Văn Yên làm Theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/3/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sau hai năm thực hiện cuộc vận động, cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn huyện Văn Yên (Yên Bái) không chỉ tham gia học tập tốt các văn bản, các hướng dẫn, suy ngẫm qua mỗi câu chuyện về con người Bác mà điều dễ nhận thấy nhất là đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, nhiều tập thể học tập và làm theo lời Bác...

Nhân dân xã An Thịnh (Văn Yên) tuyển chọn, sơ chế sản phẩm quế xuất khẩu.
Ảnh: Minh Hằng
Nhân dân xã An Thịnh (Văn Yên) tuyển chọn, sơ chế sản phẩm quế xuất khẩu. Ảnh: Minh Hằng

Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, đồng chí Đinh Thị Thuý Nga- Phó ban Tuyên giáo Huyện uỷ Văn Yên cho biết: “Sau 2 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan toả sâu rộng và bước đầu phát huy tác dụng tích cực đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Các tổ chức Đảng, đoàn thể; các cán bộ, đảng viên, công chức và tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí...” 

 Sau hai năm thực hiện cuộc vận động, cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn huyện Văn Yên không chỉ tham gia học tập tốt các văn bản, các hướng dẫn, suy ngẫm qua mỗi câu chuyện về con người Bác mà điều dễ nhận thấy nhất là đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, nhiều tập thể học tập và làm theo lời Bác. Nổi bật là Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện, những năm qua đã luôn thực hiện tốt công tác phục vụ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; Đảng bộ Công an huyện thực hiện tốt “6 điều Bác dạy Công an nhân dân”; Đảng bộ Phòng Giáo dục-Đào tạo với phong trào thi đua “Hai tốt” và phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chi bộ Đoàn xã Phong Dụ Hạ với phong trào “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”; Đảng bộ các xã Đại Phác, Lâm Giang, Yên Hưng đã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội  từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Không chỉ có các tập thể học tập và làm theo lời Bác mà các cá nhân cũng thấm nhuần lời dạy của người và biến những lời dạy của người vào thực tế cuộc sống. Đó là thầy giáo Phạm Đức Lương, giáo viên Trường THPT Chu Văn An là một tấm gương sáng về lòng yêu nghề, tự học và sáng tạo vươn lên, từng bước đưa công nghệ thông tin vào công việc thường nhật của nhà trường. Thầy giáo Lý Văn Thành và nhóm học trò của Trường THPT Nguyễn Lương Bằng đã nghiên cứu và sáng tạo thành công mô hình “Phun sương dinh dưỡng ươm cây giống quý”, cải tiến “ Bình ngưng chưng cất tinh dầu quế”. Các đề tài ra đời có giá trị to lớn trong việc phát triển quy mô sản xuất và chế biến các sản phẩm đặc thù của địa phương. Mô hình “Phun sương dinh dưỡng ươm cây giống quý” đã đạt giải bạc quốc tế Sáng tạo trẻ tại Đài Loan và giải nhất quốc gia trong cuộc thi “Sáng tạo trẻ” toàn quốc năm 2008. Mô hình “Bình ngưng chưng cất tinh dầu quế” cũng đã được nhận giải thưởng của Viện Tinh dầu và chất thơm Việt Nam.

Đánh giá qua hai năm thực hiện, cuộc vận động, đồng chí Trịnh Huỳnh Yên-Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động cho biết: “Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhận thức đầy đủ về nội dung, mục đích, ý nghĩa và việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều chuyển biến về nhận thức tư tưởng, về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội…” 2 năm qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã kết nạp được 418 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 4.573 đồng chí; tách và thành lập mới 72 chi bộ, nâng tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở lên 415. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng- an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới. Đó sẽ là những động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhịêm vụ, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Văn Tuấn - Hoàng Anh Dũng

Các tin khác

YBĐT - 13 năm làm Phó bí thư rồi Bí thư Chi bộ tổ 17, cụ Huấn càng thấm hiểu lời Bác dặn. Thế là ông lão ấy kiên trì vận động, thuyết phục, đả thông tư tưởng bà con khu phố.

Làng định cư xã Cát Thịnh (Văn Chấn). (Ảnh: Thanh Phúc)

YBĐT - Những năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái đã thực hiện lời dạy của Bác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, nghiên cứu tham mưu để Đảng bộ có những quyết sách đúng đắn giúp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều thành tựu to lớn.

YBĐT - “Những năm tháng được phục vụ bên Người tôi học được ở Bác rất nhiều điều, từ cách xưng hô, cách ăn ở, đi lại, cách đối nhân xử thế, tình đồng chí, đồng đội và tư tưởng lấy dân làm gốc của Bác đã soi rọi cho tôi trong suốt gần 40 năm công tác. Lấy những điều giản dị, gần gũi từ nhân cách sống và tấm gương đạo đức của Bác để dạy dỗ, giáo dục con cháu".

Sân vận động thành phố Yên Bái - nơi hàng ngàn người dân Yên Bái được nghe Bác Hồ nói chuyện thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh.

YBĐT - Ngày này 50 năm trước, tại sân Căng, thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái), Bác Hồ đã nói chuyện với hàng ngàn cán bộ, nhân dân các dân tộc Yên Bái. Thực hiện lời nhủ của Người, 50 năm qua, nhất là những năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đoàn kết, phấn đấu không ngừng, làm theo lời Bác dạy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục