Mù Cang Chải: Hội thảo về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2007-2010

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/10/2007 | 12:00:00 AM

YBĐT - Ngày 1/10, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái, huyện Mù Cang Chải đã chủ trì tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Nghị quyết “Về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015”.

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục huyện Mù Cang Chải đã có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô mạng lưới trường lớp lẫn chất lượng đào tạo. Đến nay, toàn huyện có 91/116 thôn, bản có điểm trường, với 12.108 học sinh toàn ngành có 758 giáo viên (trong đó có 80 giáo viên có trình độ đại học, 273 giáo viên có trình độ cao đẳng); 14/14 xã, thị trấn giữ vững phổ cập tiểu học, 12/14 đơn vị đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở; hàng năm tỷ lệ lên lớp đạt từ 80-92%…

Tuy nhiên, chất lượng giáo dục và công tác phổ cập giáo dục hàng năm của huyện còn đạt ở mức độ thấp; học sinh yếu về kiến thức, kỹ năng thực hành, phương pháp tư duy còn chiếm tỷ lệ khá lớn; ngành học mầm non ở 13 xã chưa được quan tâm đúng mức; công tác hướng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phân luồng học sinh sau khi học xong trung học cơ sở chưa được chú trọng; đội ngũ giáo viên vừa thiếu, yếu vừa chưa đồng bộ các môn học; phòng học đạt tiêu chuẩn còn thiếu…

Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015, Mù Cang Chải đề ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2010, 70% số xã có 3 trường: mần non, tiểu học và THCS; huy động 85% số trẻ từ 3-5 tuổi vào mầm non, 90-95% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 90-95% trẻ 6 tuổi học tiểu học, trên 95 học sinh học hết chương trình tiểu học và THCS, 80% học sinh tốt nghiệp THCS và THPT…

Các đại biểu dự hội thảo đã tập trung chỉ ra những tồn tại và các nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục huyện Mù Cang Chải chưa cao như: trình độ dân trí thấp, nguồn nhân lực thiếu và yếu, giao thông đi lại khó khăn, đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng, cơ sở vật chất thiếu thốn, một bộ phận nhân dân chưa nhận thức sâu sắc đến vai trò của giáo dục...

Các đại biểu cho rằng, để Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015 được triển khai hiệu quả, huyện cần chú trọng vào phát triển kinh tế gắn với đổi mới giáo dục; cần phải tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng; quan tâm từ bậc học mần non, đặc biệt ở lứa tuổi mần non cần phải biết tiếng phổ thông; tăng cường và đào tạo đội ngũ giáo viên có chuyên môn vững vàng; nâng cao và chú trọng vào công tác đào tạo nghề phổ thông…

Văn Tuấn

Các tin khác
Đoàn viên Công đoàn Công ty Công trình và Môi trường đô thị Yên Bái họp tổ trao đổi công tác.

YBĐT - Sự ra đời của công đoàn xã, phường, thị trấn đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương bằng việc phổ biến tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn đến cán bộ công chức; vận động đoàn viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức phục vụ nhân dân.

YBĐT - Hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XII, vừa qua, Tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo Yên Bái tổ chức Hội thi tiếng hát "Giai điệu tuổi hồng" lần thứ nhất.

YBĐT - Nằm ven quốc lộ 70 với vị trí địa lý thuận cho giao lưu, thông thương hàng hoá nhưng đời sống của gần 2.000 hộ dân trong xã những năm qua vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Đó là chuyện của 6 năm về trước còn giờ đây, Bảo Ái đang thay da đổi thịt nhờ luồng gió mới của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

YBĐT - Nhằm nâng cao chất lượng về công tác thụ lý và xét xử các vụ án, những năm qua, Toà án nhân dân huyện Lục Yên đã chủ động phối hợp với Công an, Viện kiểm sát huyện trong công tác xét xử; các vụ án đưa ra xét xử đảm bảo kịp thời, đúng nguyên tắc thủ tục tố tụng, không có án để quá thời hạn, áp dụng đúng, chính xác điều luật trong mỗi vụ án khi xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, lọt người, lọt tội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục