Các cơ sở lưu trú ở thị xã Nghĩa Lộ sẵn sàng đón khách

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/9/2019 | 8:06:35 AM

YênBái - Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 140 nhà hàng dịch vụ ăn uống, 31 khách sạn, nhà nghỉ với 500 phòng, 15 hộ làm du lịch cộng đồng.

Hộ gia đình chuẩn bị cơ sở vật chất để đón và phục vụ khách.
Hộ gia đình chuẩn bị cơ sở vật chất để đón và phục vụ khách.

Để làm tốt công tác tiếp đón và phục vụ du khách du lịch đến với lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019, ngay từ đầu năm, các cơ sở lưu trú đã tu sửa phòng nghỉ, trang trí nội thất, khuôn viên cây cảnh, kiểm tra trang thiết bị, tiện nghi phòng nghỉ cũng như thay mới chăn, ga, gối, đệm để phục vụ du khách. 

Đồng thời, công khai số điện thoại, địa chỉ, bảng giá dịch vụ ăn nghỉ… trên các trang cá nhân, trang web du lịch để du khách tìm hiểu liên hệ đặt phòng. Cùng đó, thị xã cũng làm tốt công tác quản lý, tránh tình trạng tăng giá, ép giá trong ngày lễ… 

Nhờ đó, qua kiểm tra, đánh giá, đến thời điểm này tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đều đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện từ cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực để sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du khách đến với lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019.    

Thùy Hương (Trung tâm TT&VH Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Việt Nam là một trong những điểm đến yêu thích của du khách quốc tế.

Trên bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch (TTCI) năm 2019 do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố, so với bảng xếp hạng gần đây nhất vào năm 2017, Việt Nam đã thăng hạng từ hạng 67 lên hạng 63/140 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mới đi vào hoạt động nhưng mô hình du lịch cộng đồng của gia đình chị Sùng Thị Xày ở thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng đã thu hút khá đông du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn - nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều cảnh quan tươi đẹp, khí hậu quanh năm mát mẻ và sự hồn hậu, hiếu khách của người Mông. Đặc biệt, nơi đây có vùng chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, Suối Giàng đã trở thành điểm du lịch, hấp dẫn du khách bốn phương.

Với 4 gian nhà sàn luôn sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, có thể đủ chỗ nghỉ cho 50 đến 60 khách, homestay của chị Hà Thị Kíu ở bản Đoàn Kết, xã Sơn A vào dịp cuối tuần đều có khách đăng ký ăn, nghỉ. Chị là một trong số nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Văn Chấn đã và đang triển khai, phát triển loại hình du lịch cộng đồng.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm ước đạt 11 triệu lượt khách. Trong ảnh là khách quốc tế đi tham quan làng cổ Việt Hải (Cát Bà - Hải Phòng)

Khách Trung Quốc có dấu hiệu giảm nhẹ trong khi đó khách Thái Lan có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất với 46,3%, cán mốc 310 nghìn lượt khách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục