Chị Vũ Thị Giang tận tâm vì đoàn viên, nhiệt tình hiến máu tình nguyện

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/8/2024 | 7:49:03 AM

YênBái - Không chỉ gương mẫu, nhiệt tình với công việc, giỏi trong chuyên môn, nghiệp vụ, chị Vũ Thị Giang - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh còn luôn hết lòng vì đoàn viên, người lao động (NLĐ), tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào vì cộng đồng, nhất là phong trào hiến máu tình nguyện.

Chị Vũ Thị Giang hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2024.
Chị Vũ Thị Giang hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2024.

Năng nổ, niềm nở, chân thành, tràn đầy năng lượng là cảm nhận của chúng tôi khi lần đầu tiên tiếp xúc với chị Vũ Thị Giang. Năm 2007, khi mới 25 tuổi, chị đã giữ chức vụ Cửa hàng trưởng Công ty TNHH Quang Minh thuộc Tổng Công ty Hòa Bình Minh. Trong gần 17 năm làm việc, gắn bó và luân chuyển qua nhiều vị trí công tác, tới nay, chị đã có gần 13 năm giữ chức Chủ tịch Công đoàn. 

Công việc chuyên môn kế toán trưởng rất bận rộn nhưng chị luôn chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo tốt đời sống của đoàn viên, NLĐ; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn tổ chức triển khai các phong trào thi đua. 

Chị Giang luôn tâm niệm rằng: "Dù ở bất cứ chương trình hay hoạt động nào thủ lĩnh phải là người đi trước về sau; hết mình vì nhiệm vụ, nỗ lực để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, NLĐ. Từ đó, tạo dựng được uy tín của BCH Công đoàn, sự đồng thuận của đoàn viên, dễ dàng triển khai mọi phong trào, hoạt động”. 

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn, chị Giang cũng tích cực giám sát việc thi hành quy định của pháp luật về lao động của Công ty. Chị Giang chia sẻ: "Để công đoàn thực sự là trung tâm tập hợp, phản ánh đúng mọi tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn,  tôi đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Công ty thực hiện đầy đủ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ như: khi được tuyển dụng phải thực hiện ký kết hợp đồng; được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hưởng các chính sách đúng quy định của pháp luật; được hưởng các chính sách phát triển của Công ty gồm: đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, hưởng lương phù hợp với trình độ, làm việc trong điều kiện đảm bảo về an toàn vệ sinh lao động, các phúc lợi khác”. 

Ngoài ra, chị còn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên NLĐ. Chị Giang cùng với BCH Công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp tết Nguyên đán, Tết sum vầy, Tháng công nhân; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho toàn thể đoàn viên, NLĐ.

Bên cạnh làm tốt công tác công đoàn, chị Giang còn là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện. Đến nay, chị 9 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Chị Giang tâm sự: "Bản thân tôi nhận thức rõ hiến máu là việc làm vô cùng ý nghĩa. Những giọt máu mình hiến vừa góp phần cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch vừa nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái giữa con người với con người. Vì vậy, cách đây gần chục năm, tôi đã đăng ký hiến máu lần đầu tiên. Sau khi hiến máu, tôi thấy sức khỏe không bị ảnh hưởng mà còn tốt lên, không mệt mỏi hay ốm vặt. Do đó, tôi tiếp tục tham gia đều đặn hàng năm”. 

Lấy bản thân mình ra làm minh chứng cho lợi ích, giải thích thêm ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện chị Giang đã vận động được nhiều người thân, bạn bè và đoàn viên, NLĐ cùng tham gia hiến máu tình nguyện. 

Gần 13 năm làm công tác công đoàn, chị Vũ Thị Giang nhiều lần được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Lê Thương

Tags Vũ Thị Giang công đoàn hiến máu tình nguyện đoàn viên người lao động

Các tin khác
Chị Nguyễn Thị Vân ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn chăm sóc bò nái của gia đình.

Xuất thân từ gia đình thuần nông, với sự chăm chỉ, lòng quyết tâm, người phụ nữ dân tộc Tày Nguyễn Thị Vân ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đã mạnh dạn phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Mạnh (giữa) giới thiệu với lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Bình chiếc trống đại mới hoàn thành.

Xưa nay, nhiều người biết đến xã Đại Minh (Yên Bình, Yên Bái) bởi sản phẩm bưởi đặc sản tiến vua nức tiếng nhưng ít ai biết rằng nơi đây còn có một nghề cũng đã tồn tại từ rất lâu. Ấy là nghề làm trống, xuất phát từ người con của làng nghề trống Đọi Tam, Hà Nam.

Đoàn viên Lâm Văn Huỳnh (áo xanh, người cầm dúi) chia sẻ với các đoàn viên trong xã mô hình và kỹ thuật nuôi dúi.

Không chỉ là đoàn viên năng động, trách nhiệm, chàng thanh niên Lâm Văn Huỳnh, thôn Đoàn Kết, xã Ngòi A, huyện Văn Yên còn là tấm gương khởi nghiệp vươn lên từ khó khăn. Chàng trai "9X" đã tìm cho mình con đường để lập thân, lập nghiệp bằng mô hình chăn nuôi dúi, mở ra nhiều triển vọng.

Bữa cơm đầm ấm của cô Tâm và các trò nghèo.

Đón những đứa trẻ xa lạ không chung dòng máu về nuôi dưỡng, hơn 5 năm qua, cô là người mẹ thứ 2 và căn phòng tập thể của cô đã trở thành mái ấm thân thương của nhiều học trò nghèo. Đó là câu chuyện cảm động về cô Ngô Thị Thanh Tâm, Trường Tiểu học & THCS Tân Nguyên, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - cô giáo dám bước ra khỏi vùng an toàn để nâng đỡ nuôi dưỡng những tâm hồn bé nhỏ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục