Nghệ An: 1.600 nhà dân bị ngập, 830 ngôi nhà bị cô lập do mưa lũ; Yên Bái sạt một số tuyến đường

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/9/2023 | 10:43:20 AM

Mưa lớn, nước dâng nhanh khiến 1.600 nhà dân bị ngập, 830 ngôi nhà bị cô lập, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị nhấn chìm.

Học sinh ở thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu dỡ mái nhà trọ thoát ra ngoài khi nước dâng cao.
Học sinh ở thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu dỡ mái nhà trọ thoát ra ngoài khi nước dâng cao.

1.600 nhà dân bị ngập

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An. Mưa lớn, nước dâng nhanh đã khiến khiến 1.600 nhà dân ở các huyện gồm: Quế Phong, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Quỳ Châu, Thanh Chương, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa bị ngập. 830 nhà bị cô lập.

1.503ha lúa bị nhấn chìm, 3.050ha hoa màu chịu thiệt hại nặng nề. Đồng thời một diện tích lớn cây ăn quả, cây lâm nghiệp cây công nghiệp… chịu ảnh hưởng. Hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hơn 660ha ao hồ bị ngập. Trong khi đó, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập, sạt lở.

Toàn tỉnh Nghệ An có 1.061 hồ, đập lớn nhỏ. Trong đó có 959 hồ do địa phương quản lý, hiện tại đã có 293 hồ đầy nước. 102 hồ đập do doanh nghiệp thủy lợi quản lý, trong đó đã có 31 hồ đầy nước.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 22 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác. Trong đó có 8 hồ chứa gồm: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mộ, Bản Ang, Nhạn Hạc, Châu Thắng đang thực hiện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Rạng sáng 27/9, một khối lượng đất đá tràn xuống khiến ngôi nhà của ông Hà Văn Kiên (80 tuổi, trú xã Hạnh Dịch) bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều tài sản trong nhà ông Kiên bị đất đá vùi lấp, may mắn thời điểm xảy ra vụ việc ông Kiên đã kịp sơ tán lên nhà người thân ở nên thoát nạn.

Nước dâng nhanh khiến nhiều nơi bị ngập, giao thông chia cắt. 

Từ chiều tối 26/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã có mưa vừa, mưa to đến rất to làm sạt taluy dương gây tắc đường trên một số tuyến đường ở 2 xã Làng Nhì và Bản Mù, huyện Trạm Tấu; làm 2 nhà dân sạt ta luy và tốc mái ở Trạm Tấu và Yên Bình; đặc biệt 1 cháu bé ở Trấn Yên đã bị thương kjhas nặng do nhà tốc mái, viên gạch chèn tấm nóc rơi vào đầu, dang phải điều trị cấp cứa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sáng nay (28/9), Yên Bái vẫn tiếp tục có mưa to. 

Văn Tuấn- VOV


Các tin khác
Trẻ được chăm sóc chu đáo trong mùa đông tại Trường Mầm non Nà Hẩu, huyện Văn Yên. (Ảnh minh họa: Thanh Ba)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái phổ biến không mưa (riêng ngày 1/12/2023 có mưa, mưa nhỏ rải rác), đêm và sáng trời rét; khu vực vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-16 độ C (vùng cao 10-12 độ C).

Đêm 5/8/2023, một trận lũ ống, lũ quét lịch sử xảy ra trên địa bàn các xã Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, gây hậu quả nặng nề về người và tài sản. Hàng trăm hộ gia đình mất nhà cửa, phải di dời khẩn cấp; hàng trăm công trình công cộng, hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, thông tin, điện lưới bị hư hỏng nặng; hàng trăm hécta lúa, hoa màu, rừng sản xuất bị thiệt hại; hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, khiến đời sống của hàng ngàn người dân của một huyện nghèo vùng cao lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Nhiều ôtô con ngập lụt tại Huế. (Ảnh NLĐO)

Số lượng người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung đã tăng lên chín người so với những ngày trước.

Di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn kèm dông lốc từ ngày 12-15/11 đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục