Sáng nay 30/3, Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại hai đảo Yeonpyeong và Baengnyeong gần biên giới trên biển với Triều Tiên.
Giữ lại 100% lô hàng từ 4 tỉnh Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma của Nhật Bản để kiểm tra phóng xạ, sẽ tái xuất nếu phát hiện sản phẩm nhiễm xạ... là những biện pháp mà Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ ngày 29-3.
Ngày 29-3, quân đội trung thành với nhà lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi đã đẩy lùi cuộc tiến công của lực lượng chống chính phủ vào thành phố Sirte, quê hương của ông M.Gaddafi, chặn đà tiến công của lực lượng này hướng về thủ đô Tripoli và kiểm soát Bin Jawad, cách Sirte khoảng 150km. Phe chống chính phủ cũng đã vấp phải hỏa lực dữ dội của quân đội chính phủ tại Harawa, cách Sirte khoảng 60km.
Ngày 29/3, Đô đốc James Stavridis, Tư lệnh tối cao liên quân NATO tại Châu Âu, xác nhận thông tin tình báo về việc có dấu hiệu hiện diện của Al-Qaeda và Hezbollah trong các lực lượng nổi dậy đang chống lại nhà lãnh đạo Libya Muammar Qaddafi.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28-3 đã có bài phát biểu trước quốc dân trên truyền hình, trong đó ông giải thích về sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Libya.
NATO hôm qua khẳng định nhóm này không có kế hoạch triển khai một chiến dịch trên bộ ở Libya, trong khi Pháp cũng cho biết quân đồng minh không phối hợp hành động với quân nổi dậy ở Libya.
Thủ tướng Nhật Naoto Kan ngày 29/3 tuyên bố, chính phủ của ông hiện đang trong tình trạng báo động cao nhất vì cuộc khủng hoảng tại nhà máy hạt nhân Fukushima.
Các chuyên gia Nhật Bản đã phát hiện ra chất pluton – nguyên liệu chính để sản xuất ra bom nguyên tử, ở trong đất của tổ hợp nhà máy hạt nhân đang gặp trục trặc Fukushima.
Đã tròn 100 ngày kể từ khi nổ ra bạo động ở Tunisia, mở màn chuỗi nổi dậy và bạo động ở Bắc Phi và Trung Đông. Đánh giá tổng quát về giai đoạn này, Tân Hoa xã cho rằng hàng ngàn thường dân vô tội là nạn nhân đáng thương nhất.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) sáng 28/3 xác nhận lại mức độ phóng xạ đo được trong nước bị rò rỉ ở lò phản ứng số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cao gấp 100.000 lần so với mức độ thông thường bên trong hệ thống làm mát của lò này.
Cuộc không kích Libya của liên quân đã bước sang tuần thứ hai và có khả năng đang bắt đầu một cuộc chiến tranh kéo dài tại đây như lời thách thức của đại tá Muammar Gadhafi.
Tối 27/3, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở tỉnh Paktika, miền Đông Afghanistan, làm 15 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Được hậu thuận bởi những cuộc không kích và tấn công tên lửa liên tiếp của liên quân, quân nổi dậy Libya ngày 26/3 đã giành lại được thành phố chiến lược Ajdabiyah từ tay các lực lượng trung thành với Tổng thống Muammar Gaddafi.
Vào hồi 20h30 tối ngày 26-3 các thành phố lớn trên khắp thế giới đã cùng tắt đèn trong vòng 1h đồng hồ để hưởng ứng Giờ Trái đất, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường.
Tại Yemen, đảng cầm quyền ở nước này lại loại trừ khả năng Tổng thống Abdallah Saleh từ chức. Bộ Chính trị của đảng Đại hội toàn nhân dân tối qua đã họp lại và đã quyết định là chỉ giao chính quyền cho “nhân vật do người dân chọn lựa qua bầu cử”.
Ngày 25-3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đồng ý tiến hành stress test (kiểm tra khả năng đáp ứng với những điều kiện khắc nghiệt trong thời gian dài) đối với những nhà máy điện hạt nhân ở 27 nước thành viên, đồng thời khuyến khích, ủng hộ thế giới làm tương tự.
Ngày 25-3, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu người dân sống trong khu vực có bán kính cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima từ 20 - 30km phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản vẫn khuyến cáo người dân có thể ở trong nhà. Đây là lần đầu tiên chính phủ kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực phóng xạ.
Các cuộc biểu tình phản đối các vụ không kích của phương Tây và đồng minh nhằm vào Libya tiếp tục diễn ra trên khắp thế giới.
Ngày 24-3, Chính phủ Bồ Đào Nha đã sụp đổ khi Thủ tướng Jose Socrates quyết định từ chức ngay sau khi kế hoạch cắt giảm chi tiêu mới của ông không được Quốc hội nước này thông qua.
Hơn 50 người đã thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất mạnh vào tối 25/3, tại Myanmar, ở khu vực giáp giới Thái Lan-Lào, giới chức trách hôm nay cho hay, khi một trận động đất mạnh 5,2 richter lại xảy ra ở Myanmar.
Các nguồn tin ngoại giao từ Brussels, Bỉ, ngày 24/3 cho biết, NATO sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy chiến dịch quân sự ở Libya từ tay Mỹ nhằm đảm bảo lệnh cấm bay được áp đặt ở nước này theo đúng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Các nhà chức trách Nhật Bản đã phải quyết định tổ chức lễ an táng tập thể những nạn nhân thiệt mạng vì động đất - sóng thần tại một nghĩa trang lớn ở thành phố Higashimatsushima, do các nhà xác đã quá tải vào ngày 22-3.
Chiến dịch "Bình minh Odyssey" mang theo khói lửa và bom đạn từ phương Tây dội vào Libya đã bước sang ngày thứ 6. Thế nhưng, các nước tham chiến vẫn chưa tìm ra được một cơ chế chỉ huy thống nhất, dù "bộ ba" tiên phong Anh, Pháp, Mỹ sơ bộ đã đồng ý để Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giữ vai trò chủ chốt trong cuộc chiến này.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất và sập nhà ở các thị trấn Tachileik và Tarpin, bang Shan miền Đông Bắc Myanmar, do trận động đất mạnh 7 độ Richter tối 24/3 gây ra.