Sinh viên Cao đẳng Nghề Yên Bái và sáng tạo thiết bị hỗ trợ nông dân tra hạt rau

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/7/2023 | 4:23:23 PM

YênBái - Máy tra hạt rau của em Hoàng Thị Liếng – sinh viên Lớp Kế toán Doanh nghiệp A-K30, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã xuất sắc vượt qua 446 hồ sơ dự án của thanh niên trên cả nước, lọt vào top 135 dự án được lựa chọn vào vòng bán kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Dự án Máy tra hạt rau của em Hoàng Thị Liếng đã xuất sắc lọt vào Top 135 dự án được lựa chọn vào vòng bán kết của Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức.
Dự án Máy tra hạt rau của em Hoàng Thị Liếng đã xuất sắc lọt vào Top 135 dự án được lựa chọn vào vòng bán kết của Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Xuất phát từ nhu cầu của bà con nông dân nhằm giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công, nhân lực, em Hoàng Thị Liếng – sinh viên Lớp Kế toán Doanh nghiệp A-K30, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã sáng tạo máy tra hạt rau – một thiết bị tự động phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

Dự án này đã xuất sắc vượt qua 446 hồ sơ dự án của thanh niên tại 63 tỉnh, thành đoàn trên cả nước, lọt vào top 135 dự án được lựa chọn vào vòng bán kết của Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Chia sẻ về ý tưởng của mình, em Hoàng Thị Liếng cho biết: "Qua việc nghiên cứu thực tế tại thị trường hiện nay em nhận thấy rằng bà con nhân dân  phải gieo hạt rau thủ công và mất rất nhiều thời gian, công sức. Vì vậy, em đã  suy nghĩ và tạo ra một sản phẩm là máy tra hạt rau để giúp cho người dân giảm sức lao động, đồng thời giảm chi phí thuê nhân công phục vụ sản suất. 

Máy tra hạt rau hoạt động như một con rô-bốt tự động, tự gắp từng hạt giống đưa vào phễu, sau đó hạt giống tự động rơi và gieo thành hàng. Máy có thể gieo được nhiều loại hạt,từ hạt nhỏ nhất như hạt rau cải hay những loại hạt to hơn như hạt rau muống... Qua đó, giúp việc sản suất nông nghiệp nhanh chóng và đem lại năng suất cao”. 

Để tạo ra máy tra hạt rau, Liếng đã tái tận dụng lại những thiết bị cơ khí đã bỏ đi để tạo ra sản phẩm, vừa giúp giảm lượng rác thải cũng như giảm được giá thành của sản phẩm. Liếng cũng đã sử dụng dụng động cơ điện cùng với hệ thống bánh lò xo di chuyển trên mặt luống, trang bị hệ thống nguồn ATM chống giật kết hợp cùng thiết bị thông minh điều khiển từ xa để người dùng sử dụng yên tâm hơn. 

Cách vận hành máy cũng rất đơn giản: người dùng chỉ cần đọc qua hướng dẫn sử dụng và thực hiện các thao tác đơn giản là máy có thể hoạt động một cách chính xác và hiệu quả. Cụ thể, người dùng chỉ cần đóng hệ thống nguồn ATM chống, ấn nút điều khiển từ xa (start) thì máy sẽ bắt đầu hoạt động với hệ thống động cơ 28W chuyển động. Máy có hệ thống nhông xích giảm tốc giúp hoạt động một cách vừa tầm, an toàn và năng xuất cao. 

Hiện tại, Hoàng Thị Liếng đã hoàn thành dự án cho bà con thử nghiệm và cũng nhận được nhiều sự đóng góp của các hộ gia đình. Liếng cho biết: "Sản phẩm tiện dụng tích hợp nhiều tính năng phục vụ cho sản xuất vì vậy em thấy khả năng ứng dụng và nhân rộng của sản phẩm rất cao. Hiện em đang sản xuất thủ công với giá thành bán ra thị trường là 5 triệu đồng/máy. Nếu sản phẩm của em có thể đưa vào sản xuất hàng loạt với sự hỗ trợ của máy móc thiết bị thì giá thành sẽ giảm so với sản xuất thủ công như hiện tại, phù hợp với giá cả thị trường và đem lại hiệu quả cho người tiêu dùng”.

Xưởng sản xuất của em Hoàng Thị Liếng đã nhận được nhiều đơn đặt hàng và đã cung cấp được một số sản phẩm ra thị trường, qua đó tạo việc làm cũng như đem lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương. 

Dự định trong thời gian tới của Liếng là sẽ hoàn thiện xưởng sản xuất chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ máy móc phục vụ cho nông nghiệp; tạo dựng được một trang fanpage của xưởng và các thông tin về máy móc phục vụ nông nghiệp. Qua đó, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của xưởng đến khách hàng mục tiêu tại khu vực nông thôn và thành phố Yên Bái. 

Ngoài giá trị về kinh tế, Liếng mong muốn dự án của mình còn mang tới giá trị xã hội như: Tạo ra việc làm cho người lao động, tái sử dụng các thiết bị đã cũ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khơi dậy tính sáng tạo, tư duy đổi mới của người nông dân nhằm nâng cao năng suất lao động…

Thu Trang

Tags thiết bị máy tra hạt rau thanh niên khởi nghiệp

Các tin khác
Chị Nguyễn Mai Hiên nghiên cứu các loại tài liệu, văn bản tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tuyên dương, khen thưởng, thời gian qua, chị Nguyễn Mai Hiên - cán bộ Ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh đã có những đóng góp thiết thực, góp phần đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

Doanh nhân CCB Nguyễn Văn Lộc (thứ hai, bên phải) trao đổi với cán bộ kỹ thuật trên công trường thi công cầu liên hợp thôn Khe Hùm - Khe Cọ, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.

Nghỉ hưu sau 35 năm phục vụ trong quân đội, bước chân vào lĩnh vực kinh tế với hành trang mang theo là khát vọng cống hiến, khát khao khẳng định bản lĩnh người lính trên trận tuyến mới, doanh nhân cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng (CPXD) Đại Lộc đã có hơn 20 năm “chèo lái”, đưa CPXD Đại Lộc ngày càng phát triển.

Giám đốc HTX Suối Giàng Lâm Thị Kim Thoa giới thiệu sản phẩm Trà Suối Giàng do HTX chế biến với Đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam.

Ngày 3/7, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký Quyết định về việc trao tặng danh hiệu 100 “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023. Tỉnh Yên Bái có 2 giám đốc hợp tác xã (HTX) tiêu biểu, xuất sắc được vinh dự trao tặng danh hiệu này.

Ông Đoàn Xuân Quý (đứng giữa) trao đổi với lãnh đạo xã và người dân về việc hiến đất làm đường.

Bất kể trời nắng như đổ lửa hay mưa như trút nước, khi người dân cần là ông có mặt ngay để hỗ trợ, giải quyết kịp thời công việc. Người hết lòng vì việc chung đó là ông Đoàn Xuân Quý - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục