Trấn Yên sắp cán mốc 1.000 ha dâu tằm

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/4/2024 | 2:55:33 PM

YênBái - 3 tháng đầu năm, người dân Trấn Yên đã trồng mới được 90 ha, bằng 58,5% kế hoạch năm, nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 999 ha.

Người dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây dâu.
Người dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây dâu.

Năm 2024, huyện Trấn Yên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân mở rộng diện tích dâu giống mới, áp dụng nhiều phương pháp kĩ thuật hiệu quả như ươm cây con, hom cành… Vì vậy, 3 tháng đầu năm, người dân đã trồng mới được 90 ha, bằng 58,5% kế hoạch năm, nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 999 ha.

Những địa phương có diện tích trồng mới cao như: Tân Đồng, Báo Đáp, Y Can, Quy Mông, Minh Quân… 

Huyện cũng đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh đợt 1 năm 2024 với 4 dự án trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị được triển khai tại các hợp tác xã dâu tằm: Hưng Thịnh, Hạnh Lê, Nông nghiệp Hồng Ca và Minh Quân. 

Hiện toàn huyện đã có trên 1.553 hộ trồng dâu, nuôi tằm thuộc 15 xã, thị trấn, 15 hợp tác xã và 98 tổ hợp tác đang hoạt động lĩnh vực này. Trên địa bàn huyện có 25 cơ sở nuôi tằm con tập trung và có 1.377  hộ có nhà nuôi tằm lớn.

Sản lượng kén tằm trong tháng 3 đạt trên 215 tấn kén, giá trị ước đạt trên 35 tỷ đồng. Giá kén tằm (kén trắng) dao động từ 150.000 - 210.000 đồng/kg, kén loại A được Công ty Dâu tằm tơ Yên Bái thu mua 100% với giá cao và ổn định đã giúp cho người dân yên tâm phấn khởi sản xuất.

Để hỗ trợ người dân trồng dâu nuôi tằm, Ban Chỉ đạo trồng dâu, nuôi tằm huyện đã bàn bạc, thống nhất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả của chuỗi liên kết giá trị trong trồng dâu, nuôi tằm, chế biến kém tằm, ươm tơ như: liên kết giữa các hợp tác xã trong trồng dâu, nuôi tằm; cung ứng giống tằm tốt; thu mua kén tằm; chia sẻ kinh nghiệm cho những hộ, những địa phương mới bắt đầu tham gia chương trình trồng dâu nuôi tằm theo chuỗi giá trị; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho các hợp tác xã, hộ trồng dâu để nâng cao sản lượng và chất lượng kén; phát huy hơn nữa vai trò của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái trong việc thu mua với giá kén ổn định, cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn việc thu hoạch kén tằm đáp ứng yêu cầu của Nhà máy; chi trả tiền bán kén tằm kịp thời và đầy đủ cho nhân dân…

Đồng thời, huyện cũng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy ươm tơ xuất khẩu sản phẩm tơ tằm ra thị trường nước ngoài; tiếp tục mở rộng sản xuất trồng dâu, nuôi tằm; duy trì việc liên kết các tổ sản xuất, nhóm hộ và thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo đúng quy trình để bảo đảm sản xuất hiệu quả, phấn đấu sản lượng kén tằm hàng năm đạt trên 2.000 tấn, giá trị thu trên 300 tỷ đồng.

Minh Huyền 

Tags Trấn Yên dâu tằm kén

Các tin khác
Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Sáng 23/4, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến về giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể.

Số lượng vàng trúng thầu khoảng 20% khối lượng Ngân hàng Nhà nước mang ra đấu giá.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả đấu thầu vàng miếng ngày 23/4 với 2 thành viên trúng thầu 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng SJC...

Công ty Điện lực Hòa Bình cải tạo nâng công suất trạm biến áp 110 kV Mai Châu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức số 2594/BCT-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

NHNN thực hiện đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung ra thị trường, giúp bình ổn giá vàng và kéo giảm khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. (Ảnh minh họa: KT)

Sau khi hủy phiên đấu thầu hôm qua (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm nay (23/4) tiến hành đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục