Nghĩa Lộ phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/8/2023 | 7:43:27 AM

YênBái - Những năm qua, những người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực đời sống và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Ông Lường Đại Nghĩa (người đứng giữa) - Trưởng thôn Pá Xổm, xã Phù Nham trong một buổi tuyên truyền tại nhóm hộ.
Ông Lường Đại Nghĩa (người đứng giữa) - Trưởng thôn Pá Xổm, xã Phù Nham trong một buổi tuyên truyền tại nhóm hộ.

Kể từ khi được bầu làm người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài việc cùng với chính quyền địa phương vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bà Đào Thị Lái, tổ 7, phường Cầu Thia còn đặc biệt chú trọng tuyên truyền người dân phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc ở địa phương. 

Vào năm 2022, bà Lái đã kêu gọi vận động được 35 người dân tham gia thành lập Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Thái do bà làm Chủ nhiệm. 

Câu lạc bộ thường xuyên tập luyện khèn bè, pí ló và múa xòe để biểu diễn phục vụ trong những dịp lễ hội. Trong năm 2023, bà tiếp tục vận động được 38 người tham gia học lớp chữ Thái cổ và nhạc cụ dân tộc, góp phần gìn giữ văn hoá dân tộc thiểu số trên địa bàn phường. 

"Theo sự phát triển của xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc nơi mình sinh ra và lớn lên ngày mai một dần, với trách nhiệm của một người con bản làng bản, thân tôi đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân trên địa bàn, tham gia và thành lập câu lạc bộ để gìn giữ và phát huy bản sắc, văn hóa dân tộc. Qua đó, đã thu hút được rất nhiều người, ở nhiều lứa tuổi tham gia” - bà Lái cho biết thêm. 

Còn đối với ông Lường Đại Nghĩa - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pá Xổm, xã Phù Nham là người có uy tín được bà con trên địa bàn tin tưởng. Ông Nghĩa đã tích cực vận động nhân nhân trong thôn thực hiện các quy định của địa phương, tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Theo đó, thời gian qua, ông đã vận động nhân dân đóng góp 70 triệu đồng xây dựng đường điện thắp sáng tại các tuyến đường nội thôn với chiều dài 2 km; tu sửa lại nhà văn hóa, các thiết chế của nhà văn hóa phục vụ hội họp cho dân với tổng kinh phí đóng góp trên 30 triệu đồng. 

Đặc biệt năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và thị xã Nghĩa lộ trong việc làm đường giao thông từ quốc lộ 32 vào trung tâm xã liên quan trực tiếp đến các hộ dân trong thôn. Nhờ sự tiên phong gương mẫu đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng nên 80/80 hộ dân có liên quan đã tự giải tỏa, hiến đất ở, chặt bỏ cây lâu năm, phá dỡ các công trình phụ trợ, đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Ông Nghĩa chia sẻ: "Trong suốt quá trình công tác từ năm 2012 đến nay, bản thân tôi đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, trong đó quan trọng nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu để mọi người noi theo; đồng thời tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Bản thân tôi cùng gia đình luôn luôn cố gắng thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định tại cơ sở”. 


Theo ông Lò Văn Vy - Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ, hiện trên địa bàn thị xã có 89 người có uy tín trong cộng đồng. Những năm qua, người uy tín trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình đó là bám sát vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các đề án, mục tiêu của thị xã để tuyên truyền và vận động nhân dân làm theo.

Trong đó, họ đã có những cách tuyên truyền, vận động, việc làm hay, cụ thể để nhân dân hiểu và làm theo. Có người khai thác tối đa lợi thế tiếng dân tộc, sự am hiểu về phong tục, tập quán để tuyên truyền, giải thích; có người tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ các giá trị văn hóa của dân tộc mình... Từ đó, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là thực hiện các mục tiêu của Đề án xây dựng thị xã Văn hóa - Du lịch.

Hà Hùng

Tags Nghĩa Lộ phát huy vai trò người có uy tín

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Văn Hợp (trái) và anh Hà Anh Tuấn hiến máu cứu sản phụ.

Mặc dù đã quá khuya và trời mưa nhưng 2 tình nguyện viên là Đại úy Nguyễn Văn Hợp – Trưởng Công an thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên) và anh Hà Anh Tuấn, công dân Tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A đã có mặt hiến máu cứu sản phụ thoát chết trong gang tấc.

Đồng chí Lò Văn Vy (đứng giữa) trao đổi với người dân về việc phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

“Trưởng bản họ Lò” là cái tên mến quý mà nhiều người dân dành cho người cán bộ Lò Văn Vy - Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã Nghĩa Lộ, xuất phát từ sự gần dân, sát cơ sở, trách nhiệm của người cán bộ vừa làm công tác dân vận vừa làm công tác Mặt trận.

Ông Phan Như Dũng (bên phải) giới thiệu rừng quế hơn 30 năm tuổi của gia đình.

Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động, ông Phan Như Dũng - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã không ngừng nỗ lực, gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Cô giáo Lê Thị Phương Hiền nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết trong hoạt động công đoàn, cô giáo Lê Thị Phương Hiền - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS huyện Yên Bình còn là một giáo viên luôn hết lòng vì học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục