Sơn La: Người dân bất lực nhìn tài sản trôi theo dòng nước lũ

  • Cập nhật: Thứ bảy, 15/7/2023 | 2:11:35 PM

Sau trận mưa lớn rạng sáng 15/7, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La chìm trong biển nước, có nơi xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về tài sản.

Trâu của người dân ở huyện Sông Mã bị nước lũ cuốn trôi.
Trâu của người dân ở huyện Sông Mã bị nước lũ cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang tiến vào biển đông đã gây ra mưa lớn tại một số địa phương của tỉnh Sơn La như: Thành phố Sơn La, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Thuận Châu… Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt 1 số tuyến đường và gây thiệt hại về hoa màu, vật nuôi, tài sản của người dân.


Mưa lớn tại tỉnh Sơn La đã gây ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt ở nhiều địa phương.

Theo người dân ở xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, sáng sớm cùng ngày đã xảy ra trận mưa lớn. Sau đó, nước đổ về khiến nhiều đoạn đường bị ngập sâu. Có nhiều vị trí bị ngập từ 40-50cm, khiến các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, nước đã rút, việc giao thông qua vị trí trên đã thông suốt.

Trận mưa lớn cũng gây ra lũ quét, lũ ống tại xã Chiềng Cang, Chiềng Khương, Nà Nghịu, Yên Hưng của huyện Sông Mã (Sơn La) làm ảnh hưởng đến hoa màu, vật nuôi và sản xuất của người dân.


Nhiều khu vực tại huyện Quỳnh Nhai chìm trong biển nước.

Trước tình trạng mưa lớn gây lũ quét và ngập lụt xảy ra, ngay từ sáng sớm, chính quyền địa phương các huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng giúp đỡ, rà soát, kiểm tra tình hình thiệt hại ở tất cả các xã trên địa bàn. Đồng thời, thống kê thiệt hại báo cáo huyện, để có biện pháp hỗ trợ người dân kịp thời.

Như vậy chỉ trong 10 ngày, Sơn La liên tiếp hứng chịu thiệt hại nặng nề từ mưa lũ. Trước đó, từ ngày 4 đến sáng 6/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đã có mưa vừa, mưa to tập trung tại các huyện Mường La, Thuận Châu, gây sạt lở đất đá, đường giao thông và thiệt hại về người, nhà ở, hoa màu.

Tại huyện Mường La, do mưa to kéo dài, độ ẩm trong đất cao đã gây sạt lở đất đá, nước lũ khiến anh L.V.L, sinh năm 1990, tại xã Chiềng Lao bị cuốn trôi (đã tìm thấy thi thể); 8 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, trong đó có 1 hộ tại xã Chiềng Hoa và 7 hộ tại xã Chiềng Lao.

Ngoài ra, do sạt lở taluy, đất đá lăn vào nhà dân, phải di rời khẩn cấp 28 hộ tại huyện Mường La; 5 nhà ở huyện Quỳnh Nhai và 2 nhà ở huyện Sông Mã bị ảnh hưởng do sạt lở, sụt lún.

Cùng với đó, đoạn tuyến Quốc lộ 279D từ huyện Mường La đi tỉnh Lai Châu bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều điểm sạt lở làm ách tắc giao thông tại Km74+790; Km32+400; Km34+300; Km33+760…; trong đó Km32+300 - Km32+600 sạt lở, trôi toàn bộ nền mặt đường; vị trí đuôi mố cầu xã Nậm Păm (huyện Mường La), nước suối dâng cao xói đến mép mặt đường.

Các đơn vị đang huy động lực lượng thông đường; sử dụng đá hộc nhồi rọ thép để thả xuống vị trí đuôi mố cầu Nậm Păm tại Km65+700. Ban Bảo trì và đơn vị tư vấn đã vào hiện trường để lên phương án mở tuyến đoạn Km32+300 - Km32+600. Các tuyến đường lên bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La bị tắc cục bộ; sạt lở taluy dương khoảng 362m2 tại đường giao thông bản của xã Mường Sại và Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai; một số tuyến đường tại xã Mường Lèo và Pá Khoang, huyện Sốp Cộp cũng bị sạt lở…

Sáng 6/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã thành lập Đoàn công tác vào huyện Mường La, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã khẩn trương kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại. Đồng thời, huy động nhân lực, vật lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết, bị thiệt hại, các hộ phải di dời chỗ ở.

Các đơn vị ngành giao thông và các lực lượng khác đang huy động nhân lực để thông đường. Hiện đoạn tuyến Quốc lộ 279D từ thành phố Sơn La vào huyện Mường La đã được lưu thông.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/7, phía Tây Bắc Bộ có nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Sau có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng ở khu vực Tây Bắc, các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bảo Thắng, Văn Bàn, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và các huyện Lục Yên, Văn Yên, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) cũng dự báo có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.


T.T (BT-  SKĐS)

Các tin khác
Lũ quét. Ảnh minh họa: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 14-7 đến 4 giờ ngày 15-7), ở khu vực tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Việt Tiến 93,2mm, A Lú 86mm (Lào Cai); Minh Chuẩn 77,6mm (Yên Bái) …

Ảnh minh họa.

Các đợt nắng nóng, tình hình liên quan đến biến đổi khí hậu và El Nino là một vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi sự quan tâm và hành động quyết liệt từ tất cả các quốc gia. “Chúng ta cần hợp tác và thực hiện các biện pháp cụ thể để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống không chỉ cho hiện tại mà cho cả muôn đời sau”.

Thủ tướng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo COP26 ngày 14-7

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách để huy động sự tham gia của toàn xã hội trong thực hiện cam kết COP26.

Áp thấp nhiệt đới đang tiến vào Biển Đông và đang mạnh lên. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đang tiến vào vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục