Thời điểm này, gia đình chị Thào Thị Vang, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù vui lắm bởi nương khoai sọ năm nay sai củ lạibán được giá. Gia đình chị Vang có 3 sào khoai, đã thu hoạch 80% diện tích, đạt khoảng trên 1 tấn, với giá bán 22 nghìn đồng/kg, gia đình chị thu được trên 25 triệu đồng. Cùng với tiền có được từ trồng lúa, ngô, chăn nuôi trâu bò và chế biến chè, năm nay, gia đình chị Vang dự kiến thu ngót 100 triệu đồng.
Chị Vang phấn khởi: "Trước đây gia đình mình khó khăn lắm, thiếu vốn, thiếu cả kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Năm 2021, mình được vay vốn đầu tư máy vò chè, lại đi tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do xã tổ chức, mình dần biết cách làm ăn. Cuối năm 2022, gia đình mình được công nhận thoát nghèo”.
Trên cơ sở rà soát, xác định rõ nguyên nhân nghèo để có hướng chỉ đạo, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các hộ nghèo, xã đã cụ thể hóa các chính sách, dự án giảm nghèo, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo theo hướng đa chiều. Bản Mù đã lấy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp là khâu then chốt trong phát triển kinh tế.
Ngay từ đầu năm, xã duy trì hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác (THT) trồng khoai sọ, THT ong mật; tiếp tục giao trồng 350 ha lúa đông xuân, 130 ha ngô xuân; 275 ha lúa mùa cùng nhiều diện tích ngô hè thu, lúa nương; duy trì đàn gia súc 1.520 con trâu, 1.500 con bò, trên 7.300 con lợn. Đặc biệt, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân chăm sóc trên 131 ha khoai sọ nương và 11,5 ha khoai lang.
Bên cạnh đó, Bản Mù tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tại các thôn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh. Thôn Tà Ghênh có 2 mô hình chăn nuôi 10 con trâu, bò trở lên; thôn Giàng La Pán có 1 mô hình 10 con trâu, bò; thôn Păng Dê 2 mô hình chăn nuôi trâu, bò với quy mô 10 con trở lên; thôn Khấu Ly 1 mô hình 10 con trâu, bò và 1 mô hình chăn nuôi 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt; thôn Mù Thấp 1 mô hình chăn nuôi 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt.
Các đoàn thể ở cơ sở đã huy động lực lượng giúp các hộ nghèo của xã Bản Mù gieo trồng kịp thời vụ.
Xã cũng phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm cho 85 người, đạt 89,5% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt 58,6%, qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt 24,9% kế hoạch. Đồng thời, xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Chị Sùng Thị Máy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Mù cho hay: "9 tháng, Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho trên 213 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội còn triển khai hỗ trợ giúp 5 hộ hội viên thoát nghèo trong năm 2023”.
Ông Giàng A Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Mù cho biết, xác định là xã nghèo đặc biệt khó khăn, trình độ, khả năng canh tác của người dân, còn lạc hậu nên ngay từ đầu năm, xã đã chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt diện tích lúa, ngô vụ mùa..., làm tốt công tác chuyển giao khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.
Quá trình triển khai, xã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác giảm nghèo; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ để có giải pháp hỗ trợ cụ thể và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Đến hết tháng 9, toàn xã đã có 69 hộ đảm bảo điều kiện thoát nghèo. Đó cũng là cơ sở để năm 2023 toàn xã hỗ trợ 78 hộ thoát nghèo theo kế hoạch đề ra.
Từ nay đến cuối năm, xã Bản Mù tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và xã hội thực hiện công tác giảm nghèo; trong đó, phát huy vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, tập trung xóa bỏ những phong tục, tập quán không còn phù hợp với nếp sống văn hóa mới, khơi dậy ý thức tự lực, tự giác vươn lên thoát nghèo của người dân.
Minh Huyền