Học sinh phát minh quả cầu chữa cháy

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/5/2013 | 1:32:46 PM

Với đề tài quả cầu chữa cháy, ba em Hoàng Trọng Thanh Tùng, Đỗ Kỳ Minh Triết, Trần Ngọc Nhật Huyền - học sinh lớp 12 Trường Quốc học (Huế) vừa vượt qua 96 đề tài để giành giải nhất cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia cấp THPT.

Người chữa cháy sẽ hạn chế được nguy hiểm (vì đứng cách xa đám cháy để dập lửa) khi sử dụng quả cầu chữa cháy.
Người chữa cháy sẽ hạn chế được nguy hiểm (vì đứng cách xa đám cháy để dập lửa) khi sử dụng quả cầu chữa cháy.

Các em còn được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec).

Em Trần Ngọc Nhật Huyền chia sẻ: “Ý tưởng làm quả cầu chữa cháy xuất phát từ một lần quan sát người dân bị bỏng trong lúc chữa cháy. Khi tìm hiểu, chúng em phát hiện bình chữa cháy có nhiều điểm hạn chế như quá nặng, vòi ngắn nên khoảng cách giữa đám cháy và người chữa cháy rất gần, dễ gây nguy hiểm cho người chữa cháy.

Quả cầu chữa cháy của chúng em khắc phục được những hạn chế của bình chữa cháy và giá thành chưa tới 300.000 đồng, chỉ bằng một nửa giá của bình chữa cháy (600.000-700.000 đồng), lại có thể sử dụng nhiều lần”.

(Theo TPO)

Các tin khác

YBĐT - Đó là việc làm cần được biểu dương của em Thang Thị Cử, học sinh lớp 6C, Trường THCS xã Mường Lai, huyện Lục Yên. Thang Thị Cử đã được Tỉnh đoàn Yên Bái tặng danh hiệu “Chiến sỹ nghìn việc tốt”.

YBĐT – Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Dance for life – Thắp sáng ước mơ cùng em tôi đến trường và vận động quyên góp ủng hộ học sinh nghèo vùng cao.

YBĐT - Nhận được thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thông báo có bệnh nhân Vương Văn Phú, 50 tuổi, thường trú tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên trong tình trạng bị xuất huyết đường tiêu hóa, mất máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng.

YBĐT - Chuyến đi tặng dép cho các em nhỏ vùng cao Mù Cang Chải đã trở nên vô cùng ý nghĩa, 1.200 đôi dép là tấm lòng của những người trẻ tuổi để lại nhiều ấn tượng đẹp với người dân nơi đây. "Chân không bấm đất" đã lưu giữ lại những hình ảnh sinh động về cuộc sống còn nhiều khó khăn của trẻ em vùng cao, đã ghi lại những giây phút vô tư, những đôi mắt trong sáng hồn nhiên của các em. Tất cả như để đánh dấu một hành trình ý nghĩa, bổ ích giúp sức cho trẻ em vùng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục