Nơi đào tạo cán bộ nguồn cho vùng cao

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/10/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tháng Mười, chúng tôi về thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mù Cang Chải. Năm học này, nhà trường vừa tròn 43 năm xây dựng và trưởng thành. Các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, để dạy dỗ con em đồng bào Mông, Thái... có nền tảng kiến thức vững vàng, tiếp tục theo học lên cao rồi trở về phục vụ quê hương.

Cô giáo và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Mù Cang Chải trong giờ thực hành Tin học.
Cô giáo và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Mù Cang Chải trong giờ thực hành Tin học.

Nhà giáo ưu tú Lê Xuân Oành - Hiệu trưởng nhà trường kể: “Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Mù Cang Chải thành lập ngày 21/10/1964. Khi mới thành lập, cơ sở vật chất hết sức thiếu thốn, vẫn phải nhờ nhà dân và trụ sở UBND xã Kim Nọi để dạy và học. Thời kỳ đó, nhà trường chỉ có 3 thầy giáo là người miền xuôi tình nguyện đi xây dựng văn hóa miền núi. Các thầy phải đi bộ 2 - 3 ngày đường để lên từng xã, từng bản làm quen, học tiếng dân tộc, sau đó vận động đồng bào cho con em đi học.

Thầy giáo Đỗ Hải Cường - Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường quê ở Hưng Yên, nhận chiêu sinh ở xã Chế Tạo phải đi bộ mất 2 ngày. Vào đến bản đúng mùa làm nương nên thầy phải đợi các em gieo xong lúa nương, mất 10 ngày. Nhưng khi gieo xong, các em lại bị sốt rét mất hơn 10 ngày nữa, vậy là công tác tuyển sinh chỉ một xã thôi cũng phải mất hàng tháng”. Với lòng yêu nghề, sự nhiệt tình của các thầy giáo, các em đều cố gắng học tập, rèn luyện và lại cùng các thầy vận động anh em trong gia đình và dòng họ đi học, năm sau đông hơn năm trước.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Mù Cang Chải là điểm bị oanh tạc dữ dội, thầy và trò nhà trường phải sơ tán hàng trăm ki-lô-mét vào rừng xã Kim Nọi, Lao Chải, Chế Tạo để tiếp tục hoạt động giảng dạy và học tập. Kháng chiến thắng lợi, nhà trường bắt tay vào củng cố cơ sở vật chất, tổ chức dạy và học, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn lượt học sinh là con em đồng bào các dân tộc Mông, Thái... Nhiều học sinh đã học xong đại học, cao đẳng về công tác tại Yên Bái, trong đó có 68 người về làm việc tại huyện. Nhiều người công tác thành đạt, giữ những trọng trách cao như: đồng chí Giàng A Chu -  Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Miền núi Quốc hội; Lý A Sáng - Cục phó Cục Chính trị Quân khu II; Tiến sĩ Hoàng Thị Điệp - Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thái Nguyên; Sùng A Vàng - Bí thư Huyện ủy; Thào A Sàng - Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện, Vừ Thị Pàng - Phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải v.v...

Phát huy truyền thống cha anh, hiện nay, nhiều học sinh của nhà trường đang nỗ lực, phấn đấu rèn luyện và học tập. Năm học 2006 - 2007, nhà trường có 1 học sinh đoạt giải nhất và 2 học sinh đoạt giải khuyến khích cuộc thi Tin học không chuyên tỉnh Yên Bái. Cùng với công tác giảng dạy, nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên; cử giáo viên đi đào tạo chuẩn tại các trường sư phạm trong và ngoài tỉnh.

Hiện nhà trường có 30 cán bộ, giáo viên, trong đó 3 người có trình độ đại học, 23 người trình độ cao đẳng và 8 cán bộ, giáo viên đang theo học đại học. Nhiều thầy, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và đặc biệt, thầy Lê Xuân Oành - Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Với những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND tỉnh Yên Bái... Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Mù Cang Chải xứng đáng là nơi đào tạo cán bộ nguồn cho vùng cao.      

Minh Hằng    

Các tin khác
Lãnh đạo Công an huyện Mù Cang Chải triển khai kế hoạch công tác tới các đồng chí công an phụ trách xã.

YBĐT - Quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của ngành về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xây dựng kế hoạch vận động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn ngay từ đầu năm 2007.

Đại biểu thăm một gian hàng tham gia triển lãm.

YBĐT - Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XII, ngày 14/10, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Triển lãm ảnh, đề tài nghiên cứu khoa học, công trình thanh niên tiêu biểu, ý tưởng, sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo.

(Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Tỉnh đoàn trao mũ cho Đội thanh niên tình nguyện phòng chống tệ nạn xã hội ra quân đầu xuân 2007.

YBĐT - Trong 3 ngày (từ 14 đến 16 tháng 10 năm 2007) tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh sẽ diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XII.

YBĐT - Ngày 12/10, Ban Dân vận Tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục