Đại sứ các nước châu Phi đánh giá cao công cuộc cải cách tổ chức bộ máy tại Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/5/2025 | 8:01:26 AM

Theo đại sứ, những cải cách về tổ chức bộ máy hành chính, từ cấp Trung ương đến địa phương đã và đang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, hướng đến phục vụ người dân một cách tốt hơn.

Bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam
Bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam

Cuộc cải cách bộ máy hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và tối ưu hóa nguồn lực của Việt Nam đang được triển khai theo cách bài bản, quyết liệt và toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Đây là nhận định của Đại sứ một số nước châu Phi tại Việt Nam khi trò chuyện với phóng viên báo chí. Các đại sứ cũng đánh giá cao những nỗ lực này của Chính phủ Việt Nam, cho thấy tinh thần quyết liệt, hướng tới phục vụ người dân một cách hiệu quả, minh bạch hơn. 

Theo Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo, Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Chia sẻ từ những quan sát thực tế của mình về sự thay đổi rõ rệt này, Đại sứ Tulelo cho biết, khi bà mới bắt đầu nhiệm kỳ của mình cách đây 3 năm, Lotte Mall mới chỉ là ý tưởng trên bàn giấy, giờ đây đã trở thành một trung tâm thương mại sầm uất. Hay khu vực đầm lầy phía sau nơi bà đang sống, cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ để xây dựng nhà ở cho người dân.

Theo Đại sứ, những chuyển biến này cho thấy, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc hoạch định chính sách, mà còn hành động quyết liệt, có định hướng để đi đến kết quả rõ ràng. 

Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những chỉ đạo cải cách toàn diện của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là minh chứng rõ nét cho một cam kết lâu dài, nhất quán và liên tục của lãnh đạo cấp cao đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Các chuyến công tác hoặc đón đoàn nước ngoài của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ mang tính hình thức mà luôn đi kèm với kết quả cụ thể, mở rộng hợp tác thực chất.

"Những gì Tổng Bí thư Tô Lâm đang triển khai thể hiện sự tận tụy và cam kết không ngừng nghỉ, nhằm bảo đảm chính sách không chỉ đúng hướng mà còn gắn kết được toàn thể người dân trong hành trình hướng tới phát triển. Cuộc sống của người dân không thể thay đổi chỉ nhờ chính sách trên giấy. Tôi thật sự cảm phục khi được thấy tất cả các cấp lãnh đạo và người dân Việt Nam đang đồng hành vì một mục tiêu chung", Đại sứ Vuyiswa Tulelo bày tỏ.

Còn với Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam, bà Amal Salama, hành trình tái thiết và phát triển đất nước từ sau chiến tranh là minh chứng cho ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Từ giai đoạn Đổi mới năm 1986 đến nay, Chính phủ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng và thực chất trong việc thúc đẩy các thành tựu kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đặc biệt, Đại sứ Amal Salama nhấn mạnh, các nhà ngoại giao quốc tế luôn theo dõi sát sao và đánh giá cao những quyết sách có tầm nhìn của Tổng Bí thư Tô Lâm. 


Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam, bà Amal Salama

"Có thể thấy rõ Tổng Bí thư Tô Lâm luôn quan tâm sát sao đến mọi người dân Việt Nam, đến việc cải thiện tiêu chuẩn sống của người dân. Tổng Bí thư cũng sẵn sàng tạo điều kiện cải thiện các hoạt động của Chính phủ thông qua nhiều cải cách trong thời gian gần đây. Những cải cách về tổ chức bộ máy hành chính, từ cấp Trung ương đến địa phương đã và đang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, hướng đến phục vụ người dân một cách tốt hơn", Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam chia sẻ, bà cảm thấy tự hào khi có mặt tại đây để chứng kiến tận mắt sự phát triển thành công của Việt nam, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ai Cập. 

Bên cạnh đó, Đại sứ Ai Cập Amal Salama cũng đề cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, với chính sách đối ngoại chủ động, tích cực. 

Trong khi đó, Đại sứ Morocco - Trưởng đoàn ngoại giao châu Phi tại Việt Nam, ông Jamale Chouaibi cũng khẳng định, Việt Nam là hình mẫu tiêu biểu về thành công trong cải cách và phát triển.


Đại sứ Morocco - Trưởng đoàn ngoại giao châu Phi tại Việt Nam, ông Jamale Chouaibi

"Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các quốc gia đang phát triển tại châu Phi. Các bạn là một mô hình về sự thành công trong khu vực. Những thành tựu Việt Nam đạt được từ thời kỳ Đổi mới đến nay là điều thực sự đáng khâm phục. Nhiều chương trình, mục tiêu mà Việt Nam đề ra thậm chí hoàn thành trước thời hạn. Đó là minh chứng cho năng lực hoạch định và thực thi hiệu quả của bộ máy lãnh đạo", Đại sứ Morocco cho biết.

Đại sứ Jamale Chouabi cũng cho rằng, thành công của Việt Nam không chỉ đến từ đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, mà còn nhờ sự đồng lòng của người dân – những người lao động chăm chỉ, năng động và kiên định với mục tiêu phát triển. Đại sứ tin tưởng rằng, mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển toàn diện vào năm 2045 là điều hoàn toàn khả thi, thậm chí có thể đạt trước thời hạn đã đặt ra.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, sáng 18/5.

Ngày 17/5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến ngày 30/6/2025.

Cử tri xã Âu Lâu đồng thuận bỏ phiếu tán thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của đất nước, việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương không còn là lựa chọn mà là một đòi hỏi tất yếu. Việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tại thành phố Yên Bái theo tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị đã và đang được triển khai bài bản, khoa học với sự đồng thuận và hưởng ứng sâu rộng từ nhân dân. Đây là minh chứng rõ nét cho một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, thể hiện quyết tâm đổi mới vì mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Mô hình bổ trợ là lựa chọn phân quyền duy nhất đáp ứng được cả yêu cầu về hiệu quả quản trị lẫn mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm.

Phân cấp, phân quyền triệt để không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật hành chính. Đó là một cuộc cách mạng về tư duy quản trị, nơi chính quyền địa phương không còn bị xem như "cánh tay nối dài" của cấp trên, mà trở thành những chủ thể có năng lực hành động độc lập, sáng tạo và chịu trách nhiệm rõ ràng trước nhân dân.

Trụ sở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái dự kiến đặt Sở Ngoại vụ sau khi sáp nhập tỉnh.

Cuộc “cách mạng” sắp xếp đơn vị hành chính đang trong giai đoạn “nóng” nhất. Phương án sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã, phường đã được đưa ra. Công tác tổ chức, bố trí nhân sự đang được tiến hành. Vấn đề sử dụng trụ sở xã, phường sau sáp nhập cũng là câu chuyện được dư luận và người dân đặc biệt quan tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục