Người nông dân vượt khó

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/9/2022 | 1:52:17 PM

YênBái - Cần cù, chịu đựng khó khăn để từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng bằng bàn tay, khối óc, nghị lực của mình, gia đình anh Đỗ Dựng ở thôn Liên Hợp, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên là một trong điển hình làm giàu từ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp.

Anh Đỗ Dựng (bên phải) giới thiệu với lãnh đạo Hội Nông dân xã Hồng Ca mô hình phát triển kinh tế của gia đình.
Anh Đỗ Dựng (bên phải) giới thiệu với lãnh đạo Hội Nông dân xã Hồng Ca mô hình phát triển kinh tế của gia đình.

Trước đây, anh Dựng cũng như nhiều hộ khác ở thôn Liên Hợp, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào công việc trồng lúa, ngô, khoai, sắn, chăn nuôi nhỏ lẻ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. 

Từ hoàn cảnh khó khăn của gia đình, khiến anh Dựng luôn suy nghĩ, trăn trở để tìm hướng đi mới phát triển kinh tế, thoát cảnh đói nghèo bằng sức lao động của bản thân. Theo đó, nhiều năm liền vợ chồng anh miệt mài khai phá, phát dọn nương đồi, đào ao… cải tạo đất dần dần tạo thành khu chăn nuôi, trồng trọt. 

Thời gian đầu, anh Dựng sử dụng một phần đất đồi rừng để trồng quế kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, song nguồn thu nhập cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống, không có để tích lũy. Không bằng lòng với kết quả có được, sau những lần đi họp thôn, được nghe cán bộ khuyến nông trên huyện, xã trực tiếp đến tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, lợi thế ở địa phương để phát triển kinh tế, nhận thấy cơ hội, anh Dựng đăng ký xin được tham gia theo học các lớp tập huấn kiến thức khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt do Hội Nông dân phối hợp tổ chức. 

Đồng thời, tích cực tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại các địa phương áp dụng vào sản xuất. Cùng đó, năm 2018, thông qua tổ chức hội nông dân, anh Dựng được tiếp cận vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển kinh tế. 

Xác định lấy ngắn nuôi dài, vợ chồng anh đầu tư cải tạo hơn 5 sào đất ruộng canh tác kém hiệu quả, chia thành 3 ao chăn nuôi các loại cá: trắm, chép, rô phi đơn tính; xây dựng khu chuồng trại nuôi dê thương phẩm, đảm bảo trong chuồng luôn có từ 40 con trở lên và tận dụng lợi thế nguồn cỏ tự nhiên để nuôi từ 2 - 4 con trâu. Cùng đó, anh Dựng trồng hơn 1 ha tre măng Bát độ, mở rộng diện tích trồng quế lên hơn 3 ha, hiện cả hai loại cây trồng đang cho thu hoạch. 

Từ mô hình kinh tế này, trong 5 năm gần đây, tổng nguồn thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt của gia đình anh Dựng luôn đạt từ 200 triệu đồng/năm. Nhờ đó, gia đình anh đã có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, giá trị hơn 700 triệu đồng và chăm lo cho con cái được học hành đầy đủ. 

Anh Dựng chia sẻ: "Từ hoàn cảnh khó khăn, được học hỏi kiến thức, kinh nghiệm áp dụng vào sản xuất và được Nhà nước hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, đến nay, kinh tế gia đình tôi đã ổn định, các con được ăn học đến nơi đến chốn và có cuộc sống đầy đủ hơn”. 

Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, anh Dựng còn tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất cho mọi người trong thôn, trong xã. 

Ông Hà Quý Giáp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Ca cho biết: Gia đình anh Dựng từ một trong số các hộ nghèo của xã, nhưng với tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng bằng sự cần cù, chịu khó và nghị lực của bản thân, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình đã có hiệu quả kinh tế, thu nhập luôn ổn định và phát triển. 

Với những thành tích trong sản xuất và đóng góp trong các hoạt động Hội Nông dân xã, nhiều năm qua, anh Dựng được chính quyền, các cấp hội nông dân biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, xứng đáng là gương điển hình vượt khó vươn lên thoát nghèo. Anh Đỗ Dựng là tấm gương sáng trong lao động sản xuất cần được nhân rộng trong hội viên nông dân.

Vũ Đồng

Tags Yên Bái Trấn Yên nông dân cây trồng vật nuôi Ngân hàng Chính sách xã hội tre măng Bát độ

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục