Nhà nước Hồi giáo phản công ở Kobani
- Cập nhật: Thứ năm, 9/10/2014 | 2:15:05 PM
Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng tối 8/10 lại phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào thành phố Kobani của Syria.
![]() |
Thành phố Kobani, Syria nhìn từ khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột với Nhà nước Hồi giáo hôm qua.
|
Lực lượng bảo vệ cho biết, các tay súng cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tối qua tấn công vào hai khu vực thuộc Kobani, thị trấn của cộng đồng người Kurd, nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp các cuộc không kích từ Mỹ.
"IS tràn vào hai quận với những vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng. Dân thường có thể thiệt mạng bởi nhiều cuộc đụng độ rất dữ dội đã diễn ra", Reuters dẫn lời Asya Abdullah, đồng chủ tịch của Liên minh Dân chủ (PYD), lực lượng chính của người Kurd bảo vệ khu vực, nói.
Trong khi đó, ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 21 người chết trong cuộc đụng độ nổ ra giữa phe biểu tình người Kurd và cảnh sát. Đoàn người biểu tình lên tiếng phản đối chính phủ vì cho rằng họ không làm gì để bảo vệ dân chúng. Đây là cuộc xung đột đường phố tồi tệ nhất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm.
Washington hôm qua cho hay quân đội Mỹ và đồng minh đã tiến hành 8 cuộc không kích, tấn công các tay súng IS gần Kobani. "Trung tâm Chỉ huy Mỹ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình ở Kobani. Nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng dân quân người Kurd vẫn kiểm soát hầu hết thành phố và đẩy lùi ISIL", Reuters dẫn tuyên bố từ Lầu Năm Góc, sử dụng cách viết tắt khác của IS.
Tuy nhiên, chuẩn đô đốc John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết các đợt không kích của Mỹ "sẽ không cứu được" thị trấn chiến lược Kobani khỏi việc bị IS chiếm giữ, đồng thời cảnh báo nơi này sẽ sớm rơi vào tay nhóm khủng bố.
(Theo VnExpress)
Các tin khác

Trước đó, quyết định bổ nhiệm ông Mubarak làm Thủ tướng mới của Yemen đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của phiến quân Houthi.

Theo AFP và THX, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 9/10, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực phía Nam đới nâng Đông Thái Bình Dương.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta ngày 8/10 đã trở thành người đứng đầu nhà nước đầu tiên phải ra trước Tòa án hình sự quốc tế, đối mặt với những cáo buộc ông vì tội ác chống lại loài người.

Ba nhà khoa học Eric Betzig, Stefan W. Hell và William E. Moerner được trao giải Nobel Hóa học năm nay vì đã giúp kính hiển vi quang học đặt chân vào thế giới nano.