Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu: “Xốc” lại quy chế làm việc của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/7/2009 | 12:00:00 AM

Theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), tính đến sáng nay, 30-7, toàn thế giới đã ghi nhận 168.895 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 145 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó số ca tử vong đã lên con số 1.000 người.

Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp tại một số nước Nam bán cầu như Australia, Newzeland, Chi Lê, Argentina - nơi hiện giờ là mùa đông. Cùng với đó, ở các nước khu vực Đông Nam Á như Philippine Singapore Thái Lan, Malaysia số người mắc và tử vong cũng tăng nhanh.

Tại Việt Nam, mặc dù cho tới thời điểm này chưa có trường hợp nào tử vong do cúm A/H1N1 nhưng số người mắc bệnh cũng đã lên hơn 763 ca. Đáng lo ngại là dịch cúm A/H1N1 ở Việt Nam đã xuất hiện các chùm ca bệnh tại một số trường học, công sở.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, việc xuất hiện liên tiếp các chùm ca bệnh trong cộng đồng và số ca mắc hàng ngày tiếp tục gia tăng cho thấy sự vào cuộc của cộng đồng vẫn chưa đồng bộ, một số địa phương và một số bộ ngành liên quan vẫn còn xem nhẹ công tác phòng chống dịch.

Để đối phó với tình hình dịch đang lan rộng, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu cần phải “xốc” lại quy chế làm việc của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch.

Về phía Cục Quản lý Khám chữa bệnh phải khẩn trương xây dựng tiêu chí cụ thể và hướng dẫn việc thành lập bệnh viện dã chiến khi phát hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng.

Ngoài ra, khi cấp thuốc kháng virus Tamiflu cho các cơ sở điều trị cần phải xem xét kỹ nhu cầu thực sự của các đơn vị để tránh tình trạng lãng phí không cần thiết.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen vì đã có những thành tích trong chương trình phối hợp hành động giữa Bộ CHQS và Hội LHPN.

YBĐT - Ngày 30/7, Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp hành động giữa Hội LHPN và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái giai đoạn 2003 – 2008.

Vấn đề nước sinh hoạt hợp vệ sinh và môi trường nông thôn luôn là vấn đề bức xúc. Người dân nông thôn sử dụng chủ yếu nước giếng đào ở vùng thấp, nước lần, khe suối ở vùng cao, vệ sinh môi trường nông thôn ngày một ô nhiễm. Chúng ta không thể thực hiện xóa đói nghèo, nếu không đem được nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho số người dân nông thôn và cải thiện môi trường sống!

YBĐT - Là một trong những xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn (Yên Bái) song trong những năm vừa qua, phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở Sơn Lương luôn được cấp uỷ, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Bắt đầu bằng việc xây dựng các phong trào ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, dòng họ hiếu học, xây dựng thí điểm làng văn hoá với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và xoá bỏ các hủ tục, bài trừ các tệ nạn xã hội... Sơn Lương đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Thầy và trò Trường PTCS xã Bản Mù (huyện Trạm Tấu) .

YBĐT - Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học mầm non và phổ thông tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 - 2011, huyện Trạm Tấu gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt với tinh thần trách nhiệm cao của Phòng Giáo dục huyện, Nghị quyết 39 đã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục