Obama gia hạn các biện pháp cấm vận Iran

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/3/2009 | 12:00:00 AM

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/3 đã gia hạn các biện pháp cấm vận Iran thêm một năm nữa với lý do Tehran vẫn tiếp tục đe doạ an ninh Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trong một thông báo gửi tới Quốc hội Mỹ, Tổng thống Obama nói rằng Iran đã hành động trái với lợi ích của Mỹ trong khu vực.
 
Các biện pháp cấm vận, cấm các công ty Mỹ hỗ trợ phát triển công nghiệp dầu mỏ của Iran cũng như ngừng quan hệ xuất/nhập khẩu và đầu tư với Iran, được chính quyền Bill Clinton áp đặt từ năm 1995 vì tội hỗ trợ khủng bố quốc tế và theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.
 
Các tổng thống kế nhiệm đều gia hạn lệnh cấm vận này mỗi năm. Lệnh cấm vận có thể mất hiệu lực nếu Tổng thống Obama không gia hạn.
“Các hành động và chính sách của chính quyền Iran đi ngược lại với lợi ích của Mỹ trong khu vực và tiếp tục gây ra mối đe doạ bất thường với an ninh và nền kinh tế Mỹ”, ông Obama nói trong một thông báo gửi tới Quốc hội.

Các lệnh cấm vận trên chỉ là một phần trong các biện pháp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế, Liên Hợp Quốc và Mỹ áp đặt chống lại Iran vì nhiều lý do, trong đó có những cáo buộc ủng hộ khủng bố và tham vọng vũ khí hạt nhân.

Trong hơn 20 năm qua, Washington đã gia tăng các biện pháp cấm vận Iran với hi vọng sẽ gây sức ép để Tehran ngừng chương trình hạt nhân mà Mỹ cáo buộc là nhằm phát triển vũ khí nguyên tử. Mỹ nói Iran phải chấm dứt hỗ trợ các tổ chức mà Washington liệt vào danh sách khủng bố như Hezbollah của Libăng và các phong trào vũ trang khác ở Palestine.

Iran cũng đối mặt với 3 nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì từ chối ngừng làm giàu uranium.

Tổng thống Obama lên nhậm chức với cam kết ưu tiên các nỗ lực ngoại giao để giải quyết những bất đồng, trong đó có vấn đề Iran.

Các nhà phân tích cho rằng, việc chính quyền Obama gia hạn các biện pháp cấm vận chống Iran mà không mở rộng chúng cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy ông muốn “đoạn tuyệt” với các chính sách của chính quyền cũ.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Ngày 12/3, Iraq và Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc bắt đầu triển khai dự án khai thác dầu mới trị giá 3 tỷ USD. Dự án này được triển khai ở tỉnh Wasit phía Đông Nam Iraq với sản lượng khai thác 110.000 – 130.000 thùng dầu mỗi ngày.

Nạn nhân đầu tiên được cứu sống đang được chuyển lên máy bay trực thăng.

Thông tấn Mỹ AP ngày 13/3 đưa tin, ngày 12/3, một chiếc trực thăng dân dụng chở theo các công nhân đang làm việc cho hai dàn khoan ngoài khơi biển Atlantic của Canada đã rơi xuống biển khiến 3 người chết và 14 người mất tích.

Tỷ phú Bill Gates, người đồng sáng lập Tập đoàn phần mềm khổng lồ Microsoft, đã trở lại vị trí quán quân trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2009 do tạp chí Forbes công bố ngày 11/3.

Muntadar al-Zaidi

Muntadar al-Zaidi - phóng viên người Iraq được thế giới Ả Rập tôn vinh là anh hùng sau khi ném giày vào cựu tổng thống Mỹ George W Bush khi ông này đang thăm Baghdad - vừa bị tòa kết án 3 năm tù giam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục