Ba Lan ra điều kiện lắp đặt tên lửa bắn chặn Mỹ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 24/2/2008 | 12:00:00 AM

Trong một bài phỏng vấn đăng tải hôm 23/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich tuyên bố Warsaw sẽ không kí vào thỏa thuận cho phép Mỹ đặt căn cứ phòng thủ tên lửa tại nước này nếu Washington không hỗ trợ đáng kể cho việc hiện đại hóa quân đội Ba Lan.

Nhật báo Polska dẫn lời ông Klich cho biết: "Chừng nào chúng ta không thể kí vào thỏa thuận về một khoản đóng góp thỏa đáng của người Mỹ nhằm giúp hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của chúng ta thì chúng ta không thể nói về sự nhất trí cho Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ trên lãnh thổ của mình".

Washington muốn đặt 10 tên lửa bắn chặn tại Ba Lan và một hệ thống radar tại Cộng hòa Czech láng giềng. Washington khẳng định đây là một phần trong hệ thống phòng thủ toàn cầu của Mỹ nhằm bảo vệ nước này và châu Âu chống lại các cuộc tấn công trong tương lai từ Iran.

Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski từng tuyên bố tại Washington cách đây 3 tuần rằng hai nước đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc sau khi ông nhận được các bảo đảm rằng Mỹ sẽ giúp Ba Lan tăng cường hệ thống phòng không từ tầm thấp tới tầm trung. Hai bên không công bố thêm chi tiết về thỏa thuận.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có đưa ra những cam kết cụ thể về việc cung cấp các hệ thống phòng không cho Ba Lan hay không. Các quan chức Ba Lan bày tỏ mong muốn nhận được các tên lửa Patriot hoặc THAAD của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tái khẳng định những mong đợi của nước này về sự hỗ trợ phòng không của Mỹ. Ông Klich nói thêm rằng Warsaw cũng đã nhận diện 17 khu vực mà quân đội Ba Lan cần phải nâng cấp.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
TT Nga Vladimir Putin (phải) tiếp TT Georgia Mikhail Saakashvili tại Novo-Ogaryovo ngoại ô Moscow hôm 21-2.

Tổng thống (TT) Nga Vladimir Putin đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Cộng đồng Các Quốc gia Độc lập (SNG) được khai mạc tại Moscow hôm 22-2. Các chủ đề chính của hội nghị bao gồm hợp tác kinh tế, di trú, giao thông và nhân đạo.

Lực lượng an ninh ở Dili đang tiếp tục truy lùng các phần tử nổi dậy

Ngày 22-2, Quốc hội Đông Timor đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày trong khi lực lượng an ninh tiếp tục truy lùng các phần tử nổi dậy đã tấn công tổng thống và thủ tướng.

Trong buổi họp tại Geneva đầu tuần qua, bộ trưởng giao thông vận tải 19 nước châu Á và châu Âu đã đồng ý thực hiện kế hoạch khôi phục lại con đường tơ lụa nối hai lục địa Á – Âu với tổng chi phí lên đến 43 tỉ USD, thông qua 230 dự án.

Các nhà phân tích thị trường lương thực thế giới đã cảnh báo vụ thu hoạch lúa đông-xuân sắp tới ở Việt Nam và Thái Lan, hai nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, có thể sẽ không ngăn chặn được giá gạo tăng hơn 20% trong năm nay do các chính phủ và giới mua bán dự trữ lúa gạo lo ngại khả năng xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục