Phần Lan chính thức gia nhập NATO vào ngày 4/4

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/4/2023 | 8:42:17 AM

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Phần Lan sẽ chính thức gia nhập liên minh quân sự này vào ngày 4/4.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Phát biểu trước các phóng viên tại Brussels, ông Stoltenberg cho biết: "Ngày mai, chúng ta sẽ chào đón Phần Lan với tư cách là thành viên thứ 31 của NATO. Chúng ta sẽ lần đầu tiên giương cao lá cờ Phần Lan tại trụ sở NATO. Đây sẽ là một tín hiệu tốt cho an ninh Phần Lan, cho an ninh của khu vực Bắc Âu và cho toàn NATO.”

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto thông báo ông Niinisto sẽ tới Brussels vào ngày 4/4 để tham dự lễ kết nạp Phần Lan tại trụ sở NATO. Ông Niinisto và Tổng thư ký NATO Stoltenberg sẽ có bài phát biểu tại sự kiện.

Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ lập trường trung lập kéo dài nhiều thập kỷ và nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022, ba tháng sau khi xung đột bùng phát ở Ukraine.

Tuy nhiên, sự phản đối của hai thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã khiến quá trình phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển và Phần Lan bị trì hoãn.

Đến tháng 3 năm nay, đề nghị gia nhập NATO của Phần Lan mới được Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chấp thuận.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây mở rộng liên minh NATO đến gần Nga sẽ không làm cho khu vực ổn định và an toàn hơn.

Thổ Nhĩ Kỳ từng tuyên bố sẽ không đồng ý để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, trừ khi hai nước này dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Ankara, dẫn độ những phần tử mà Ankara coi là khủng bố…

Phần Lan và Thụy Điển đã đồng ý với những yêu cầu này trong một bản ghi nhớ ba bên được ký vào tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, Ankara cáo buộc Stockholm không giữ lời hứa. Chính quyền Thụy Điển phủ nhận thông tin này. Ngoài ra, việc Thụy Điển không ngăn chặn một cuộc biểu tình đốt kinh Koran (của đạo Hồi) mới đây càng làm gia tăng căng thẳng, vì Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia Hồi giáo.

(Theo TPO)

Các tin khác
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã công bố bản kế hoạch 12 điểm nhằm giành lại bán đảo Crimea từ Nga.

Đám đông biểu tình tập trung tại Tel Aviv.

Hàng trăm nghìn người Israel vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình, đánh dấu tuần thứ 13 liên tiếp phản đối cuộc đại tu tư pháp gây tranh cãi hiện đã bị chính phủ nước này đình chỉ.

Ông Tarek William Saab, tổng chưởng lý Venezuela, trong một cuộc họp báo liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng

Hơn 40 quan chức tại Venezuela đã bị bắt giữ vì các nghi ngờ liên quan đến tham nhũng và biển thủ công quỹ.

Một phụ nữ ra hiệu trong cuộc biểu tình phản đối cuộc cải cách tư pháp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Người dân Israel vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình với mục đích yêu cầu chính phủ ông Netanyahu hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục