Argentina điều chế huyết thanh ngăn hội chứng huyết tán tăng ure máu

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/4/2019 | 1:56:15 PM

Chuyên gia của CONICET cho hay trong loại huyết thanh được nghiên cứu có một kháng thể tương tự như loại huyết thanh từng được sử dụng chống lại nọc độc rắn và bọ cạp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo phóng viên tại Buenos Aires, ngày 15/4, các nhà khoa học Argentina thông báo đã đạt được thành công bước đầu trong nghiên cứu lâm sàng về một loại huyết thanh có khả năng ngăn chặn hội chứng huyết tán tăng ure máu (HUS).

Phát biểu tại cuộc họp báo, bác sỹ Ventura Simonovich, Trưởng khoa Dược lâm sàng của Bệnh viện Italy tại Buenos Aires, cho biết đây là lần đầu tiên các nhà khoa học Argentina nghiên cứu liệu pháp điều trị căn bệnh trên và trước đó chưa có nước nào có được phương pháp điều trị thích hợp đối với HUS.

Ông Simonovich cho biết sẽ phải chờ ít nhất hai năm để thực hiện thống kê, phân tích về kết quả nghiên cứu và để các cơ quan quản lý dược phẩm của Argentina, Mỹ và Liên minh châu Âu cho phép bắt đầu đưa loại huyết thanh này ra thị trường toàn cầu.

Chuyên gia của Hội đồng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật của Argentina (CONICET), ông Linus Spatz cho hay trong loại huyết thanh được nghiên cứu nói trên có một kháng thể tương tự như loại huyết thanh từng được sử dụng chống lại nọc độc rắn và bọ cạp.

Sau khi hoàn tất thử nghiệm ở động vật, 14 người trưởng thành khỏe mạnh đã tình nguyện thử loại huyết thanh này và cho kết quả an toàn. Trong năm nay, khoảng 400 trẻ em Argentina bị mắc HUS sẽ tham gia cuộc thử nghiệm trên.

HUS là hội chứng xảy ra khi hệ thống tiêu hóa bị nhiễm trùng, bị lây truyền qua thực phẩm nhiễm vi khuẩn Escherichia Coli (E.Coli) và sản sinh ra các chất độc tố gây tiêu chảy và có thể phá hủy hồng cầu. Khi hồng cầu bị phá hủy, quá trình lọc thận bị tắc nghẽn, dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị suy thận. Chứng bệnh này ảnh hưởng chủ yếu tới trẻ em.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Argentina có tỷ lệ mắc HUS cao nhất thế giới với 500 trẻ em bị ảnh hưởng.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ứng dụng thành công công nghệ in ba chiều (3D) để tạo ra một quả tim có cả mô và mạch máu.

Một nhóm các nhà khoa học Israel đã ứng dụng thành công công nghệ in ba chiều (3D) để tạo ra một quả tim có cả mô và mạch máu có thể cấy ghép trên người.

Cận cảnh quá trình thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngày 11/4, một bé trai được "tạo ra" từ ADN của 3 người đã chào đời tại Hy Lạp bất chấp những tranh cãi về đạo đức liên quan đến kỹ thuật thụ thai này.

Việc tạo ra mạng internet riêng giúp Nga loại bỏ nguy cơ bị tấn công mạng dây chuyền trên diện rộng.

Với tỷ lệ 320 phiếu thuận và 12 phiếu chống, Hạ viện Nga ngày 11.4 đã phê chuẩn dự luật cho phép nước này ngắt truy cập internet khỏi các máy chủ nước ngoài.

Bức ảnh đầu tiên chụp hố đen được giới khoa học công bố tối 10/4/2019.

Các nhà khoa học thuộc nhóm Event Horizon Telescop Collaboration ngày 10/4 công bố hình ảnh đầu tiên về hố đen trong vũ trụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục