Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/9/2023 | 10:08:04 PM

YênBái - Đúng 20h tối 30/9, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023 đã chính thức khai mạc tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.

Dự Lễ khai mạc về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu; đại diện một số Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Lai Châu, Hà Giang.




Các đại biểu dự Lễ khai mạc.

Về phía tỉnh Yên Bái, dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đại biểu các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hoá - Du lịch Mường Lò 2023.

>> Đặc sắc màn diễu diễn đường phố


Động lực tinh thần, nguồn lực quan trọng 

Phát biểu khai mạc Lễ hội, đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ nhiều năm nay, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò được tổ chức thường niên tại thị xã Nghĩa Lộ, được đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước yêu mến, đón đợi.

Đồng chí  nhấn mạnh: "Mường Lò được biết đến là một trong những nôi phát tích của người Thái cổ; nơi có cánh đồng lúa lớn thứ 2 vùng Tây Bắc. Dòng chảy lịch sử đã sản sinh, bồi tụ, lưu truyền, hòa quyện bản sắc riêng có của người Thái, người Khơ Mú, người Tày, người Dao và các dân tộc anh em khác, cùng nhau làm nên một vùng văn hóa Mường Lò đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, vừa lung linh, đa sắc màu, vừa có những nét độc đáo, khác biệt với nhiều di sản văn hóa đã và đang làm phong phú thêm kho tàng di sản của Việt Nam và nhân loại". 

Đến với Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm nay, nhân dân và du khách sẽ được tham quan, thưởng lãm không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của Ngày hội Văn hóa các dân tộc Yên Bái; được trải nghiệm các trò chơi dân gian; được bay trên dù lượn, thả hồn trong hương sắc mùa thu ngắm thung lũng Mường Lò cùng nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội. Đặc biệt là được hòa mình trong vòng xòe bất tận để cảm nhận những giá trị nhân văn sâu sắc, sức sống mãnh liệt và sự lan tỏa mạnh mẽ của nghệ thuật xòe Thái, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được UNESCO ghi danh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Nghĩa Lộ trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Xòe Thái; cảm ơn các nghệ nhân, các diễn viên quần chúng và các em học sinh trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ - với niềm tự hào dân tộc và tình yêu di sản, đã tích cực góp phần lan tỏa giá trị di sản và đóng góp quan trọng vào thành công các lần tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò.

Với tình cảm yêu mến của nhân dân, du khách gần xa đối với Mường Lò, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây sẽ là động lực tinh thần, là nguồn lực quan trọng để Yên Bái tiếp tục cụ thể hóa, hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu xây dựng Nghĩa Lộ là thị xã văn hóa, du lịch, trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch của vùng phía Tây tỉnh Yên Bái và trở thành đô thị văn hóa di sản trong tương lai như Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 9 vừa qua.


Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ khai mạc.

 Tiếp tục quan tâm, phát triển văn hoá ngang tầm với kinh tế, chính trị - xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Lễ hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề nghị tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quan tâm, phát triển văn hoá ngang tầm với kinh tế, chính trị - xã hội, bám sát quan điểm "nguồn lực bắt đầu từ tư duy, động lực bắt đầu từ sự đổi mới, sức mạnh bắt đầu từ nhân dân” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với tỉnh Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ vừa qua.

Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Nghệ thuật Xòe Thái" đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mọi người tham gia bảo vệ và phát huy di sản bằng những việc làm thiết thực; tiếp tục nhân rộng các mô hình, tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản Nghệ thuật Xòe Thái trong cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương. 

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm bố trí đủ nguồn lực cho các chương trình, dự án, đề án, nghiên cứu khoa học về bảo tồn văn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng cũng khẳng định, bà con dân tộc Thái nói riêng và các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung có quyền tự hào về những di sản văn hóa của dân tộc mình và nhấn mạnh, di sản văn hóa chỉ có thể tồn tại và phát triển khi được đặt trong môi trường sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà ở đó người góp phần gìn giữ, bảo vệ, phát huy văn hóa chính là mỗi người dân trong cộng đồng. 

Mỗi người dân sẽ là một sứ giả văn hóa

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong rằng, mỗi người dân ở Mường Lò - Nghĩa Lộ nói riêng và người dân Yên Bái nói chung sẽ là một sứ giả văn hóa, mang văn hóa của dân tộc mình đi khắp muôn nơi, giới thiệu, quảng bá để bạn bè trong nước và quốc tế biết đến và yêu mến bản sắc văn hóa dân tộc mình, thúc đẩy các hoạt động du lịch dịch vụ, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Với triết lý phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tin tưởng rằng trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ làm tốt việc gìn giữ, phát huy các giá trị của Nghệ thuật Xòe Thái nói riêng và văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung; tạo sức sống mới cho di sản, để di sản mãi mãi trường tồn, ngày càng lan tỏa, làm phong phú thêm kho tàng di sản hôm nay và mai sau, góp phần quan trọng xây dựng, phát triển tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và là một trong 5 tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.

Chương trình nghệ thuật "Mường Lò - Miền di sản" đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách. 
 
Đêm khai mạc Lễ hội đã đưa khán giả chìm đắm trong không gian chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề "Mường Lò - miền di sản”. Chương trình gồm 3 chương với nhiều điểm mới, đặc sắc, được dàn dựng công phu với các màn nghệ thuật tái hiện lịch sử hình thành, phát triển của mảnh đất Mường Lò- Nghĩa Lộ, kết hợp cùng các nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái. 

Đặc biệt, chương trình đã có sự kết hợp sáng tạo giữa văn hoá truyền thống với yếu tố hiện đại, là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc về một người con quê gốc Yên Bái khi đưa những người bạn đến thăm mảnh đất Mường Lò. 

Chương 1 - "Về miền di sản” đã khái lược những câu chuyện và những danh thắng của tỉnh Yên Bái - vùng đất "thanh sơn bích thủy”, một miền quê đậm đà bản sắc với hơn 30 dân tộc anh em cùng chung sống; nơi hội tụ những giá trị văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đã và đang góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa của Việt Nam và nhân loại.  

Chương 2 - "Mường Lò trong bài ca đất nước” tập trung miêu tả về mảnh đất Nghĩa Lộ với những danh thắng, ẩm thực và cảnh đẹp, phản ánh quá trình lao động, sản xuất, những sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. 

Chương 3 - "Vũ điệu Mường Lò” với sự tham gia hơn 2.000 diễn viên quần chúng, nghệ nhân, học sinh của thị xã Nghĩa Lộ trình diễn 6 điệu xòe cổ, tạo hình tượng các nét văn hóa độc đáo của đồng bào Thái như: hoa ban, nhà sàn, các họa tiết hoa văn trên thổ cẩm của người Thái… 

Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hoá, Du lịch Mường Lò năm 2023 khép lại đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Vòng đại xoè kết nối đắm say không phân biệt già trẻ, gái trai, tất cả tay trong tay hòa nhịp tâm hồn, kết nối những vòng xòe bất tận để gắn kết, gìn giữ và giới thiệu, quảng bá nghệ thuật xòe Thái trong niềm tự hào lan tỏa không chỉ của người Thái Mường Lò mà còn của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Mường Lò chắc chắn sẽ là một "điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn, ấn tượng” trong lòng du khách và bè bạn gần xa trên hành trình khám phá văn hóa, du lịch miên Tây Bắc. 

Trước giờ khai mạc Lễ hội là màn diễu diễn đường phố đặc sắc với sự tham gia của 350 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đem đến những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc anh em sinh sống trên mảnh đất Mường Lò. Sáng nay, trong khuôn khổ hoạt động Lễ hội, "Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023" gắn với "Không gian xúc tiến, kết nối đầu tư, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, du lịch Hà Nội” cũng đã khai mạc.

*Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc:


Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long tham gia màn đại xoè cùng nhân dân tại lễ khai mạc.




Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng nhân dân tham gia vòng xoè.


Màn diễu diễn của thiếu nữ Thái tại Lễ khai mạc.


Nét văn hoá của các dân tộc được thể hiện trong màn diễu diễn tại Lễ khai mạc.


Thiếu nữ Thái trao khăn thổ cẩm của người Thái cho Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy.


Chương I - "Về miền di sản" khái lược những câu chuyện và những danh thắng của tỉnh Yên Bái .


Sự tích nàng Ban được tái hiện 


Những thiếu nữ Thái duyên dáng trong chương trình nghệ thuật.


Chương trình nghệ thuật "Mường Lò - Miền di sản" đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách.


Các thiếu nữ Thái duyên dáng trong màn xoè kết đoàn.

Thu Trang - Đức Toàn
 

Tags Khai mạc Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2023

Các tin khác
Trình diễn Khinh khí cầu tại Cát Bà, TP Hải Phòng hồi tháng 4-2024.

Người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm bay treo khinh khí cầu miễn phí và chụp hình ở độ cao tối đa 50 m trong Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 từ ngày 11-5 đến ngày 15-5.

Một góc làng Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, nằm ở thôn Pả Vi Hạ thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tiến hành kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật và đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp lữ hành, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở giáo dục đào tạo nghiệp vụ lĩnh vực du lịch và hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch năm 2024.

Thác Mộng Mơ, huyện Văn Chấn thu hút khách ngày hè.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua là những ngày nắng nóng gay gắt trên cả nước nên lượng khách đổ đến các thác nước vừa tắm thác, tham quan vừa trải nghiệm các hoạt động sinh thái dã ngoại tăng đột biến. Nhiều chủ điểm du lịch sinh thái khai thác suối, thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhận định: Chưa năm nào loại hình du lịch này lại thu hút đông khách đến thế, trung bình mỗi nơi có tới hàng trăm lượt, có nơi cả nghìn khách mỗi ngày.

Các hoạt động nằm trong Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch và công bố Quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Mộc Châu sẽ diễn ra từ ngày 17-19/5/2024 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục