Lá cờ đầu của bậc học mầm non thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/6/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Trường Mầm non Hoa Huệ nằm ở địa bàn tổ Cang Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ có nhiệm vụ đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu ở độ tuổi từ 18 - 72 tháng tuổi; áp dụng thể nghiệm nội dung, chương trình đổi mới, nghiên cứu cải tiến sáng kiến kinh nghiệm trong phương pháp giảng dạy, tổ chức hoạt động cho các đơn vị đại trà trong toàn thị xã tham quan và học tập. Trong những năm qua, nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là trường dẫn đầu của bậc học mầm non ở thị xã.

Các cháu lớp mẫu giáo lớn Trường Mầm non Hoa Huệ (thị xã Nghĩa Lộ) trong giờ chơi.
Các cháu lớp mẫu giáo lớn Trường Mầm non Hoa Huệ (thị xã Nghĩa Lộ) trong giờ chơi.

Cô giáo Trần Thị Vinh - Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Trước đây, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn rất khó khăn: trang thiết bị thiếu và không đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên trình độ đào tạo không đồng đều, biên chế sắp xếp cho các nhóm lớp còn thiếu, phương pháp giảng dạy ở một số giáo viên còn hạn chế nên chất lượng giáo dục toàn diện chưa được tốt. Thực hiện Quyết định số 45/2001/QĐ- BGD&ĐT ngày 20/2/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2005, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ đã có chủ trương xây dựng Trường Mầm non Hoa Huệ là đơn vị trọng điểm khu vực phía Tây bậc học mầm non của tỉnh. Đó là cơ hội  thuận lợi để Trường được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2005”.

Ngay sau đó, nhà trường đã bắt tay vào củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ; cải tiến, nâng cao trình độ dạy và học; sắp xếp ổn định, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục các cháu ở lớp nhà trẻ và mẫu giáo phù hợp; bắt tay xây dựng, trang bị cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với mô hình trường mầm non trọng điểm cấp tỉnh.

Đồng thời, Ban Giám hiệu xây dựng và thông qua đề án để cán bộ, giáo viên tham gia góp ý kiến, quyết tâm xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2005. Năm học 2004 - 2005, Trường Mầm non Hoa Huệ đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với 9 phòng học, 7 phòng chức năng, quy mô nhà xây hai tầng.

Cùng đó, Ban Giám hiệu đặc biệt chú trọng tới việc bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn hóa, phù hợp với trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng các tiêu chí thi đua để mỗi cá nhân đăng ký chương trình hành động từng tháng, từng quý và cả năm.

Qua bồi dưỡng, đào tạo, trình độ chuyên môn của cán bộ, giáo viên được nâng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Hiện nay, có 100% giáo viên của Trường đạt chuẩn và 30% trên chuẩn.

Với quyết tâm đặt chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ làm mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu, nhà trường đã thiết kế tiết dạy theo hướng đổi mới, sáng tạo; tổ chức lớp học, kỹ năng điều khiển các hoạt động của trẻ; kỹ năng tổ chức các hoạt động chung, ngoại khóa, giao tiếp với trẻ, tăng số tiết thực hành, bố trí các giờ hoạt động ngoài trời, giáo viên giảng dạy đều có đồ dùng, đồ chơi minh họa giúp trẻ nhận thức nhanh, phát triển trí tưởng tượng, thông minh; tổ chức chuyên đề làm quen với Toán và Văn học...

Đặc biệt là công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ luôn được Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra, vì thế công tác vệ sinh an toàn thực phẩm qua kiểm tra đều xếp loại tốt.

Bằng sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng lên rõ rệt. Hàng năm, trẻ có sức khỏe kênh A đạt từ 98% trở lên; tỷ lệ bé khỏe bé ngoan đạt 94% trở lên; 100% trẻ được tổ chức ăn tại trường, thực hiện tốt 6 mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ.

Năm học 2004 - 2005, Trường có tỷ lệ trẻ chuyên cần: nhà trẻ đạt 97,53%, mẫu giáo 97,40%. Năm học 2006 - 2007, nhà trường có 8 lớp mẫu giáo và 1 lớp nhà trẻ. Kết thúc năm học, tỷ lệ nhóm nhà trẻ đạt chuyên cần 96%, mẫu giáo đạt 97%, tỷ lệ bé khỏe bé ngoan nhóm nhà trẻ đạt 92,8%, mẫu giáo đạt 98,81%; 100% các cháu nhóm nhà trẻ đạt kênh A, 98% các cháu mẫu giáo đạt sức khỏe kênh A. Tháng 3 năm 2005, nhà trường đã được công nhận đạt trường chuẩn quốc gia về giáo dục mầm non.

Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh; nhà trường nhiều năm liền được tỉnh Yên Bái, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thị xã Nghĩa Lộ tặng bằng khen, giấy khen và từ năm 1995 đến năm 2006, Chi bộ nhà trường luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Trường Mầm non Hoa Huệ xứng đáng là đơn vị trọng điểm khu vực phía Tây bậc học mầm non của tỉnh. Nhưng quan trọng hơn, nhà trường luôn làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ và được các bậc phụ huynh học sinh tin yêu.

Minh Hằng  

Các tin khác
Lực lượng công an thường xuyên tham gia luyện tập, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

YBĐT – Trong những năm qua, huyện Văn Yên luôn xác định rõ tầm quan trọng của phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới nên đã đặc biệt quan tâm, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhân dân về đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhằm nâng cao nhân thức chính trị, tăng cường ý thức cảnh giác cách mạng, phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở…

YBĐT - Để phụ nữ có điều kiện tham gia hoạt động xã hội và tự khẳng định, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều chương trình giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt cho hội viên các cơ sở.

Nhiều hoạt động hướng về ngày TBLS.

YBĐT - Hiện nay toàn tỉnh có 14 nghĩa trang với 1.673 phần mộ liệt sỹ. Phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc, năm qua các địa phương đã tích cực chăm sóc, tu bổ thường xuyên các nghĩa trang trên địa bàn.

Cơ cấu cây trồng đang đươc người dân chủ động chuyển đổi.

YBĐT - Sau gần 2 năm từ khi cơn bão số 7 đi qua xã Cát Thịnh (Văn Chấn) vẫn mang trên mình những vết tích của trận "đại hồng thủy". Nhiều đám ruộng bị vùi lấp, nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi, cầu cống, đường điện vẫn đang tiếp tục được khôi phục. Trong lúc khó khăn, dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng lại xuất hiện; giá cả thị trường biến động... làm cho Cát Thịnh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục