Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/12/2023 | 5:46:30 PM

YênBái - Chiều 29/12, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1.

Dự buổi lễ có Giáo sư, tiến sĩ (GS.TS) Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…; đại diện Thường trực Tỉnh ủy và Ban Giám hiệu Trường chính trị các tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc. 

Về phía tỉnh Yên Bái, dự Lễ có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND - UBND - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...


Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1.   


Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sau 2 năm thực hiện Đề án số 06 "Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2025” ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh đã đạt 6/6 nhóm tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu theo Quy định số 11 của Ban Bí thư, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt chuẩn, về trước 2 năm so với mục tiêu Đề án. Trong đó, một số tiêu chí quan trọng đều đạt chuẩn và trên chuẩn, như: tiêu chí về đội ngũ cán bộ, viên chức; tiêu chí về cơ sở vật chất… 


Hiện, nhà trường có 38 giảng viên, 100% giảng viên nhà trường có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 2 tiến sĩ và 1 giảng viên chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sỹ cấp học viện; 1 giảng viên đang là nghiên cứu sinh tại Học viện.

Trong giai đoạn từ 2018 - 2023, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức triển khai nghiên cứu và nghiệm thu đạt chất lượng 26 đề tài khoa học cấp trường, 2 đề tài cấp tỉnh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 đề án. Cùng với đó, Trường đã tổ chức 17 hội thảo khoa học cấp trường; chủ trì, phối hợp tổ chức 5 hội thảo khoa học cấp tỉnh và tương đương.


GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng công nhận và tặng biểu trưng đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Thể hiện đậm nét bản chất văn hóa của trường Đảng

Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao Bằng công nhận và tặng biểu trưng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Chúc mừng, đánh giá cao quyết tâm cùng những kết quả nổi bật mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh đã đạt được, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1 là kết quả của sự đồng lòng, quyết tâm đổi mới, tập trung xây dựng, triển khai có lộ trình và thể hiện đậm nét bản chất văn hóa của trường Đảng.

Đồng chí đề nghị Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng, giữ vững chuẩn, thực sự là địa chỉ tin cậy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và là trường chính trị kiểu mẫu. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mọi hoạt động của nhà trường và mỗi giảng viên.

Đồng chí cũng đề nghị Tỉnh ủy – HĐND – UBND, các sở, ban, ngành tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm đầu tư, ủng hộ để Trường Chính trị Yên Bái giữ vững chuẩn mức 1, sớm đạt chuẩn mức 2 trong giai đoạn 2025-2030. Đồng chí cho rằng, đây chính là sự chuẩn bị tốt nhất về đội ngũ cán bộ để phục vụ thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đưa Yên Bái trở thành tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.


GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sớm trở thành trường chính trị kiểu mẫu.

 Nâng tầm vị thế ngôi trường đào tạo cán bộ duy nhất của tỉnh Yên Bái, trường thứ 8 trong cả nước đạt chuẩn 

Phát biểu chúc mừng Trường Chính trị đã vinh dự được công nhận đạt chuẩn mức 1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng ghi nhận sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh. Đồng chí khẳng định: Kết quả này là minh chứng cụ thể cho những đóng góp bền bỉ, cống hiến lâu dài của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị; đồng thời, khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị vì mục tiêu nâng tầm vị thế ngôi trường đào tạo cán bộ duy nhất của tỉnh Yên Bái. 

Vinh dự, tự hào khi là trường thứ 8 trong cả nước và là đơn vị đầu tiên trong 7 tỉnh trong Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đạt chuẩn mức 1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, và tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 

Đồng thời, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, về xây dựng trường chính trị đạt chuẩn. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng gắn học tập lý luận với nâng cao năng lực, kỹ năng thực hành; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo hướng chú trọng hơn về tính ứng dụng và kết quả nghiên cứu, nhất là nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường và những vấn đề lớn mang tính chiến lược phục vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 


Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái trân trọng ghi nhận sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh.

Cùng với đó, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, bảo đảm vừa nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của địa phương vừa có trình độ lý luận chính trị, năng lực nghiên cứu, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình đổi mới sáng tạo trong hoạt động của nhà trường; đẩy mạnh phong trào thi đua "Quản lý tốt, dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, xây dựng Trường chính trị tỉnh trở thành "Trường học hạnh phúc”, trường học chuyển đổi số. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tin tưởng rằng, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 2 trong giai đoạn 2025- 2030, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ tỉnh đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Thanh Chi – Hoài Văn

Tags Trường Chính trị tỉnh Yên Bái Bằng công nhận chuẩn mức 1

Các tin khác
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Theo thông tin từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức ngày 30-12 tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Từ năm 2009 đến năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Sáng 28/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới 65 điểm cầu trên cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục