Thanh sát viên quốc tế đến cơ sở hạt nhân của Iran
- Cập nhật: Thứ hai, 26/10/2009 | 12:00:00 AM
Các thanh sát viên quốc tế đã đến cơ sở làm giàu urani của Iran - nơi từng được Tehran giữ bí mật và xây dựng giống một boongke với sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội, khiến phương Tây nghi ngờ về ý định trong chương trình hạt nhân của nước này.
Chuyến thăm bắt đầu ngày 25/10 của nhóm gồm 4 thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) là chuyến quan sát độc lập đầu tiên bên trong phòng thí nhiệm nhiên liệu hạt nhân ở Fordo, khu vực phía nam thủ đô Tehran mới được Iran tiết lộ tháng trước.
Sẽ không kết quả thanh sát nào được công bố cho đến khi nhóm này rời khỏi Iran sau 3 ngày làm việc.
Một số quan chức Iran đã hoan nghênh chuyến thăm này, gọi đây là bằng chứng cho thấy chương trình hạt nhân của họ đã được công khai với thế giới và chứng tỏ rằng các hoạt động hạt nhân của Iran “là vì mục đích hoà bình”.
Trước đó, người đứng đầu chương trình hạt nhân của Iran, ông Ali Akbar Salehi, nói Iran đã chấp thuận cho các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc đến thăm cơ sở hạt nhân Iran là để chứng tỏ thiện chí của Iran và để trấn an cộng đồng quốc tế về điều mà ông gọi là “các hoạt động hạt nhân hòa bình” của nước ông.
Iran vẫn đang cân nhắc một kế hoạch được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn là để Nga tinh chế chất urani cho Iran sử dụng trong một lò phản ứng nhằm mục đích nghiên cứu. Mục đích của thỏa thuận này, được sự chấp thuận của Nga, Mỹ và Pháp, là để ngăn Iran tinh chế urani đến mức nó có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Lên tiếng trên đài truyền hình Press TV của Iran, trưởng phái đoàn thương thuyết hạt nhân Iran, ông Ali Asgar Soltaniyeh cho biết Tehran sẽ trả lời đề nghị đó vào tuần sau.
Hôm 24/10, Tổng thống Mỹ Obama đã thảo luận về kế hoạch này trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Dmitri Medvedev và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Tuy nhiên, cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran đã lên tiếng tố cáo các thế lực phương Tây đang tìm cách “lừa bịp” Iran, buộc Iran phải chấp nhận thỏa thuận này.
Có tin 5 thành uỷ viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức sẽ mở các cuộc thảo luận với Iran vào cuối tháng này tại Geneva.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở trung tâm thủ đô Baghdad ngày hôm 25/10 đã lên tới ít nhất 147 người, tăng hơn gấp đôi so với con số 62 được đưa ra ban đầu. Đây được xem là vụ đánh bom đẫm máu nhất xảy ra ở
Sáng sớm hôm nay (25/10), 4 thanh sát viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã có mặt tại Iran để tới thăm nhà máy làm giàu uranium mới của Iran tại thành phố Qom.
Sáng 24-10 tại Cha Am - Hua Hin (Thái Lan), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị cấp cao ASEAN với ba nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Do phần lớn các nước ngừng thống kê về các ca mắc bệnh nên số người mắc và tử vong trên thực tế vì dịch cúm này có thể còn cao hơn.