Yên Bái: Các HTX tạo việc làm cho trên 5.500 lao động

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 24/ 1, Ban chỉ đạo kinh tế tâp thể và Liên minh HTX đã tổ chức hội nghị BCĐ kinh tế tập thể lần thứ 3, BCH Liên minh HTX lần thứ 11 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008.

Toàn tỉnh Yên Bái có trên 2.550 tổ hợp tác với 9.000 thành viên và 20.035 lao động. (Ảnh: Minh Thúy)
Toàn tỉnh Yên Bái có trên 2.550 tổ hợp tác với 9.000 thành viên và 20.035 lao động. (Ảnh: Minh Thúy)

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kinh tế tập thể, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên BCĐ và BCH Liên minh HTX.
 
Năm 2007, toàn tỉnh đã thành lập mới được 24 HTX, đạt 109% kế hoạch, nâng tổng số HTX trên địa bàn lên 270 HTX (tăng 5,5% so với năm 2006).

Các HTX đã thu hút được 40.280 xã viên với tổng số vốn điều lệ 57,8 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2006. Tổng số vốn hoạt động 203,6 tỷ đồng, doanh thu đạt 217 tỷ đồng (tăng 27,6% ), nộp ngân sách 6,1 tỷ đồng (tăng 16,7%).

Nhiều HTX đã phát huy khả năng hoạt động, tích cực mở rộng đầu tư sản xuất, nâng cao trình độ quản lý, tích cực liên doanh, liên kết tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, thu hút thêm nhiều lao động, đạt hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh có 48,1% số HTX đạt khá giỏi, 39,1% HTX trung bình, số HTX yếu kém, không hoạt động giảm xuống chỉ còn 12,8%.

Trong năm qua, các HTX trong tỉnh đã thu hút và tạo việc làm thường xuyên cho trên 5.500 lao động với mức thu nhập bình quân từ 700.000 - 1.000.000đ/ người/ tháng. Bên cạnh đó, các tổ hợp tác được duy trì và phát huy hiệu quả. Tính đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có trên 2.550 tổ hợp tác với 9.000 thành viên và 20.035 lao động. 
 
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2008, BCD kinh tế tập thể và Liên minh HTX tỉnh phấn đấu sẽ hướng dẫn thành lập mới 25 HTX trở lên, vận động 30% hộ nông dân vào HTX và tổ hơp tác, tăng tỷ lệ HTX khá giỏi lên 50%, giảm HTX yếu kém và không hoạt động xuống 10%.

        Đức Thành

Các tin khác
Đồng bào Dao xã Tô Mậu (Lục Yên) thu hoạch ngô đông. (Ảnh: Đoàn Ngọc Lâm)

YBĐT - Dù đã công tác nhiều nơi nhưng chắc chắn một điều rằng, một trong những ấn tượng khó quên nhất đối với tôi là chuyến đi Lục Yên (Yên Bái) vừa qua.

YBĐT - Theo thống kê của ngành đường sắt, những ngày thường, Ga Yên Bái đưa đón từ 800 đến 1.000 lượt khách đi tầu; riêng những ngày lễ, ngày tết số khách thường tăng đột biến, đặc biệt là kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Làm gì để việc sản xuất, kinh doanh phục vụ bảo đảm yêu cầu an toàn lao động, an toàn giao thông và an ninh trật tự, luôn là một câu hỏi lớn đối với tập thể, cán bộ, nhân viên Ga Yên Bái.

Người dân Châu Quế Thượng vận chuyển quế đi tiêu thụ. (Ảnh: THanh Hương)

YBĐT - Châu Quế Hạ là xã vùng cao khó khăn của huyện Văn Yên (Yên Bái), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XVI, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế, Châu Quế Hạ đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

76 ha chè ở Nậm Lành đem lại đời sống ấm no cho người dân. (Ảnh: Minh Thúy)

YBĐT - Là xã vùng 3 của huyện Văn Chấn (Yên Bái) với 560 hộ dân, trước đây Nậm Lành gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao so với các xã trong huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục