Phụ nữ Yên Bái: Học tập và làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/5/2010 | 8:39:53 AM

YBĐT - Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay lại vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện cuộc vận động sâu rộng ở 9 huyện, thị, thành hội và 2 đơn vị trực thuộc. Theo đó, xây dựng chương trình hành động gắn phong trào thi đua yêu nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

Gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm công tác Hội giữa các thế hệ
cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh.
Gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm công tác Hội giữa các thế hệ cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh.

Hội phụ nữ các cấp tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ học tập các chủ đề cuộc vận động: cần, kiệm, liêm chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; sửa đổi lề lối làm việc; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cùng với việc triển khai học tập các chuyên đề cho cán bộ, hội viên phụ nữ các huyện, thị, Hội Phụ nữ tỉnh còn chỉ đạo các cơ sở tích cực hưởng ứng cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở cơ sở và cấp huyện với 174 cán bộ, hội viên tham gia. Thông qua những câu chuyện kể về tấm gương mẫu mực của Bác đã tác động sâu sắc tới ý thức của mỗi người trong từng việc làm, lời nói, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng tự hào, ý thức “làm theo” tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác.

Từ năm 2007 - 2009, thông qua học tập, các cơ sở hội đã xác định rõ nội dung cụ thể trong việc “làm theo” gắn với phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; nữ công nhân viên chức hưởng ứng cuộc vận động gắn với phong trào xây dựng cán bộ công chức viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Ban công tác phụ nữ Công an tỉnh phát động phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Kết quả hàng năm có 98% cán bộ, 82% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào; phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi có 70.540 hội viên đăng ký, có 380 mô hình thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/hộ ở vùng thấp; 75 mô hình thu nhập 30 - 50 triệu đồng/ hộ/ năm ở vùng cao. 

Cùng với đó, Hội còn vận động các tổ chức tập thể, cá nhân các nhà hảo tâm ủng hộ trên 1 tỷ đồng làm mới 50 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân. Nhiều mô hình “làm theo” như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, ủng hộ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Thông qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, nhiều tập thể học tập và làm theo lời Bác, nổi bật là Đảng bộ Văn phòng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, nhiều năm qua luôn thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc; Hội Phụ nữ phường Nguyễn Phúc, Minh Tân (T.P Yên Bái), xã Vĩnh Kiên (Yên Bình) thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội; Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên, Lục Yên thực hiện tốt công tác vận động hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên...

 Không chỉ có các tập thể học tập và làm theo lời Bác mà còn xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân điển hình. Đó là các chị Hờ Thị Nu, thôn Suối Giao, xã Xà Hồ (Trạm Tấu); chị Lê Thị Mai, xã Nậm Búng (Văn Chấn); chị Đặng Thị Đạt xã An Thịnh (Văn Yên); chị Nguyễn Thị Phương phường Nguyễn Thái Học (T.P Yên Bái)..., là những tấm gương sáng làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác hội, thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Sau ba năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực tác động đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động và hội viên phụ nữ. Đại đa số cán bộ hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc cuộc vận động, thường xuyên học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo tấm gương đạo đức của Bác, từng bước hoàn thiện mình, đáp ứng sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Kim Tiến

Các tin khác

Ngày 10-5, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tại 13 tỉnh, thành phố đã công bố có dịch tai xanh trên lợn, dịch không những không có dấu hiệu chững lại mà vẫn tiếp tục phát sinh thêm các ổ dịch mới.

YBĐT - Ngày 10/5/2010, Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ nhất năm 2010 đã tham quan Triển lãm tranh, ảnh và các hiện vật, dụng cụ lao động sản xuất... của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Các dân tộc thiểu số Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”.

YBĐT - Xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, những người con của quê hương Mường Lai đã rời tay cuốc, tay cày, tòng quân lên đường đi chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong kháng chiến có rất nhiều những người lính đã anh dũng chiến đấu và hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên diễn ra phổ biến ở Trạm Tấu dẫn đến trẻ em không được chăm sóc chu đáo.

YBĐT - Trạm Tấu là huyện vùng cao còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Yên Bái, điểm xuất phát thấp cả về tiềm lực kinh tế lẫn trình độ dân trí. Do đó, nhận thức về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS/KHHGĐ) còn nhiều hạn chế, tư tưởng trọng nam khinh nữ, tâm lý muốn có nhiều con và có con trai nối dõi vẫn còn khá nặng nề.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục