trên toàn nước Mỹ khi cần thiết, và điều tra chuyện gì đã xảy ra.”
Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với báo giới qua email rằng trong bất kì hoàn cảnh nào, nếu có nhiều thiết bị nổ như trong vụ này, thì rõ ràng đây là hành vi khủng bố, và được tiếp cận như một hành động khủng bố.
(Theo VOV)
Các tin khác

Trong dịp kỉ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, quân đội CHDCND Triều Tiên ra “tối hậu thư” sẽ tấn công công Hàn Quốc mà không cảnh báo trước nếu Hàn Quốc vẫn chống phá Triều Tiên.

Ngày 15-4, đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong một loạt vụ đánh bom trên khắp Iraq.

Thái Lan và Campuchia hôm nay đã đưa tranh chấp biên giới tại khu vực quanh ngôi đền cổ Preah Vihear, nơi từng xảy ra các vụ xô xát đổ máu giữa 2 nước láng giềng, ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tại Hà Lan.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống nạn cướp biển, khủng bố, các vụ tấn công mạng…