Một dự án nhân văn

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/4/2025 | 1:47:19 PM

YênBái - Dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão” (Dự án) do Hiệp hội Chữ thập đỏ (CTĐ) - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại được triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ tháng 12/2024. Đến nay, Dự án đã đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất sau thiên tai.

Hội CTĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ của Dự án cho hộ dân ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
Hội CTĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ của Dự án cho hộ dân ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Bà Trần Thị Bích Thục ở tổ dân phố 5, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là hộ được nhận trợ giúp từ Dự án. Bà Thục chia sẻ: "Ảnh hưởng của cơn bão số 3, gia đình tôi bị nước ngập sâu vào nhà khoảng 1,4 m và đồ đạc bị hỏng. Có sự quan tâm của Hội CTĐ tỉnh cùng chính quyền địa phương, gia đình tôi được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng đã phần nào giúp giải quyết những khó khăn”. 

Việc triển khai thực hiện Dự án tại địa phương có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp người dân ổn định đời sống mà còn thể hiện sự quan tâm, động viên để họ cố gắng vươn lên khắc phục khó khăn. 

Bà Nguyễn Thùy Chinh - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học cho biết: "Với trên 2.000 hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do cơn bão số 3, phường Nguyễn Thái Học được hưởng lợi từ Dự án do Hiệp hội CTĐ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ với 3 mức hỗ trợ cụ thể là hộ 1 nhân khẩu 1 triệu đồng, hộ 2 nhân khẩu 2 triệu đồng, hộ 3 nhân khẩu 3 triệu đồng. Các hộ được nhận hỗ trợ bảo đảm các tiêu chí bình xét, rõ ràng, công khai, dân chủ, có sự đồng thuận cao của người dân. Phường đã lựa chọn 5 tổ dân phố có số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều nhất để Dự án hỗ trợ và đã có 336 hộ dân đủ điều kiện được cấp phát tiền mặt với tổng số tiền 760 triệu đồng”. 

Cùng với cấp phát tiền mặt hỗ trợ người dân, Dự án còn thực hiện chương trình truyền thông về nước sạch vệ sinh và phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh nói riêng, cộng đồng nói chung.

Dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025 tại 5 xã, phường gồm: phường Đồng Tâm, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái; xã Tân Đồng, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên; xã Đại Đồng, huyện Yên Bình. Để Dự án triển khai  có hiệu quả, Hội CTĐ tỉnh với vai trò là Ban điều hành Dự án đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; phân công cán bộ trực tiếp tham gia; phổ biến các nội dung trong hoạt động của Dự án và tập huấn về quy trình bình xét các hộ được hưởng lợi cho các cán bộ CTĐ. 

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với UBND thành phố Yên Bái và 2 huyện Yên Bình, Trấn Yên cùng các xã, phường trong địa bàn Dự án triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đã đề ra. 

Bà Hà Thị Ngoan - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Giám đốc Dự án cho biết: "Dự án triển khai trên địa bàn tỉnh đã cấp phát tiền mặt cho 1.113 hộ dân với 3 mức hỗ trợ theo quy định của Dự án. Cùng với hoạt động cấp phát tiền mặt hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3, Dự án còn thực hiện chương trình truyền thông về nước sạch vệ sinh và phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp cho hàng trăm học sinh. Trong thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả của Dự án, sau đó sẽ tiếp tục đề xuất với Trung ương Hội các nội dung tiếp theo trong bước phục hồi, tái thiết sau thiên tai để đề xuất các nhu cầu thiết yếu của người dân sau khi nhận được các khoản hỗ trợ và các khoản cứu trợ khẩn cấp giúp người dân ổn định cuộc sống”.

Dự án "Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão” triển khai trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian ngắn nhưng với hình thức thiết thực đã góp phần hỗ trợ người dân vùng thiên tai nhanh chóng vượt qua khó khăn, tái thiết và ổn định đời sống, sản xuất. Dự án thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, sự quan tâm và gắn kết cộng đồng trong việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Thu Hiền

Tags Yên Bái Dự án hỗ trợ khắc phục hậu quả

Các tin khác
Lãnh đạo xã cùng đại diện tuổi trẻ Đại Lịch trao hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình anh Phạm Văn Duân ở thôn Khe Đồng làm nhà mới.

Những ngày này, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đang diễn ra khẩn trương. Dù chỉ có 8 hộ gia đình thuộc diện thực hiện Chương trình nhưng xã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao đời sống người dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương.

Hội viên phụ nữ xã Tân Đồng trồng tuyến đường hoa.

Trong 5 năm qua, hội viên phụ nữ xã Tấn Đồng đã tham gia trên 6.000 ngày công cùng với các tổ chức đoàn thể và nhân dân sửa chữa, bê tông hóa gần 8km đường giao thông nông thôn, nạo vét trên 6km kênh mương nội đồng, tu sửa 8 nhà văn hóa thôn…

Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn trong giờ làm việc.

Tính đến đầu tháng 4/2025, thu nhập bình quân của CNLĐ tại các doanh nghiệp đạt 6,2 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập khá so với thời gian trước. Đồng thời, cơ bản các doanh nghiệp đều có việc làm ổn định cho người lao động (NLĐ) nên đã tạo được tâm lý phấn khởi trong đoàn viên, CNLĐ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ giảm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (10/4-19/4), không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa giông, nền nhiệt giảm mạnh. Từ Đà Nẵng đến Nam Bộ và Tây Nguyên có nơi nắng nóng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục