Thứ sáu, 19/4/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Thế giới

Chủ nhật, 8/2/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 6-2 theo giờ Béc-lin, Hội nghị an ninh quốc tế truyền thống lần thứ 45 đã khai mạc tại thành phố Muy-ních (Đức) với sự tham dự của hơn 300 nhà lãnh đạo chính trị, quân sự cao cấp đến từ 50 quốc gia trên thế giới.

Tăng cường kiểm tra an ninh tại Hội nghị an ninh Munich.
Thứ bảy, 7/2/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 6-2, Hội nghị an ninh Munich đã chính thức khai mạc tại Đức, thu hút đông đảo quan chức bộ quốc phòng các nước châu Âu, Mỹ tham gia. Đây là một trong những sự kiện vô cùng hiếm hoi hàng năm có thể hội tụ được những chính trị gia hàng đầu và chuyên gia quân sự trên toàn thế giới.

Nắng nóng kỷ lục khiến nhà nhà đổ ra biển tại Melbourne.
Thứ sáu, 6/2/2009 | 12:00:00 AM

Phía đông Australia đã trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phía nam thì đối mặt với cái nóng khủng khiếp và phía bắc thì khổ sở với nạn lụt tồi tệ nhất trong 25 năm qua.

Minh Đức có nguy cơ phải nghỉ thi đấu cả mùa bóng 2009
Thứ sáu, 6/2/2009 | 12:00:00 AM

Sáng qua, BTC V-League đã chủ trì một cuộc họp tay ba giữa XM.HP, Thể Công và Minh Đức cùng luật sư riêng của hậu vệ này.

Tàu chở 60 tấn hàng hoá cứu trợ cho Gaza của Lebanon.
Thứ sáu, 6/2/2009 | 12:00:00 AM

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho hay, một chiếc tàu Lebanon chở hàng cứu trợ tới Gaza đã bị hải quân Israel chặn lại và hướng về một cảng của nước này.

Máy bay vận tải khổng lồ KC-135 của không lực Mỹ hạ cánh tại căn cứ Ha-mát.
Thứ sáu, 6/2/2009 | 12:00:00 AM

Ngay sau tuyên bố đóng cửa căn cứ không quân của Mỹ tại Ma-nát của Tổng thống Cua-man-bếch Ba-ki-ép, ngày 5-2, Quốc hội Cư-rơ-gư-xtan đã nhóm họp và quyết định sẽ bỏ phiếu về vấn đề này trong tuần tới. Như vậy, số phận căn cứ quân sự Ma-nát có thể nói đã được quyết định vì đa số các nghị sĩ trong Quốc hội thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống C. Ba-ki-ép.

Ông Martin Davidson, Giám đốc Hội đồng Anh.
Thứ năm, 5/2/2009 | 12:00:00 AM

Hội đông Anh đã tuyên bố ngừng tất cả hoạt động tại Tehran sau khi các nhân viên của họ bị nhà chức trách Iran hăm dọa.

Binh sĩ thuộc hải quân Nga.
Thứ năm, 5/2/2009 | 12:00:00 AM

Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) do Nga lãnh đạo đã nhất trí thành lập một lực lượng phản ứng nhanh để chống khủng bố và đối phó với các trường hợp khẩn cấp của khu vực, truyền thông Nga hôm 4/2 đưa tin.

Thủy thủ trên tàu MV Faina.
Thứ năm, 5/2/2009 | 12:00:00 AM

Chiếc tàu MV Faina chở đầy xe tăng và vũ khí của Ukraine có thể đã được thả vào đêm qua hoặc sáng nay (5/2) sau khi những tên cướp biển Somalia nhận được khoản tiền chuộc kỷ lục lên tới 3,5 triệu USD.

Thứ năm, 5/2/2009 | 12:00:00 AM

Theo “Nhật báo Thế giới” của Trung Quốc, sau sự kiện sữa độc Tam Lộc bùng phát, lại xuất hiện sự kiện sữa bị nhiễm melanine.

Thứ năm, 5/2/2009 | 12:00:00 AM

Xung quanh những thông tin về việc CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa, ngày 4-2, phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Rô-bớt Út nhấn mạnh, theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các hoạt động liên quan đến tên lửa của CHDCND Triều Tiên đã bị cấm hoàn toàn và những động thái thử tên lửa sẽ không những không có lợi cho nước này mà còn là một hành động khiêu khích.

Chiếc bình có niên đại 3.000 năm được chào bán với giá 1.400USD.
Thứ tư, 4/2/2009 | 12:00:00 AM

Chiếc bình làm bằng đất nung, vốn được người chủ dùng làm vật trang trí trong khu vườn nhà ở Bắc Dorset (nước Anh), đã được rao bán với giá khoảng 1.400USD sau khi các chuyên gia giám định xác nhận nó có niên đại 3.000 năm.

Nhiều ngân hàng được hỗ trợ trong đợt này.
Thứ tư, 4/2/2009 | 12:00:00 AM

Bộ Tài chính Mỹ vừa bơm thêm 1,15 tỷ USD cho 42 ngân hàng từ nguồn gói hỗ trợ tài chính 700 tỷ USD.

Những người biểu tình chiếm giữ lối vào Tòa nhà Chính phủ ở Thủ đô Băng Cốc.
Thứ tư, 4/2/2009 | 12:00:00 AM

Điều khiến dư luận Thái Lan đặc biệt quan ngại sau khi Thủ tướng A-bị-xịt Vây-gia-gi-va lên nắm quyền đã trở thành hiện thực. Cuộc biểu tình đường phố chống chính phủ của 30.000 người "áo đỏ" thuộc Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống độc tài (UDD) cuối tuần qua đang đẩy chính trường đất nước Chùa vàng vào vòng xoáy bất ổn mới.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
Thứ tư, 4/2/2009 | 12:00:00 AM

Bộ Ngoại giao Nga hôm 3/2 cho biết, người đứng đầu cơ quan này, Sergei Lavrov, và người đồng nhiệm Mỹ Hillary Clinton đã nhất trí hợp tác chặt chẽ với nhau hơn về các vấn đề chiến lược quan trọng.

Người biểu tình áo vàng tập trung ở Kanchanburi.
Thứ ba, 3/2/2009 | 12:00:00 AM

Trong gần như suốt năm ngoái, các tin tức từ Thái Lan tràn ngập thông tin về phong trào biểu tình của những người áo vàng - lực lượng Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), nhóm đã khiến hai thủ tướng nước này liên tiếp mất chức. Tuy nhiên, kể từ tháng 12, PAD đã biến mất khỏi chính trường. Vậy họ đang ở đâu?

Thứ ba, 3/2/2009 | 12:00:00 AM

Báo chí Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay 3/2 đưa tin có khả năng CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thử một loại tên lửa tầm xa nhất của nước này, làm gia tăng thêm căng thẳng tại khu vực chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo bán đảo Triều Tiên đang trên bờ vực chiến tranh.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hồi tháng 3/2008.
Thứ ba, 3/2/2009 | 12:00:00 AM

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, hôm 2/2, tuyên bố ông đã sẵn sàng trở lại Thái Lan và đấu tranh để trở thành lãnh đạo đất nước một lần nữa.

Một cô gái Nhật đăng hình trên trang mạng xã hội myspace.com với lời ghi chú cẩn thận ”nhóm máu: AB”
Thứ ba, 3/2/2009 | 12:00:00 AM

Với người Nhật, nhóm máu của bản thân đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống. Bốn trong mười quyển sách bán chạy nhất năm 2008 tại nước này là viết về nhóm máu xác định tính cách như thế nào, với tổng số bán được lên tới 5 triệu bản.

Bà Sigurdardottir (trái) báo cáo với Tổng thống Iceland về chính phủ mới.
Thứ hai, 2/2/2009 | 12:00:00 AM

Liên minh cầm quyền mới tại Iceland đã công bố một chính phủ mới do nữ chính trị gia Johanna Sigurdardottir đứng đầu. Bà đã tuyên thệ nhậm chức vào hôm qua, 1.2, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới công khai rằng mình là người đồng tính.

Núi lửa Asama bắt đầu hoạt động trở lại.
Thứ hai, 2/2/2009 | 12:00:00 AM

Một ngọn núi lửa gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã hoạt động trở lại vào sáng sớm nay 2/2, phun khói và tro bụi xuống nhiều khu vực của thành phố. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại.

Thủ tướng Israel Olmert cảnh báo những cuộc tấn công trả đũa sẽ còn dữ dội hơn nữa.
Thứ hai, 2/2/2009 | 12:00:00 AM

Tối 1/02, máy bay chiến đấu của Israel đã nối lại các cuộc không kích vào một loạt mục tiêu tại dải Gaza, trong đó có một trạm cảnh sát của Hamas và đường biên giới giữa khu vực này với Ai Cập.

Đề xuất viện trợ châu Á của Thủ tướng Taro Aso khó lòng vực dậy sự ủng hộ của người dân Nhật Bản.
Thứ hai, 2/2/2009 | 12:00:00 AM

Thủ tướng Nhật Taro Aso cam kết viện trợ 17 tỉ USD trong vòng ba năm tới để kích thích phát triển kinh tế ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á. Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ông Taro nói giúp đỡ những nước nhỏ hơn cũng đồng nghĩa với giúp đỡ chính mình.

Phe áo đỏ biểu tình rầm rộ.
Thứ hai, 2/2/2009 | 12:00:00 AM

Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban hôm nay đã lên tiếng bác bỏ tối hậu thư mà Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống Độc tài (UDD) vừa đưa ra với Chính phủ Thái Lan.

Hiện trường vụ cháy nổ hôm 01 tháng 2
Thứ hai, 2/2/2009 | 12:00:00 AM

Ít nhất 111 người thiệt mạng ở Kenya sau khi một xe bồn chứa xăng bị lật, bắt lửa và nổ tại một xa lộ ở thị trấn Molo tại Kenya.