Thi tốt nghiệp THPT từ 2025: Giảm áp lực, bám sát tinh thần đổi mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/12/2023 | 4:59:45 PM

YênBái - Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án thí sinh sẽ thi 4 môn tốt nghiệp THPT gồm 2 môn bắt buộc Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn sẽ giảm áp lực thi cử cho học sinh và bám sát tinh thần đổi mới theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.


Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) từ năm 2025. Thí sinh sẽ thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn trong số các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Ngay sau khi phương án được công bố, đa số học sinh, phụ huynh và giáo viên các trường THPT trong toàn tỉnh đều rất phấn khởi, cho rằng phương án này sẽ giảm áp lực thi cử cho các em.

Tràng pháo tay giòn giã của các em học sinh lớp 11A6, Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình ngay sau khi giáo viên chủ nhiệm thông báo phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho thấy sự phấn khởi, đồng thuận của các em với phương án thi của Bộ đưa ra.

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - lứa học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục Phổ thông 2018, khóa học này, Trường THPT Trần Nhật Duật có 7 lớp, 326 học sinh. Nhà trường đã triển khai phương án theo Quyết định 4068 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các thầy, cô giáo chủ nhiệm của các lớp. Đồng thời, triển khai tới phụ huynh học sinh để cha mẹ trao đổi, lựa chọn những môn thi phù hợp đối với các em, không loay hoay trong câu chuyện phân ban, chọn tổ hợp.


Các em học sinh lớp 11A6, Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình phấn khởi khi giáo viên chủ nhiệm thông báo phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước phương án 2+2, Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn, cả 120 em học sinh khối lớp 11 và các thầy, cô giáo trong Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT tỉnh rất phấn khởi. Các em học sinh quyết tâm lựa chọn 2 môn phù hợp, cùng với đồng hành hỗ trợ của các thầy, cô, các em sẽ ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi THPT sắp tới.

Với Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, phương án thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn như luồng gió làm dịu đi sự lo lắng của các em học sinh lứa đầu tiên hoàn thành 3 năm THPT theo lộ trình đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đa số các em cho rằng, phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giảm tải áp lực thi cử cho các em học sinh và phương án được đưa ra sớm cũng giúp thầy, trò có thời gian chuẩn bị cho hành trình hướng nghiệp hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, các trường THPT đều cho rằng trong quá trình học tập, các trường vẫn đảm bảo điều kiện dạy và học cho học sinh ở tất cả các môn, kể cả môn tiếng Anh - môn không đưa vào thi bắt buộc nhằm giúp các em có kiến thức, kỹ năng cơ bản, chất lượng giáo dục đảm bảo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án thí sinh sẽ thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn sẽ giảm áp lực thi cử cho học sinh và bám sát tinh thần đổi mới theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Minh Huyền - Bùi Minh 

Tags Thi tốt nghiệp THPT học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ Trường THPT Trần Nhật Duật

Các tin khác
Học sinh Trường PTDTBT TH & THCS Làng Nhì được chuẩn bị đầy đủ ấm, quần, đệm và chăn bông giữ ấm trong mùa đông.

Những ngày này, nhiệt độ ở các xã vùng cao của huyện Trạm Tấu xuống thấp, thường từ 12 -15 độ C, ban ngày sương mù dày đặc, ban đêm lạnh buốt, nền nhiệt có lúc xuống dưới 10 độ C. Cùng với nhiệm vụ dạy học, các trường học trên địa bàn huyện đã chủ động các giải pháp phòng, chống rét cho học sinh.

Giờ thảo luận nhóm môn Sinh học của cô và trò Trường TH&THCS Kiên Thành, huyện Trấn Yên.

Những năm qua, song song với việc nâng cao chất lượng dạy học kiến thức trên lớp, các trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên cũng đẩy mạnh phong trào thi đua, hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua từng môn học, hoạt động ngoại khóa và lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống cách mạng…

Một giờ học của cô và trò lớp 3 tuổi, Trường Mầm non Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.

Ở Trường Mầm non Nguyễn Phúc (thành phố Yên Bái), mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc là có 3 chữ “An”. Đó là học sinh đến trường an toàn, thầy cô làm việc phải được an lòng, phụ huynh đưa con đến trường an tâm.

Nghệ nhân truyền dạy múa khèn cho học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Chế Cu Nha.

Thời gian qua, huyện Mù Cang Chải liên tục đón nhận tin vui khi nhiều giá trị văn hóa trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thành tựu ấy có sự đóng góp không nhỏ của công tác bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống trong trường học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục