Cựu chiến binh năng động ở bản Dề Thàng

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/8/2024 | 1:54:01 PM

YênBái - Cựu chiến binh (CCB) Hờ A Rùa, sinh năm 1982 ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải đã phát triển mô hình nuôi trồng tổng hợp, nâng cao thu nhập và trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.

Vợ chồng cựu chiến binh Hờ A Rùa (giữa) chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà đen với lãnh đạo Hội CCB tỉnh và huyện Mù Cang Chải.
Vợ chồng cựu chiến binh Hờ A Rùa (giữa) chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà đen với lãnh đạo Hội CCB tỉnh và huyện Mù Cang Chải.

Xuất ngũ năm 2003 trở về địa phương, cũng giống như bao hộ gia đình khác ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha nơi có 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thuộc vùng đặc biệt khó khăn, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa, cây ngô và chăn nuôi, CCB Hờ A Rùa luôn trăn trở tìm hướng làm ăn. Sau nhiều năm tháng tìm tòi học hỏi, năm 2019, CCB Hờ A Rùa quyết định vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư xây dựng chuồng trại, nuôi thử 500 con gà đen. 

Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, đàn gà của gia đình anh lớn nhanh, chỉ sau hơn 4 tháng trung bình mỗi con gà đạt từ 1,8-2 kg và được bán với giá từ 130.000 - 150.000 đồng/kg. Nhận thấy chăn nuôi gà đen có lãi, CCB Hờ A Rùa tiếp tục mở rộng chuồng trại lên 300m2 và chia làm 3 khu chuồng chăn nuôi, phát triển lên 1.000 con/lứa. 

CCB Hờ A Rùa chia sẻ: "Do chưa có kinh nghiệm nhân giống, sau mỗi lần xuất gà thịt, gia đình lại nhập gà con giống từ Hà Nội về. Sau đó, nuôi bằng thức ăn sẵn của gà con, khoảng 2 tháng thì chuyển sang trộn thêm bột ngô, cám gạo, thóc và bổ sung thêm thức ăn rau xanh để giảm chi phí. Giống gà này có sức đề kháng tốt, ít bị bệnh và có khả năng chịu rét, dễ thích nghi với khí hậu vùng cao…”. 

Để đạt được hiệu quả cao, CCB Hờ A Rùa luôn chú trọng cho đàn gà ăn sạch, ở sạch và phòng chống dịch bệnh thường xuyên, đặc biệt là khi giao thời giữa lứa cũ và lứa mới. Hiện trung bình mỗi năm, gia đình CCB Hờ A Rùa nuôi từ 2 - 3 lứa gà đen, mỗi lứa từ 800 - 1.000 con; 3 năm trở lại đây, từ nuôi gà đen sau khi trừ các khoản chi phí gia đình anh thu về từ 100 triệu đồng. 

Được biết, bên cạnh việc chăn nuôi gà đen, gia đình CCB Hờ A Rùa còn kết hợp trồng hơn 1ha cây thảo quả, nuôi dê duy trì đàn từ 30 con và chăn nuôi lợn để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Hờ A Rùa còn là một tấm gương tiêu biểu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội CCB phát động. 

Ông Lý A Chua - Chủ tịch Hội CCB xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải cho biết: "CCB Hờ A Rùa là điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân rộng mô hình nuôi gà đen đến các hộ hội viên, từ đó có điều kiện để thành lập các tổ nhóm chăn nuôi, tạo hướng đi bền vững cho mô hình nuôi gà đen thương phẩm  tại địa phương”.

Từ những nỗ lực và thành quả đạt được trong phát triển kinh tế, CCB Hờ A Rùa đã được nhiều cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Mới đây, tại Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua "CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 huyện Mù Cang Chải, CCB Hờ A Rùa vinh dự là một trong số 14 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen. 

Vũ Đồng

Tags Dề Thàng Chế Cu Nha Mù Cang Chải cựu chiến binh Hờ A Rùa

Các tin khác
Chị Vũ Thị Bắc ở thôn 5, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn hàng ngày ngoài làm nghề tẩm quất, mát xa vẫn chủ động phát triển chăn nuôi.

Dưới sự giúp đỡ, chỉ dẫn của Hội Người mù tỉnh Yên Bái và hơn hết là nghị lực phi thường, tinh thần lạc quan, không sợ hãi, đầu hàng trước nghịch cảnh khi phải sống chung với bóng tối, những người khiếm thị Yên Bái đã biến đôi bàn tay thành “đôi mắt sáng” để từng bước vượt qua sự tăm tối của số phận, tìm được ánh sáng riêng cho cuộc đời mình.

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Già, xã Yên Thắng (bên phải) thăm mô hình chăn nuôi gà nhờ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên.

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên những năm qua đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Đóng góp của ông đã giúp nguồn vốn tín dụng chính sách đến với đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả.

Ông Hà Công Thắng (thứ 3, trái sang) vận động nhân dân đóng góp kinh phí để làm mái che nhà văn hóa thôn.

Là đảng viên, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhiều năm qua, ông Hà Công Thắng, dân tộc Tày, thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn là trung tâm tập hợp đoàn kết, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước đưa địa phương ngày một phát triển.

Đại úy Lý Phương Tuyển - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Công an xã Hạnh Sơn (người bên trái) nắm bắt tình hình tại các thôn qua camera an ninh.

Vì dân phục vụ, Đại úy Lý Phương Tuyển - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Công an xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ là tấm gương sáng trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng công an thị xã Nghĩa Lộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục