Hào hùng khúc hát Trường Sa trên đảo tiền tiêu và nhà giàn DK1

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/5/2023 | 2:38:27 PM

Tới thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 - những cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông và thềm lục địa phía Nam, các đại biểu tham gia đoàn công tác số 4 năm 2023 và những người lính Hải quân can trường đã cùng cất cao tiếng hát giữa biển trời bao la.

Tháng Tư năm nay, nhiều con tàu Hải quân lại rẽ sóng hướng về quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Một trong số đó là chuyến tàu đặc biệt đánh dấu lần thứ 10 tổ chức đưa đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài và đại biểu các cơ quan, đơn vị tới thăm quân dân nơi đầu sóng ngọn gió đang ngày đêm canh giữ, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Đã từng biểu diễn phục vụ bộ đội nhiều lần, nhưng đây là chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội Trường Sa đầu tiên của chị Đỗ Hương Giang – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa piano và thanh nhạc (Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương). Chị chia sẻ, ban đầu rất sợ say sóng nhưng không khí ấm áp và gắn kết của mọi người đã giúp chị không cảm thấy mệt mỏi và càng thêm háo hức.

"Điều đặc biệt nhất đối với tôi là được đón bình minh giữa điệp trùng sóng nước. Chuyến đi này chính là mối nhân duyên của đoàn đại biểu Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và cá nhân tôi. Khoảng thời gian này cũng giúp tôi và mọi người sống chậm lại và cảm nhận được những giá trị của cuộc sống và đặc biệt hơn cả là tình yêu đối với biển đảo của Tổ quốc chúng ta”, chị Giang nói.


Chiến sĩ Trường Sa và các đại biểu trong đoàn công tác số 4 giao lưu văn nghệ tại đảo Sinh Tồn Đông. 

Cũng lần đầu tiên được tới quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, anh Phạm Bá Sản - Phó trưởng Bộ môn kiến thức âm nhạc cơ bản (Khoa Sư phạm âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương), cho biết, đoàn đại biểu 14 cán bộ, giảng viên, ca sĩ, nhạc công của nhà trường đã dành tặng quân dân các đảo và nhà giàn DK1/16 Phúc Tần nhiều món quà nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trong đó có 5 cây đàn ghi ta và những chương trình nghệ thuật đặc sắc.

"Được biểu diễn phục vụ những người lính trong không gian rất đặc biệt này, với những nghệ sĩ chúng tôi, đây sẽ là vinh dự và trải nghiệm mà không phải ai cũng may mắn có được”, anh Sản chia sẻ.


Các nghệ sĩ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và thành viên đoàn công tác tập dượt các tiết mục văn nghệ trên boong tàu 571 (Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) trong hải trình đến thăm các đảo và nhà giàn DK1, tháng 4/2023.


Thành viên Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An giao lưu văn nghệ với chiến sĩ đảo Đá Tây B


Chiến sĩ Trường Sa giao lưu văn nghệ với đoàn công tác.






Các nghệ sĩ đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.




Trong hải trình đến với Trường Sa năm nay, trên tàu 571 cũng diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc về chủ đề biển đảo quê hương của các đại biểu tham gia hành trình.

(Theo TPO)

Các tin khác
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Chiều tối 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước".

Thượng tá Đào Hồng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 4 Hải quân, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 chủ trì việc tiếp nhận.

Sáng 25/4, tại xã Cát Hạnh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận sự hỗ trợ của UBND tỉnh Bình Định cho quân và dân huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa trong thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Các thí sinh tham gia kiểm tra lý thuyết chuyên ngành hàng hải.

Ngày 24/4, tại thành phố Vũng Tàu, Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức khai mạc Hội thi chuyên ngành hàng hải, thông tin, cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục