3 năm hai lần lĩnh án

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/5/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Mặc dù đã có một tiền án, vào tháng 11/2006 bị Toà án nhân dân thành phố Yên Bái xử phạt 18 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản nhưng Lê Tiến Thanh sinh năm 1979 trú tại tổ 21 phường Minh Tân - thành phố Yên Bái vẫn chứng nào tật ấy. Để có tiền tiêu xài Thanh lại tiếp tục liều lĩnh phạm tội và bị bắt ngày 10/1/2009.

Lê Tiến Thanh trước vành móng ngựa.
Lê Tiến Thanh trước vành móng ngựa.

Tại phiên toà xét xử lưu động được mở trên chính địa bàn cư trú của mình, Thanh đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi đã gây ra. Đó là vào khoảng 13 giờ ngày 7/1/2009 Lê Tiến Thanh đi bộ từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh với mục đích tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến phòng số 2 - Khoa Nội C, Thanh phát hiện thấy có một chiếc điện thoại di động để bên cửa sổ, trong phòng mọi người đang ngủ, Thanh đã mở cửa đi vào phòng và lấy được tại tủ đựng đồ bệnh nhân 1 điện thoại di động Nokia1200, 1 điện thoại di động Samsung E250, 1 điện thoại di động Q-Mobile, 1 chiếc ví giả da bên trong có 1 triệu 273 nghìn đồng và một số giấy tờ.

Ngay lúc đó, chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm là chủ sở hữu của những tài sản trên phát hiện và hô hoán. Lê Tiến Thanh bỏ chạy, vừa chạy vừa tháo sim điện thoại vứt đi, được 1 đoạn thì vứt lại chiếc ví giả da và trèo tường trốn thoát ra ngoài. Sau đó Thanh đã bán 3 chiếc điện thoại di động lấy cắp được tổng số 1,6 triệu đồng và nhanh chóng tiêu sài hết toàn bộ số tiền này. Nhưng với hành vi của mình Lê Tiến Thanh cũng chỉ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được 3 ngày, đến ngày 10/1/2009 thì bị bắt. Cơ quan điều tra đã thu hồi và trao trả cho chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm 3 chiếc điện thoại di động Thanh đã lấy trộm.

Là một thanh niên có sức khoẻ song với lối sống buông thả, lười lao động Lê Tiến Thanh đã sớm ăn chơi đua đòi và mắc nghiện ma tuý. Bản thân không có nghề nghiệp, trong khi Thanh khai mỗi ngày sử dụng hết khoảng 100 nghìn đồng mua ma tuý để phục vụ nhu cầu bất chính của bản thân. Chính vì thế để có tiền tiêu sài, hút xách Lê Tiến Thanh tiếp tục tái phạm, lao vào con đường kiếm tiền phi pháp.

Với tổng số tài sản đã chiếm đoạt là 2 triệu 873 nghìn đồng, Lê Tiến Thanh đã bị truy tố về tội Trộm cắp tài sản và bị Toà án nhân dân thành phố Yên Bái tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam.

 Hải Anh

Các tin khác
Nguyễn Tiến Đạt (trái) và Phạm Văn Tùng (phải).

YBĐT - 10h ngày 6/5/2009, nhận được tin báo có hai thanh niên nam khoảng hơn 30 tuổi cùng đi trên 1 chiếc xe máy màu đen biển kiểm soát 21V7 – 1738 đang vận chuyển ma tuý từ ngã ba Cát Lem thuộc xã Quế Lâm – huyện Đoan Hùng – tỉnh Phú Thọ lên Yên Bái, Công an huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho tổ công tác đặc biệt triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng tình nghi.

Ngày 20-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử giai đoạn 2 vụ án mua bán trái phép ma túy ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), do Trần Thị Thuận, Bùi Trọng Bảy và đồng bọn tổ chức.

Trời tối, mưa gió, địa hình đồi núi phức tạp nhưng chỉ 24 giờ sau án mạng, công an đã bắt giữ thủ phạm của 2 vụ trọng án khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.

Một số đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian vừa sa lưới ở Tiền Giang

Một đường dây với nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy đắt tiền vừa bị Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá. Bước đầu, chúng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ trộm cắp xe máy trên một địa bàn rộng lớn rồi “phù phép” để đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục