Công bố quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu
- Cập nhật: Thứ hai, 19/3/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Vừa qua, tại huyện Văn Yên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Văn Yên tổ chức công bố Quyết định 512 ngày 19-10-2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu.
Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu có tổng diện tích 16.950 ha thuộc địa bàn các xã: Nà Hẩu, Đại Sơn, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng, (huyện Văn Yên) và giáp ranh với một số xã của huyện Văn Chấn, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Trong nhiều năm qua, do làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ rừng của chính quyền các xã, lực lượng kiểm lâm nên diện tích rừng ở đây được bảo vệ tốt, giữ được tính đa dạng sinh học; nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm vẫn được bảo tồn. Trong tổng số 16.950 ha thì có 7.250 ha thuộc diện tích rừng bảo vệ nghiêm ngặt và 9.619 ha rừng phục hồi sinh thái; 80% diện tích là rừng nguyên sinh với trên 40 loài động, thực vật quý hiếm ghi trong sách Đỏ Việt Nam, 214 loài thực vật cần bảo tồn nguồn gen.
Theo Quyết định thành lập Khu bảo tồn của UBND tỉnh, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu cũng đuợc thành lập gồm 5 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm Giám đốc Ban quản lý.
Ngọc Sơn
Các tin khác
.jpg)
YBĐT - Sau những ngày đỏng đảnh của thời tiết, nắng nóng đến gai người, trời đã đổ mưa xuân, cộng với tiết trời ấm áp khiến cây cối đâm chồi, nảy lộc, khoác lên núi đồi, đường phố một màu xanh non tươi trẻ. Từ ngã ba Cát Lem, qua Đại Minh, Hán Đà thơm ngát mùi hương hoa bưởi chúng tôi đến Công ty Lâm nghiệp Thác Bà thuộc huyện Yên Bình để hoà mình vào không khí lao động khẩn trương của những người công nhân lao động đang thi đua trồng cây gây rừng, thực hiện kế hoạch năm 2007.

YBĐT - Sản xuất kinh doanh chè năm 2006 đã khép lại, đánh dấu một năm thành công trên tất cả các phương diện. Không vui sao được khi năng suất chè đã đạt bình quân 62 tạ/ha, trồng mới, trồng cải tạo 635 ha, thị trường tiêu thụ khá ổn định, các doanh nghiệp đều tìm được đối tác tiêu thụ sản phẩm. Giá trị thu được từ chè đạt trên 220 tỷ đồng, người làm chè phấn khởi tự tin cuộc sống dư giả.

YBĐT - Trước đây không chỉ riêng huyện Văn Yên, mà nhiều địa phương khác trong tỉnh coi việc thâm canh đất ruộng để đạt giá trị 40 - 45 triệu đồng/ ha canh tác chỉ là mơ ước. Nhưng chỉ sau một năm thực hiện “Đề án thâm canh 1000 ha đất ruộng đạt giá trị 40 - 45 triệu đồng/ha/năm”, mơ ước ấy ở Văn Yên đã trở thành hiện thực.

YBĐT - Hai cơn mưa lớn vào cuối tháng hai, "Thật đúng là cơn mưa vàng" đối với huyện Văn Yên. Bởi vì nhờ có hai cơn mưa này mà 30 ha ruộng hạn đều được cấy hết chứ không phải chuyển sang trồng màu" - anh Trịnh Huỳnh Yên - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Yên phấn khởi nói với chúng tôi. Vụ xuân này, huyện Văn Yên gieo cấy 2.645,5 ha.