Mặc dù chưa có báo cáo nào về thiệt hại song cảnh báo sóng thần đã ngay lập tức được ban bố tại các khu vực xung quanh.
Ngày 12/4, các cuộc biểu tình chống chính phủ của hơn 20.000 người thuộc các phong trào xã hội và lực lượng cực hữu đã làm khu trung tâm thủ đô Rome của Italy tê liệt.
Liên hợp quốc ngày 10/4 cho biết đã tiếp nhận theo đúng thủ tục quốc tế đơn của Palestine xin gia nhập 13 hiệp định và công ước quốc tế.
Đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, khiến ít nhất 1 người chết và hơn 20 người khác bị thương.
Không giống như "số phận" thiếu may mắn của nhiều nhà lãnh đạo khác tại Châu Âu trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử cuối tuần trước. Đây là lần thứ 2 đảng Fidesz cầm quyền đạt đa số ghế tuyệt đối sau lần bầu cử trước diễn ra hồi tháng 4-2010.
Tình hình tại các tỉnh miền đông Ukraine ngày 11/4 rất căng thẳng sau khi thời hạn chót mà chính quyền Ukraine đưa ra để giải quyết khủng hoảng đã kết thúc mà hai bên chưa đạt được thỏa thuận.
Ngày 11/3, một chiếc xe của hãng FedEx kéo rơ moóc chạy trên đường cao tốc Bắc California đã đâm sầm vào một chiếc xe buýt chở khoảng hơn 40 học sinh trung học, khiến 10 người chết.
Kênh truyền hình Arab al-Mayadeen đưa tin, ngày 10/4, giao tranh đã nổ ra giữa các nhóm phiến quân ở miền Đông Syria, gần biên giới với Iraq.
Hiện diện tích tìm kiếm đã được thu hẹp còn 57.923 km2 - phạm vi tìm kiếm nhỏ nhất từ khi bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đã ca ngợi sự trở lại thị trường trái phiếu quốc tế của Hy Lạp ngày hôm nay, nói rằng kết quả của phiên giao dịch trái phiếu thành công của Hy Lạp sau bốn năm là một thông điệp về lòng tin của các nhà đầu tư với tương lai của đất nước.
Số ca tử vong có thể tăng bởi trong số 32 người bị thương có nhiều em học sinh trong tình trạng nguy kịch.
Các nghị sĩ của Nga tại Ủy ban Nghị viện Hội đồng châu Âu ngày 10/4 chính thức bị tước quyền bỏ phiếu và loại trừ khỏi vị trí lãnh đạo, trong một động thái được cho là trả đũa việc Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ.
Ngày 10-4, Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2014 đã khai mạc tại Bác Ngao, thị trấn duyên hải thuộc tỉnh Hải Nam (miền Nam Trung Quốc), với sự tham gia của lãnh đạo hơn 10 quốc gia. Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong ngày hôm qua đã có hai cuộc điện đàm quan trọng để trao đổi quan điểm của mỗi bên về tình hình Ucraina.
Nhà lãnh đạo Palestine đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong tiến trình hướng tới hòa bình Trung Đông.
Chính phủ Myanmar và các nhóm sắc tộc vũ trang ở nước này đã đạt được nhất trí, về bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn trên quy mô toàn quốc.
Các đại diện đến từ khoảng 50 quốc gia châu Âu ngày 9/4 đã có mặt tại thủ đô Athens (Hy Lạp) để tham dự Hội nghị Công nghệ Công nghiệp châu Âu 2014 - sự kiện chính của châu lục trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nanô, các vật liệu tiên tiến và chế tạo công nghệ cao.
Hãng thông tấn quốc gia SANA đưa tin ngày 9/4, hai xe bom đã phát nổ ở thành phố Homs ở miền Trung Syria, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.
Có hai giải pháp giải quyết vấn đề, một là giải pháp chính trị-thương lượng và hai là giải pháp dùng vũ lực.
Tân Hoa xã dẫn lời Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un ngày 9-4 đã được tái bầu làm Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Nhà nước Triều Tiên (NDC).
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử quốc gia Indonesia (KPU) cho biết cuộc bầu cử các cơ quan lập pháp của nước này, bắt đầu từ 7 giờ sáng 9/4 và kết thúc lúc 13 giờ chiều cùng ngày, cơ bản thành công.
Ngày 8-4, một đoàn tàu ở tỉnh Baluchistan của Pakistan đã bị các tay súng ly khai đánh bom khiến ít nhất 14 hành khách bị thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.
Chính quyền Catalonia từng tuyên bố sẽ vẫn tổ chức cuộc trưng cầu ý dân, bất chấp quyết định của chính phủ Tây ban Nha.
Ngày 8/4, vòng ba của các cuộc đàm phán giữa Iran và 6 cường quốc thế giới đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc tại Áo. Mục tiêu cuối cùng của quá trình đàm phán là đạt được một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.