Tàu hàng Hy Lạp rơi vào tay cướp biển Somalia

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/3/2009 | 12:00:00 AM

Một tàu chở hàng của Hy Lạp cùng toàn bộ 24 thành viên thủy thủ đoàn vừa bị các tên cướp biển Somalia đang hoạt động tại vịnh Aden bắt giữ.

Các nghi can cướp biển ngoài khơi Somalia.
Các nghi can cướp biển ngoài khơi Somalia.

Theo Bộ Thương mại hàng hải Hy Lạp, tàu hàng Titan mang cờ St. Vincent hiện đang thẳng tiến về phía bờ biển Somalia tiếp sau vụ bắt giữ trên.

Lúc gặp nạn, tàu Titan đang chuyên chở sắt từ biển Đen tới Hàn Quốc. Trong số các thành viên thủy thủ đoàn có 3 người là công dân Hy Lạp.

Nhà chức trách Hy Lạp cho hay, họ đã thông báo vụ việc tới tất cả các trung tâm chống cướp biển trong khu vực.

Suốt một năm qua, nạn hải tặc ngoài khơi Somalia - một trong những tuyến giao thông đường biển bận rộn nhất thế giới, cũng như các nước khác ở châu Phi đã tăng lên đáng kể. Chỉ tính riêng trong năm 2008, cướp biển Somalia đã tập kích hơn 130 tàu hàng, trong đó có một số tàu thuộc sở hữu của Hy Lạp ở vịnh Aden. 

Tháng trước, một tàu chở hàng của Hy Lạp cùng toàn bộ thủy thủ đoàn 22 người đã lọt vào tay cướp biển Somalia. Hồi tháng 1, bọn hải tặc cũng tấn công một tàu khác của Hy Lạp ngoài khơi Cameroon và giết hại viên thuyền trưởng người Hy Lạp.

Cục Hàng hải quốc tế - cơ quan chuyên giám sát các vấn đề an ninh hàng hải và cướp biển, khẳng định, số vụ bắt giữ tàu thuyền đòi tiền chuộc của hải tặc Somalia đã tăng hơn 200% so với năm 2007.

Giới phân tích nhận định: vấn đề sẽ không được giải quyết cho tới khi một chính phủ ổn định được thành lập tại Somalia. Tại đất nước bị chiến tranh tàn phá và có gần 1/2 dân số sống phụ thuộc vào viện trợ này, những khoản tiền chuộc trị giá hàng triệu USD đã cám dỗ ngày càng nhiều thanh niên trở thành cướp biển.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Xác chiếc máy bay đổ nát.

Một máy bay quân sự nhỏ tối 19/3 đã lao vào hai tòa nhà ở thủ đô mù sương của Ecuador, làm 5 người trên máy bay và 2 người dưới mặt đất thiệt mạng.

Ngày 19-3, phiên điều trần bất tín nhiệm Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva (ảnh) cùng 5 quan chức nội các đã diễn ra tại Văn phòng Quốc hội ở Bangkok. Mở đầu phiên chất vấn, nghị sĩ Chalerm Yoobamrung, người được đảng Puea Thai đề cử làm “Thủ tướng” trong trường hợp chính phủ của ông Abhisit sụp đổ, đã đọc bản kiến nghị, yêu cầu Thủ tướng Thái giải trình về những cáo buộc liên quan đến việc lạm dụng quyền lực.

Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới do IMF đưa ra

Kinh tế thế giới sẽ suy giảm 0,5-1% trong năm 2009, sự sụt giảm toàn cầu đầu tiên trong vòng 60 năm qua. Đây là dự báo ảm đạm nhất mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra.

Xuồng cao tốc của cướp biển tiến đến một trong những chiếc tàu lớn của chúng ở Eyl.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon hôm 18/3 cho biết, hiện có 2 nhóm cướp biển chính đang hoạt động trong các cộng đồng đánh cá tại bờ biển Somalia. Chúng bắt cóc các con tàu để đòi hàng triệu USD tiền chuộc bất chấp những nỗ lực chống hải tặc của cộng đồng quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục