Lào Cai ưu tiên chống hạn, bảo đảm sản xuất

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/3/2010 | 8:10:49 AM

Ở Lào Cai, hàng chục năm qua, chưa năm nào khô hạn kéo dài và gay gắt như năm nay. Lượng mưa các nơi trong tỉnh bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Người dân ở xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương tưới nước 
cứu hoa màu bị khô hạn
Người dân ở xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương tưới nước cứu hoa màu bị khô hạn

Tính từ tháng 11-2009 đến nay, lượng mưa thu được ít hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ, từ 85 đến 125mm. Mực nước trên các sông, suối đều thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 15 đến 25 cm. Hai con sông chính cung cấp nước tưới là sông Hồng và sông Chảy cạn trơ đáy, ở mực nước "chết".

Thông thường, mọi năm việc gieo cấy lúa xuân ở Lào Cai kết thúc trong khung thời vụ tốt nhất là trước ngày 15-3, chậm nhất là đến cuối tháng 3. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh mới làm đất được 97%, cấy được 60,2% diện tích (trong tổng số 9.100 ha lúa). Các cây trồng cạn như ngô, đậu tương, lạc...cũng mới chỉ trồng đạt 40-60%, cây lâm nghiệp đạt khoảng 20-25% diện tích. Thậm chí gần 100 ha lúa đã cấy ở huyện Bảo Yên, vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh cũng đang lâm vào tình trạng nứt nẻ, khô cháy, có nguy cơ chết lụi.

Ðể chống hạn, bảo đảm sản xuất, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngành Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính và các huyện, thành phố tập trung nguồn lực, ưu tiên chống hạn, áp dụng mọi biện pháp để có nước cứu lúa và hoa màu đã gieo trồng; bảo đảm gieo cấy được cao nhất diện tích lúa xuân, dù muộn hơn khung thời vụ; chuyển đổi sang trồng các loại giống cây và các loại hoa màu chịu được hạn để bảo đảm diện tích, không để đất trống. Chính quyền huyện vùng cao Mường Khương đã trợ giúp người dân 21 tấn giống ngô để gieo trồng lại một số diện tích bị hỏng do hạn hán; trợ giúp hơn 300 hộ thiếu nước mỗi hộ một can đựng nước loại 20 lít, hơn 100 triệu đồng để vận chuyển nước sinh hoạt và nước tưới cứu hơn 300 ha ngô, đậu tương đang bị hạn. Huyện còn chỉ đạo Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh nước sạch cắt giảm luân phiên nước sinh hoạt khu vực thị trấn để xả nước ra đồng cứu lúa và hoa màu. Huyện Văn Bàn hỗ trợ tiền mua máy bơm, mua nhiên liệu, hoặc thuê máy bơm giúp dân chống hạn. Huyện Bảo Yên đã cấy xong 2.154 ha, diện tích chưa cấy bị thiếu nước đang chuyển đổi sang canh tác cây trồng cạn. Tại huyện Si Ma Cai có 63 ha diện tích cấy lúa bị hạn đã chuyển sang trồng đậu tương. Các địa phương khác trong tỉnh khẩn trương cung ứng giống, phân bón  giúp bà con nông dân chuyển đổi diện tích chưa cấy lúa bị hạn sang trồng ngô để  dành nước cho lúa đã cấy.

BÊN cạnh đó, các địa phương củng cố, kiện toàn các tổ quản lý nước ở thôn, bản. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng nước; hạn chế việc dùng nước chạy thủy điện nhỏ trong dân cư, tập trung nước cho sản xuất. Khuyến khích nhân dân các xã nằm dọc theo sông Hồng và sông Chảy lập các tổ, nhóm từ 10 đến 20 hộ dân, sử dụng máy bơm gia đình, góp tiền mua dầu và đường ống dẫn để bơm nước từ sông lên cứu lúa phục vụ sản xuất kịp thời vụ.
 
(Theo ND)

Các tin khác

Tỉnh Lạng Sơn hiện có hơn 13 nghìn ha đất rừng đã sử dụng làm nương rẫy, trong đó có 8.483 ha nương rẫy của cư dân nằm trong quy hoạch phát triển lâm nghiệp.

Dây chuyền đóng bao gạo xuất khẩu tại Hậu Giang.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt 997.601 tấn, với tổng giá trị 471,257 triệu USD. Riêng trong 19 ngày đầu tháng 3 đạt 287.216 tấn, trị giá 132,534 triệu USD (giá bình quân 464,44 USD/tấn).

Cán bộ kỹ thuật Chi cục Bảo vệ Thực vật kiểm tra sâu bệnh trên đồng ruộng tại xã Tuy Lộc (T.P Yên Bái).

YBĐT - Những ngày gần đây, bệnh virus lùn sọc đen trên cây lúa đang hoành hành tại nhiều địa phương trong cả nước. Yên Bái tuy chưa xuất hiện dịch bệnh này, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh đang được ngành chức năng và nông dân tích cực, chủ động phòng tránh.

Chi cục Phát triển lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải xác định diện tích rừng trồng phòng hộ bị cháy tại bản Thào A Chải, xã Nậm Có.

YBĐT - Trong vòng 5 năm trở lại đây, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) năm nào cũng xảy ra cháy rừng. Bí thư Đảng ủy xã khẳng định có người cố ý đốt. Tuy nhiên, các vụ việc không được các ngành chức năng điều tra, xử lý thích đáng và 7.500 ha rừng tự nhiên ở Nậm Có vẫn đang bị đe doạ hàng ngày.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục