Theo đó, các đội phản ứng nhanh tại Trung tâm Y tế và 15 xã, phường duy trì lịch trực, giám sát dịch bệnh 24/24 giờ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh (PCDB); trạm y tế, các đội phản ứng nhanh phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, chủ động nắm bắt địa bàn, rà soát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng trở về từ vùng dịch, hướng dẫn và ký cam kết thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.
Song song với đó, thành phố cũng chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh bùng phát với nguy cơ khác nhau, đối tượng khác nhau, môi trường khác nhau. Đồng thời, tăng cường trang bị vật tư, hóa chất, các phương tiện phòng hộ cá nhân, các phương tiện PCDB, không để cán bộ y tế bị nhiễm dịch bệnh trong quá trình làm nhiệm vụ.
Bác sĩ Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết: Tại Khoa Khám bệnh, chúng tôi luôn duy trì tổ chức khám sàng lọc, đẩy mạnh công tác truyền thông để người bệnh tự khai báo y tế, nếu có trường hợp sốt, ho, nghi ngờ viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân thì cách ly tạm thời tại khu cách ly của Trung tâm, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm để chẩn đoán theo hướng dẫn.
Các khoa lâm sàng và các trạm y tế xã, phường tăng cường hoạt động phát các bản tin, khuyến cáo trên phương tiện truyền thông, loa, tư vấn; phát tờ rơi tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà người bệnh về cách PCDB Covid-19, về diễn biến tình hình dịch bệnh… giúp nâng cao nhận thức cho người dân về dịch bệnh, không hoang mang trước thông tin không chính xác. Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao ý thức tự PCDB, tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Thành phố cũng chủ động chuẩn bị vật tư phòng hộ, hóa chất, sinh phẩm PCDB và xét nghiệm có thể đáp ứng yêu cầu nếu mức độ dịch như đợt 1, song nếu dịch diễn biến phức tạp hơn thì sẽ tương đối khó khăn. Lực lượng công an cũng đã rà soát có danh sách toàn bộ người nước ngoài, đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ nhập cảnh hợp pháp vào địa bàn, được theo dõi kiểm tra y tế, chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19.
Qua rà soát, đến ngày 5/8/2020, thành phố có 700 người từ Đà Nẵng về trong thời gian bùng phát dịch bệnh và đã tiến hành lấy 464 mẫu xét nghiệm được trên 500 trường hợp. Các kết quả đã có đều âm tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp trên đều được cán bộ Trung tâm Y tế thành phố hướng dẫn mức độ cách ly tùy theo kết quả điều tra dịch tễ.
Về công tác tuyên truyền, thành phố yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về PCDB trong cộng đồng; từ 1/8/2020, khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người nếu không cần thiết; tiếp tục thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, đặc biệt là xử lý hồ sơ, văn bản trên môi trường điện tử.
Những ngày qua, các thành viên Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 thành phố Yên Bái đã tổ chức kiểm tra công tác PCDB ở các xã, phường, các cơ sở khám chữa bệnh. Qua kiểm tra cho thấy, các ban chỉ đạo PCDB Covid-19 cấp xã, phường và các tổ giám sát cộng đồng đã nắm bắt và thích ứng nhanh với yêu cầu PCDB trong tình hình mới; công tác giám sát, xác định những người trở về từ vùng dịch được thực hiện nhanh và khá đầy đủ; công tác thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh được đẩy mạnh và có hiệu quả.
Ông Phạm Ngọc Trang - Chủ tịch UBND phường Hồng Hà cho biết: "Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 phường Hồng Hà đã tăng cường kiểm tra giám sát công tác PCDB ở các tổ nhân dân, các trung tâm thương mại khu vực Ga Yên Bái; thông tin tuyên truyền đến từng người dân về chủ động PCDB và đeo khẩu trang tại các hội nghị, sự kiện tập trung đông người, nơi công cộng”.
Ngọc Sơn