Việt Nam mong muốn vụ án bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản được xét xử nghiêm minh

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/6/2018 | 1:53:45 PM

Ngày 4-6, Tòa án tại TP Chiba (Nhật Bản) đã chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm đối với nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, bị cáo buộc sát hại bé gái mang quốc tịch Việt Nam Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, vào ngày 24-3-2017.

Tại phiên tòa, các công tố viên đã trình bày nhiều chứng cứ quan trọng, trong đó có bằng chứng ADN liên quan đến vụ án. Theo công tố viên, ngày 24-3-2017, bị cáo Shibuya đã bắt bé Nhật Linh lên ô tô, cưỡng hiếp trước khi bóp cổ và phi tang thi thể của nạn nhân tại mương nước ở TP Abiko của tỉnh Chiba.

Các công tố viên cũng cho biết, ADN của nạn nhân như tóc của bé Nhật Linh, được tìm thấy trên nhiều vật dụng của bị cáo như ô tô, các đồ vật trên xe. Không chỉ vậy, ADN của bị cáo cũng được phát hiện trên thi thể của nạn nhân. Đây là những bằng chứng được công tố viên sử dụng để buộc bị cáo phạm các tội bắt cóc, dâm ô và phi tang thi thể.

Trước những lời buộc tội của công tố viên, nghi can Shibuya tiếp tục phủ nhận và cho rằng cơ quan điều tra đã ngụy tạo bằng chứng chống lại bị cáo.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, phiên tòa dự báo sẽ kéo dài và phức tạp. Tòa sơ thẩm dự kiến sẽ tiến hành 10 phiên tranh tụng kéo dài đến ngày 18-6. Ngày ra phán quyết sẽ được thông báo sau đó.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bí thư Thứ nhất phụ trách vấn đề cộng đồng, ông Nguyễn An Tiến, có mặt tại phiên xét xử khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam mong muốn vụ án sẽ được xét xử nghiêm minh nhất và có bản án thích đáng đối với hung thủ để ngăn chặn các thảm kịch tương tự tái diễn.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho miễn nhiệm hàng loạt nhân sự cao cấp thuộc Bộ Các tình trạng khẩn cấp và Bộ Nội vụ, cũng như nhân sự thuộc các cơ quan của các bộ này.

Thi thể một người nhập cư được đưa về thị trấn Sfax ở Tunisia.

Số người nhập cư thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Tunisia ngày 4/6 đã lên đến 58.

Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano.

THX đưa tin, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 4/6 tuyên bố sẵn sàng thanh sát chương trình hạt nhân của Triều Tiên nếu như sau khi đạt được một thỏa thuận chính trị, cơ quan Liên hợp quốc này được ủy quyền đóng vai trò quan trọng trong vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Reuters đưa tin, ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký duyệt dự luật về chống lại các biện pháp trừng phạt, vốn được đưa ra nhằm đáp trả cho những hành động được cho là "không thân thiện" từ Mỹ và một số quốc gia khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục