Từ người nghiện thành người kinh doanh giỏi

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/9/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ai có dịp đến xã vùng cao Viễn Sơn, huyện Văn Yên hẳn sẽ được nghe bà con nơi đây nói về anh Nguyễn Quốc Doanh - một con người giàu ý chí và giàu nghị lực, từ nghiện ma tuý đã trở thành người kinh doanh giỏi.

Thời trai trẻ cũng như bao chàng trai khác, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, Nguyễn Quốc Doanh hăng hái lên đường nhập ngũ. Năm 1987, hoàn thành nghĩa vụ, anh trở về địa phương. Cuộc sống khó khăn, anh tính chuyện sang các xã lân cận để buôn bán kiếm sống. Nay đây mai đó, buôn bán chẳng giúp gia đình có thêm thu nhập mà chưa đầy 1 năm buôn bán xa nhà anh đã bị bạn bè lôi kéo và sa chân vào động của "nàng tiên nâu".

Chồng mắc nghiện hút, vợ lại mang bầu đứa con thứ hai, nhưng do đẻ khó lại không được đưa tới bệnh viện kịp thời nên đưa con thứ hai của anh đã mất ngay sau khi chào đời. Mất con, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn vì nghèo đói. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh đã quyết định rủ người em cũng bị nghiện về Ninh Bình để cai.

Sau khi đã cai được thuốc, Nguyễn Quốc Doanh quyết tâm làm lại cuộc đời. Bằng bàn tay lao động và cách làm giàu chính đáng, Nguyễn Quốc Doanh đã tìm hiểu thị trường quế ở Văn Yên và quyết định đi theo hướng kinh doanh quế. Lúc đầu là buôn bán nhỏ, thấy có lãi, anh mạnh dạn vay vốn mở mang cơ sở.

Sau nhiều năm làm ăn, hiện nay, anh đã có một cơ ngơi khá giả, đầy đủ tiện nghi và một cơ sở thu mua quế thường xuyên có từ 5 đến 10 lao động. Hàng tháng, anh trả lương cho mỗi lao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Từ số tiền buôn bán quế tích lũy, anh mua quế giống, trồng quế làm giàu rồi phát triển chăn nuôi, mua bán trâu bò. Tích tiểu thành đại, đến nay anh đã có trang trại gần 20 ha quế từ 5 đến 12 năm tuổi và 20 con trâu bò.

Mỗi năm, trung bình anh xuất khoảng 300 tấn quế cho Công ty Hương vị Sơn Hà, tỉnh Bắc Ninh, doanh thu khoảng trên 3 tỷ đồng. Trung bình một năm, cơ sở kinh doanh của anh đóng trên 150 triệu tiền thuế cho Nhà nước, trừ các chi phí, thu nhập của gia đình cũng đạt từ 100 đến 150 triệu đồng/năm.

Đi lên từ nghèo đói, xuất phát từ sự đồng cảm, những người có cùng hoàn cảnh, từ những đồng tiền dành dụm được, gia đình anh luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con lối xóm vay vốn không tính lãi. Tính đến nay, anh chị đã cho nhiều hộ gia đình trong thôn vay với số tiền lên tới 50 triệu đồng và hàng chục con trâu bò cày kéo.

Với những thành quả đã đạt được, gia đình anh vinh dự được nhiều cơ quan, ban ngành trong huyện tặng giấy khen, Nguyễn Quốc Doanh còn nhiều lần được suy tôn là cá nhân có thành tích tiêu biểu và được cử đi báo cáo điển hình ở huyện.

Quang Hùng

Các tin khác
Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Ông Nguyễn Văn Thêm tại Lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học.

Vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng vì những thành tích xuất sắc, ông Nguyễn Văn Thêm - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục