Thanh tra tỉnh Yên Bái góp phần giữ vững an ninh trật tự

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/8/2021 | 7:34:48 AM

YênBái - Năm 2020 và 6 tháng đầu năm nay, công tác thanh tra tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo cùng với sự chủ động nỗ lực của Thanh tra tỉnh, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tham mưu giúp chính quyền địa phương xây dựng các cuộc thanh tra theo kế hoạch và tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh triển khai cuộc họp giao ban hàng tháng để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Thanh tra tỉnh triển khai cuộc họp giao ban hàng tháng để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, năm 2020 và những tháng đầu năm nay, Thanh tra tỉnh cùng các tổ chức thanh tra trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đồng thời, tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC theo tinh thần Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 5/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2020, trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân các cấp; các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 1.713 lượt công dân, giảm 736 lượt so với năm trước; tiếp nhận 1.779 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, UBND tỉnh tiếp nhận 310 đơn; UBND cấp huyện tiếp nhận 1.135 đơn; cấp sở, ngành tiếp nhận 334 đơn (số đơn đủ điều kiện xử lý là 919 đơn).

Ngay sau khi tiếp nhận, phân loại đơn của công dân, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giúp UBND tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo, xem xét, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước là 31 đơn với 29 vụ việc, trong đó có 4 vụ việc thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; 22 vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện; 3 vụ việc thuộc thẩm quyền các sở, ngành. 

Số vụ việc đã được giải quyết 27/29 vụ việc, đạt 93,1%, trong đó 21 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính, 6 vụ việc người khiếu kiện rút đơn sau khi được các cơ quan Nhà nước giải thích, thuyết phục. Số vụ việc khiếu nại đúng là 2 vụ việc; khiếu nại sai 22 vụ việc; khiếu nại đúng một phần 3 vụ việc. Kết quả giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính là 28 đơn với 24 vụ việc, trong đó có 22 vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện; 2 vụ việc thuộc thẩm quyền các sở, ngành. 

Đến hết năm 2020, số vụ việc đã được giải quyết 22/24 vụ việc, đạt 92%; 2 vụ việc còn lại được các cấp, các ngành đang tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết: tố cáo đúng 2 vụ việc; tố cáo sai 15 vụ việc; tố cáo đúng một phần 5 vụ việc. 

Trong 6 tháng đầu năm nay, trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân các cấp; các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 960 lượt công dân; tiếp nhận 1.032 đơn (kỳ trước chuyển sang 58 đơn), trong đó số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý là 858/1.032 đơn với 856 vụ việc; Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền các cơ quan Nhà nước giải quyết là 529 đơn, 489 vụ việc; số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền 329 đơn, 367 vụ việc. Kết quả đã giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền 479 đơn; 479 vụ việc, đạt 98%...

Cùng với công tác tiếp công dân, phân loại đơn, thư tham mưu giúp UBND tỉnh và chính quyền cấp huyện chỉ đạo giải quyết, năm 2020, Thanh tra tỉnh, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tiến hành 83 cuộc thanh tra hành chính, trong đó thanh tra theo kế hoạch 74 cuộc, thanh tra đột xuất 9 cuộc; tổ chức 97 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 5.801 cá nhân và 428 tổ chức; tiến hành 7 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra tại 7 đơn vị. 

Qua thanh tra hành chính, phát hiện 49/121 đơn vị được thanh tra có sai phạm với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng và 3.305,4 m2 đất; đã kiến nghị xử lý thu hồi trên 2,48 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác về kinh tế trên 1,11 tỷ đồng và 3.305,4 m2 đất. 

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã phát hiện 408 cá nhân và 45 tổ chức có vi phạm; xử phạt hành chính với tổng số tiền 6,1 tỷ đồng... Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã tiến hành 41 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm thu hồi về ngân sách Nhà nước 25,71 triệu đồng; tiến hành 49 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã phát hiện 31 tổ chức; 150 cá nhân vi phạm về kinh tế với tổng số tiền 1,268 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 140 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 1,128 tỷ đồng...
Cao Chính

Tags Thanh tra tỉnh Yên Bái giữ vững an ninh trật tự thanh tra kiểm tra vụ việc nổi cộm giải quyết khiếu nại tố cáo

Các tin khác
Bình yên thành phố. (Ảnh: Thanh Miền)

Giãn cách đúng là chẳng ai muốn đâu, bần cùng bất đắc dĩ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, tiến dần đến kiểm soát hoàn toàn, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng của tất cả mọi người.

Từ đầu năm đến nay, Yên Bình có gần 8.000 lượt cán bộ, công chức huyện, xã tham gia

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã tổ chức 411 buổi ngày cuối tuần cùng dân với gần 29.000 lượt người tham gia, trong đó có gần 8.000 lượt cán bộ, công chức huyện, xã.

Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn tham gia quyên góp các “Túi quà an sinh” hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thực hiện kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sáng 26/8, Tỉnh đoàn Yên Bái phát động hưởng ứng Chương trình “Triệu túi an sinh” nhằm hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Phố Cầu Đất, quận Ngô Quyền ngập sâu từ 1-1,2 m nước.

Trận mưa lớn kéo dài từ 5h30 đến 10h ngày 26/8 khiến toàn bộ 7 quận nội thành TP Hải Phòng ngập sâu 0,4-1,2 m.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục