Khắc phục hậu quả thiên tai ở Mù Cang Chải - Bài 3: Hồi sinh vùng đất lũ

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/8/2023 | 8:52:50 AM

YênBái - Cơn lũ dữ đi qua, những vùng đất bị ảnh hưởng nặng nề đang có sự hồi sinh mạnh mẽ. Sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền; tinh thần đoàn kết của người dân địa phương và sự chung tay giúp đỡ của cả nước, đã giúp người dân vùng lũ ổn định lại cuộc sống, gây dựng tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi với người dân xã Hồ Bốn khi được Bảo hiểm xã hội huyện cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế bị thất lạc do lũ quét.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi với người dân xã Hồ Bốn khi được Bảo hiểm xã hội huyện cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế bị thất lạc do lũ quét.


Sau khi trực tiếp thị sát tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã làm việc ngay với lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Mù Cang Chải về tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống cho người dân. 
Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải - Nông Việt Yên báo cáo: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong chuyến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét ngày 11/8, huyện Mù Cang Chải đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với lực lượng tăng cường của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, dân quân tự vệ và lực lượng Sư đoàn 316, Trung đoàn 174 với tổng số lực lượng tham gia khắc phục hậu quả trên 3.000 người. 

Đã huy động tất cả 80 phương tiện (30 máy xúc, 5 xe ô tô, 20 máy bơm nước….) tập trung hót đất, đá sạt lở để đảm bảo thông các tuyến đường và hót đất đá bồi lấp, vệ sinh môi trường. Với những hộ mất nahf do sập, trôi, phải di dời khẩn cấp, đến nay, 33 hộ gia đình đã dựng nhà xong. UBND huyện đang tổ chức san tạo mặt bằng 2 khu tái định cư tập trung tại  2 xã Hồ Bốn và Lao Chải, dự kiến hoàn thành việc bố trí đất ở và làm nhà cho các hộ dân xong trong tháng 9/2023. Việc khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2. 
Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp nhận hơn 2,4 tỷ đồng do các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi đến nhân dân vùng lũ. Đồng thời tiếp nhận, chuyển hơn 12 tấn gạo và rất nhiều nhu yếu phẩm đến người dân và các lực lượng tham gia hỗ trợ tại các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn. 

"Tôi đánh giá cao sự chủ động và ứng phó linh hoạt của cấp ủy chính quyền cơ sở. Đặc biệt là các đồng chí đã huy động và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ” - Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi lại với Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên và yêu cầu hai ngành nông nghiệp, ngành giao thông báo cáo công tác triển khai khắc phục của các đơn vị theo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy trong chuyến kiểm tra ngày 11/8 đồng thời xem có đề xuất, kiến nghị gì.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hồ Bốn về công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ quét.

Báo cáo với Bí thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đinh Đăng Luận cho biết: Sở đã thành lập đoàn công tác hỗ trợ huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả thiên tai. Mù Cang Chải có 168 công trình thuỷ lợi bị thiệt hại, chiều dài kênh bị vùi lấp và sạt lở dài 31.000 m. Đến nay, ngành đã chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Nghĩa Văn xếp đá tạm các đầu mối bị phá vỡ; nạo vét kênh đối kênh bị vùi lấp, những đoạn kênh bị sạt, đứt gãy thì lắp đặt đường ống để dẫn nước với kinh phí 2,5 tỷ đồng. Số lượng đường ống HDPE các loại đã được đơn vị đặt mua là 25.000m, số lượng ống đã được bàn giao cho các xã để lắp đặt là 15.800m. 

Với 5 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn bị ảnh hưởng, Sở đã giao cho Công ty TNHH một thành viên Nghĩa Văn thực hiện sửa chữa, lắp đặt đảm bảo cấp nước cho các công trình là 920 m với kinh phí 32 triệu đồng. Về diện tích nông nghiệp bị thiệt hại, ngành đã cử cán bộ hướng dẫn bà con các biện pháp khắc phục kịp thời, phù hợp với từng diện tích bị ảnh hưởng. 

Khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến quốc lộ 32, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đỗ Việt Bách cho biết: Việc khắc phục giao thông bước 1 đã cơ bản hoàn thành. Đến nay, đã thực hiện cơ bản hoàn thành hót sụt taluy dương, xử lý tạm thời tại 2 vị trí sạt lở taluy âm mất toàn bộ nền, mặt đường đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông (đoạn từ Km 325- Km 330 cấm xe tải trên 3,5 tấn và xe ô tô trên 9 chỗ ngồi lưu thông). 

Trước mắt, ngành sẽ chỉ đạo đơn vị thi công khôi phục, sửa chữa, gia cố lại cống, rãnh bị hư hỏng; láng nhựa mặt đường các đoạn tuyến bị hư hỏng; hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông và kè rọ thép taluy âm tại các vị trí sạt lở. Cục Đường bộ Việt Nam đã kiểm tra hiện trường, thống nhất về chủ trương để Sở Giao thông Vận tải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cho phép thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp bước 2, dự kiến kinh phí khoảng 60 tỷ đồng. 


Người dân xã Hồ Bốn đến trụ sở UBND xã làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT bị mất do lũ quét gây ra.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh báo cáo phương án và các giải pháp tiếp tục thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận biểu dương những kết quả trong công tác khắc phục bão lũ, đảm bảo tái định cư, khắc phục các công trình công cộng. 

Huyện Mù Cang Chải và các sở, ngành phát huy tốt vai trò trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ giúp đỡ các địa phương bị thiệt hại rà soát thiệt hại ngay từ đầu; cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện tổ chức phân công các thành viên cụ thể với tinh thần chủ động tích cực tham gia các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; việc vệ sinh hót dọn đất đá cơ bản xong, tổ chức rà soát kiểm đếm cơ sở hạ tầng, chăn nuôi đều vượt mốc thời gian đề ra. 

"Cấp ủy hành động, chính quyền và ngành chức năng phản ứng "thần tốc" trước mất mát của nhân dân và sự vào cuộc của cả cộng đồng đã tạo nên một nhịp "kết đoàn" ngay giữa tâm lũ, nhanh chóng xoa dịu những mất mát, đau thương”, người đứng đầu tỉnh khẳng định. Chỉ ra 5 yếu tố tạo nên nhịp "kết đoàn", người đứng đầu tỉnh khẳng định yếu tố quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và người dân cùng vào cuộc chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. Sự chỉ đạo sáng tạo, khoa học, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trong công tác khắc phục. 

"Một tuần trước đây, tôi đặt ra yêu cầu đó và các đồng chí đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm với cách làm hết sức sáng tạo như việc sử dụng hệ thống bể tự hoại bằng chất liệu HDPE thay cho bể tự hoại xây đã giúp đẩy nhanh tiến độ khắc phục; việc khắc phục sạt đường tuyến taluy âm trên tuyến quốc lộ 32 gắn với thanh thải dòng chảy đã góp phần giảm chi phí về nguyên vật liệu, vừa đẩy nhanh tiến độ khắc phục bảo đảm giao thông bước 1 tuyến quốc lộ 32. Đây là yếu tố thứ hai dẫn đến thành công” - người đứng đầu tỉnh khẳng định. 

Thứ ba, tất cả các sở, ngành của tỉnh, huyện Mù Cang Chải, các lực lượng và mỗi cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia khắc phục đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nhất là trách nhiệm nêu gương, phân giao trách nhiệm đúng người, đúng việc, bám nắm thôn bản, sát sao tình hình thực tế để báo cáo cấp trên có những chỉ đạo kịp thời. 

Thứ tư, đó là sự đồng thuận, đồng lòng ủng hộ của bà con trên địa bàn các xã như việc đồng thuận trong việc bố trí đất tái định cư; các tổ chức hội đoàn thể bố trí giúp đỡ lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Cuối cùng là sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh như hỗ trợ máy móc san gạt nền nhà tái định cư, hỗ trợ thanh  thải dòng chảy… để việc khắc phục bước 1 hoàn thành trước kế hoạch đề ra. 

Giao nhiệm vụ cụ thể trước mắt và lâu dài cho các sở, ngành và huyện Mù Cang Chải, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thống nhất với các giải pháp được đưa ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, nhiệm vụ thứ  nhất về hỗ trợ an sinh xã hội, tiếp tục rà soát hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ làm nhà tái định cư; hỗ trợ di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; tiếp tục hỗ trợ sửa chữa các công trình nước sạch cho bà con với tinh thần người khó khăn nhiều hỗ trợ nhiều, người khó khăn ít hỗ trợ ít, đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch; hỗ trợ bà con trong việc làm các thủ tục, giấy tờ của người dân bị hư hại, mất do ảnh hưởng của thiên tai. 

Về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tiếp tục thực hiện rà soát để bổ sung thêm các diện tích bị thiệt hại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm thực hiện việc chi trả hỗ trợ sản xuất của bà con xong trong tháng 8; hướng dẫn người dân cải tạo diện tích đất bị ảnh hưởng do thiên tai sớm đưa vào sản xuất, khôi phục các công trình thủy lợi đầu mối, công trình cấp nước do người dân tự làm để phục vụ sản xuất. 

Nhiệm vụ thứ 3, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị cần sớm khôi phục lại hoạt động khám chữa bệnh, phun tiêu độc khử trùng tại các xã bị ảnh hưởng do thiên tai; sớm triển khai thực hiện việc huy động học sinh ra lớp khi điều kiện về cơ sở hạ tầng đảm bảo để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Đồng chí cũng yêu cầu sớm thực hiện việc khôi phục các công trình cơ sở hạ tầng công cộng bị ảnh hưởng do thiên tai, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 25/8, tập trung khắc phục một số điểm sạt lở ta luy âm trên tuyến quốc lộ 32. 

Đối với một số công trình sửa chữa trong giai đoạn 2 cần sớm hoàn thiện thủ tục về đất đai, mặt bằng, khảo sát thiết kế, Bí thư Tỉnh ủy giao cho các ngành chức năng khảo sát đảm bảo tính khả thi sao cho tiết kiệm, hiệu quả, nhất là tiết kiệm về mặt bằng do quỹ đất hạn chế; khẩn trương thực hiện các thu tục thu hồi đất đối với các hộ gia đình bị trôi, sạt nhà cửa hoặc phải di dời đã được bố trí tái định cư để thu hồi theo quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Đối với việc khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng sau giai đoạn 1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy  yêu cầu cần điều chỉnh bổ sung công trình kè của Trường Phổ thông Dân tộc phổ thông dân tộc Bán trú TH và THCS Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải; lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện việc khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng. Tập trung giải quyết các thủ tục đất đai về lâm nghiệp, đo vẽ xác định hiện trạng đất, nhất là đất của các hộ đã san sẻ đất để làm tái định cư, các hộ được hỗ trợ đất làm nhà mới, phấn đấu đến ngày 26/8, thực hiện đo vẽ xong để xác định hiện trạng, phấn đấu thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trước tết Dương lịch. 


Sau thiên tai, sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cùng sự chung sức đồng lòng của tất cả các lực lượng, xã Hồ Bốn sẽ khoác lên mình chiếc áo mới với nhiều gam màu sáng.

Đối với các công trình cấp bách trong phòng chống thiên tai ổn định lâu dài như kè suối Nậm Kim, tuyến quốc lộ 32, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành chức năng cần sớm hoàn thiện thủ tục để đề xuất hỗ trợ thực hiện và sớm triển khai trong quý IV năm nay. Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng công an đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị trên địa bàn; thực hiện chia sẻ hài hòa các nguồn hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai. 

Cho biết cả hệ thống chính trị đã làm rất tốt công tác khắc phục cấp bách hậu quả của thiên tai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Mù Cang Chải dành thời gian để thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác từ thứ 2 (ngày 21/8) song vẫn duy trì lực lượng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; tập trung vào chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 135, các chương trình mục tiêu quốc gia… "Cả hệ thống chính trị quyết tâm cùng hành động để khoác chiếc áo mới khang trang và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn cho người dân vùng đất lũ” - Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy một lần nữa khẳng định quyết tâm.

Những ký ức đau thương do lũ quét gây ra ngày 5/8 ở Mù Cang Chải sẽ dần dần xoá mờ trong tâm trí của bà con vùng lũ song hình ảnh người đứng đầu tỉnh vượt suối, băng rừng tìm đất tái định cư cho dân; hình ảnh những người lính Cụ Hồ, thanh niên tình nguyện và các lực lượng khác lưng áo ướt đẫm mồ hôi lo cho dân sẽ còn đọng lại mãi. Đất lũ hồi sinh, bức tranh bừng lên với nhiều gam màu sáng, đầy sức sống! Lẫn trong tiếng nước chảy róc rách của dòng suối Kim yên ả những ngày sau lũ có cả tiếng cười nói vui tươi của tụi trẻ chăn trâu, nô đùa bên suối. 

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Mù Cang Chải Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thiên tai Nông Việt Yên

Các tin khác
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã từ trần ngày 22/8/2023 tại nhà riêng, sau thời gian lâm bệnh nặng.

Lãnh đạo xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn thăm và kiểm tra mô hình cam tại thôn Bằng Là 1.

Những năm qua, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tận dụng các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, triển khai đồng bộ, đa dạng và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế; đưa giống cây, con mới vào sản xuất tạo sản phẩm hàng hóa... Nhờ đó, đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan chụp ảnh chung trước khi hội đàm.

Toàn văn Thông cáo báo chí chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Thủ tướng Hun Manet.

Nhân dịp ông Hun Manet được Quốc hội Campuchia bầu làm Thủ tướng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục