Thái Lan: Người biểu tình thề đón năm mới tại Quốc hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/12/2008 | 12:00:00 AM

Khoảng 10.000 người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vây kín tòa nhà Quốc hội Thái Lan ở Bangkok suốt ngày 29/12 khiến hoạt động của cơ quan lập pháp bị đảo lộn.

Người biểu tình bịt kín các ngả đường vào Quốc hội.
Người biểu tình bịt kín các ngả đường vào Quốc hội.

Người biểu tình do Liên minh Dân chủ chống độc tài (DAAD) huy động tuyên bố sẽ không rút lui cho tới khi Chính phủ cho giải tán Quốc hội và tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Với trang phục màu đỏ, do đó gọi là phe “áo đỏ”, hàng ngàn người dân trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin đã tụ tập tại các ngả đường từ đêm 28/12 nhằm ngăn các nghị sĩ đến tòa nhà Quốc hội tham gia cuộc họp, nghe bài phát biểu của tân Thủ tướng về chính sách của Chính phủ mới.

“Nếu (các nghị sĩ) muốn vào họp, họ phải vượt qua chúng tôi, kể cả Thủ tướng cũng vậy” - Ông Chatuporn Prompan, một trong các lãnh đạo phe “áo đỏ” phát biểu với báo chí bên ngoài tòa nhà Quốc hội.

Lo ngại vấn đề an ninh, nhiều hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ quyết định không đi qua đám đông biểu tình nên lịch làm việc của Quốc hội đã bị thay đổi nhiều lần: Lúc đầu dự định diễn ra lúc 9 giờ sáng, sau đổi sang 14 giờ, rồi 17 giờ và cuối cùng quyết định chuyển sang sáng 30/12.

Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đang cố tiến hành đàm phán với các nhân vật chủ chốt của DAAD, đề nghị họ mở đường cho các nghị sĩ vào tòa nhà Quốc hội dự họp.

Tuy nhiên, lãnh đạo DAAD Chatuporn tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đón năm mới tại Quốc hội”. Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban cho biết Chính phủ vẫn cố gắng đàm phán, không sử dụng lực lượng để giải tán người biểu tình. “Chúng tôi hi vọng có thể tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước khi kết thúc năm” - Ông Suthep nói.

Thủ tướng Abhisit cũng cho biết đã lệnh cho lực lượng cảnh sát không để xảy ra xung đột với người biểu tình quanh toà nhà Quốc hội như sự kiện ngày 7/10 khiến 2 người chết, 500 người bị thương.

Phe “áo đỏ” cáo buộc Thủ tướng Abhisit và đảng Dân chủ lên nắm quyền thông qua cuộc “đảo chính câm”. Theo một số lãnh đạo phe “áo đỏ”, Chính phủ thân ông Thaksin trước đây bị tan vỡ và ông Abhisit trở thành Thủ tướng dưới sức ép của quân đội và các thế lực khác.

Phe “áo đỏ” cũng tiến hành chiến thuật biểu tình giống phe “áo vàng” thuộc Liên minh Dân chủ vì nhân dân (PAD) từng tiến hành trong những tháng qua khiến Chính phủ thân ông Thaksin bị sụp đổ. Người biểu tình cũng hạ trại bên ngoài tòa nhà Quốc hội, ca hát, nhảy múa và mang theo biểu ngữ chỉ trích Thủ tướng Abhisit, đòi thành lập Chính phủ mới.

Diễn biến trên khiến dư luận Thái Lan lo ngại cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ sẽ tái diễn, hoạt động của Chính phủ mới sẽ bị tê liệt như đã xảy ra gần đây.

Nhà chiêm tinh dự báo chính trường

Ông Phanuwat – nhà chiêm tinh, Chủ tịch Cty chuyên về những điều thần kỳ - cảnh báo Chính phủ có thể sẽ sụp đổ vào giữa năm 2009 nếu Thủ tướng Abhisit không tiến hành cải tổ Nội các.

“10 trong 36 thành viên Nội các có lá số không tốt, trong khi 9 người khác có thể rơi vào tình huống căng thẳng và dẫn tới việc Quốc hội bị giải tán vào thời điểm gần giữa năm tới” - Ông Phanuwat nói. Cũng theo lời thầy bói này, Chính phủ sẽ vẫn hưởng niềm vui tới ngày 5/2/2009, nhưng tháng 4 – 5/2009 tình hình sẽ thay đổi khi lá số của 19 bộ trưởng trở nên xấu hơn.

Giám đốc Viện chiêm tinh Thái Lan Kornharis Buasuang lại dự báo Chính phủ của ông Abhisit sẽ nắm quyền được hơn một năm khi tình hình chính trị sẽ được cải thiện từ tháng 9/2009. “Nếu Chính phủ có thể tồn tại qua tháng 9, tôi dám chắc rằng họ có thể tại vị trọn nhiệm kỳ 4 năm” - Nhà chiêm tinh học nổi tiếng Kornharis dự báo. 

Khác với các nhà chiêm tinh học, giới chuyên gia chính trị ở Thái Lan có cách nhìn thiếu lạc quan hơn khi cho rằng Chính phủ mới có thể chỉ tồn tại được vài tháng.

Dự báo của các chuyên gia chính trị dựa trên các phân tích rằng liên minh cầm quyền hiện nay rất lỏng lẻo và có thể tan rã trước sức ép từ nhiều phía, đặc biệt là cuộc bầu cử phụ sắp diễn ra để bổ sung vào các ghế nghị sĩ bị khuyết trong Quốc hội.

(Theo TPO)

Các tin khác
Dựng lều tạm thời ở khu vực bị động đất 12/5 phá huỷ.

Một trận động đất mạnh 5 độ rích-te đã xảy ra ở khu vực phía Tây Nam Trung Quốc ngày 29-12 làm rung chuyển cả khu vực từng bị phá hủy nặng nề trong cơn địa chấn lịch sử hồi tháng 5 ở Tứ Xuyên.

Hàng ngàn người thuộc Mặt trận Thống nhất chống độc tài (UDD) hôm qua lại tổ chức biểu tình tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) để phản đối chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và kêu gọi giải tán Quốc hội.

Một sinh viên Jordan xuống đường hòa vào dòng người biểu tình phản đối cuộc tấn công đẫm máu vào dải Gaza cuối tuần trước.

Từ Ai Cập đến Iraq, người dân trên khắp các quốc gia Ảrập đã xuống đường phản đối cuộc tấn công đẫm máu của Israel trút xuống dải Gaza.

Gaza hoang tàn sau các cuộc không kích của Israel.

Các cuộc không kích của Israel vào Gaza trong những ngày qua đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm phục hồi sự yên tĩnh ở miền Nam nước này. Tuy nhiên, hành động quân sự của Israel đã phủ thêm băng giá lên tiến trình hòa bình Israel-Palestine vốn đã bị đình trệ bấy lâu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục