Anh cấp phép sử dụng thuốc điều trị ung thư vú đột phá

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/4/2025 | 4:24:09 PM

Loại thuốc mới hứa hẹn kéo dài thời gian sống và giảm nhu cầu hóa trị cho bệnh nhân giai đoạn tiến triển.

Các thử nghiệm thuốc capivasertib cho thấy thời gian bệnh không tiến triển được kéo dài thêm trung bình 4,2 tháng so với nhóm sử dụng giả dược.
Các thử nghiệm thuốc capivasertib cho thấy thời gian bệnh không tiến triển được kéo dài thêm trung bình 4,2 tháng so với nhóm sử dụng giả dược.

Viện Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia Anh (NICE) vừa chính thức cấp phép sử dụng capivasertib – loại thuốc điều trị ung thư vú mới được đánh giá là mang tính bước ngoặt trong y học. Thuốc sẽ được đưa vào sử dụng trong hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tại Anh từ tháng 4/2025.

Capivasertib, còn được biết đến với tên thương mại Truqap, do tập đoàn dược phẩm AstraZeneca phát triển. Loại thuốc này có khả năng làm chậm hoặc ngăn chặn sự tiến triển của một dạng ung thư vú không thể chữa khỏi, từ đó giúp kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Theo NICE, capivasertib đặc biệt hiệu quả đối với những bệnh nhân ung thư vú giai đoạn tiến triển mang đột biến ở một hoặc nhiều gene – nhóm chiếm khoảng 50% số ca bệnh tại Anh. Đây cũng là nhóm bệnh nhân vốn không có nhiều lựa chọn điều trị. Đáng chú ý, phương pháp điều trị bằng capivasertib có thể trì hoãn việc hóa trị, giúp người bệnh tránh được những tác dụng phụ nặng nề.

Cơ chế hoạt động của capivasertib là ức chế một loại protein bất thường thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư. Khi được kết hợp với liệu pháp hormone fulvestrant, kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy thời gian bệnh không tiến triển được kéo dài thêm trung bình 4,2 tháng so với nhóm sử dụng giả dược.

Bà Helen Knight – Giám đốc đánh giá thuốc của NICE – khẳng định việc phê duyệt capivasertib là một dấu mốc quan trọng, mang lại hy vọng mới cho hàng nghìn phụ nữ mắc ung thư vú thể HR dương tính, HER2 âm tính – thể phổ biến nhất hiện nay.

Viện Nghiên cứu Ung thư (ICR) tại London cũng hoan nghênh quyết định này. Giám đốc điều hành ICR, ông Kristian Helin, nhận định đây là bước tiến vượt bậc trong điều trị, mở ra triển vọng cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư vú trên toàn thế giới.

Theo thống kê, riêng năm 2020, Anh ghi nhận hơn 40.000 ca chẩn đoán ung thư vú, trong đó gần 15% phát hiện ở giai đoạn tiến triển. Việc đưa capivasertib vào hệ thống y tế công cộng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích thiết thực và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.

(Theo VTV)

Các tin khác
Các bác sĩ thực hiện ca mổ.

Ngày 12/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) thông tin lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3 (LVAD – HeartMate 3). Đây là thành tựu đột phá, đưa Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có thể triển khai những kĩ thuật tim mạch tiên tiến nhất thế giới.

Kiểm tra bệnh án điện tử tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Ngày 11/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã ký Quyết định số 1227/QĐ-BYT ban hành Danh mục mã dùng chung đối với kỹ thuật, thuật ngữ chỉ số cận lâm sàng (Đợt 1).

Ảnh minh hoạ

Gan nhiễm mỡ đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, chủ yếu do lối sống ít vận động và chế độ ăn uống không lành mạnh. Đây là căn bệnh tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng, có thể dẫn đến ung thư gan ngay từ giai đoạn F1, F2 mà không nhất thiết phải trải qua giai đoạn xơ gan.

PGS.TS Đỗ Duy Cường - Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cùng các bác sĩ đánh giá biến chứng viêm phổi ở bệnh nhân sởi. (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai)

Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã ghi nhận ca tử vong sởi người lớn đầu tiên trong năm nay, tính đến thời điểm này. Bệnh nhân tử vong mắc sởi trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đái tháo đường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục