Tân Thịnh (Văn Chấn): Góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/8/2024 | 1:52:35 PM

YênBái - Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của xã Tân Thịnh đã có bước phát triển mạnh với thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã đạt 52 triệu đồng/năm, từng bước nâng chỉ số hài lòng về cuộc sống của người dân.

Kinh tế phát triển, bộ mặt nông thôn tại khu trung tâm xã Tân Thịnh được đầu tư xây dựng, chỉnh trang xanh, sạch, đẹp.
Kinh tế phát triển, bộ mặt nông thôn tại khu trung tâm xã Tân Thịnh được đầu tư xây dựng, chỉnh trang xanh, sạch, đẹp.

Ông Hà Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh cho biết: "Nhằm nâng cao chỉ số hài lòng về cuộc sống trong nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, những năm qua cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thì cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy lợi thế tại chỗ, đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, nhân dân đã duy trì chăm sóc tốt các diện tích cây trồng, vật nuôi với tổng sản lượng chè búp tươi hàng năm của xã đạt 3.900 tấn/năm, sản lượng lương thực có hạt đạt 1.735 tấn/năm, cây ăn quả đạt 1.400 tấn/năm, đàn gia súc chính đạt trên 6.000 con... mang lại hiệu quả thiết thực, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”. 

Để nâng cao sự hài lòng của người dân về điều kiện kinh tế - vật chất, cùng với duy trì phát triển các loại cây trồng, vật nuôi truyền thống như: lúa, ngô, chè, cây ăn quả, những năm gần đây nhân dân cũng đã tích cực phát triển các loại cây trồng mới, điển hình là đã trồng được trên 40 ha tre măng Bát độ, 32 ha dâu tằm, đồng thời đã thành lập Hợp tác xã (HTX) Trồng dâu nuôi tằm Tân Thịnh để quản lý, hỗ trợ hoạt động về phát triển ngành dâu tằm, tạo điểm tựa cho người dân yên tâm sản xuất. 

Bà Hoàng Thị Hương- Giám đốc HTX Trồng dâu nuôi tằm Tân Thịnh chia sẻ: "HTX hiện đã trồng được 32 ha dâu, với hơn 30 hộ tham gia, trong đó có 25 ha đã cho thu hoạch, với sản lượng kén tằm đạt gần 4 tạ/tháng. Cùng với các hộ đang nuôi trồng thì hiện nay tiếp tục có thêm 13 hộ đăng ký trồng dâu mới với diện tích hơn 10 ha, sẽ trồng xong trong năm nay”. 

Mặc dù mới được đưa vào phát triển trên địa bàn xã, tuy nhiên do tính ổn định của ngành dâu tằm, hiện hoạt động trồng dâu nuôi tằm đã mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân địa phương, điển hình là các hộ mạnh dạn trồng nhiều diện tích dâu như: hộ ông Nguyễn Mạnh Lâm, thôn Tó; hộ bà Phạm Thị Vân, thôn Khe Nhừ đều trồng trên 1 ha... 

Bà Phạm Thị Vân ở thôn Khe Nhừ chia sẻ: "Hiện gia đình tôi đang nuôi thường xuyên 15 nong tằm/tháng, cho thu hoạch khoảng 180 kg kén, mang lại thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng. Tôi nhận thấy việc trồng dâu nuôi tằm không quá phức tạp mà thu nhập lại ổn định, rất phù hợp với chúng tôi, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Cùng với khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh tại chỗ, xã cũng luôn chú trọng triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước tạo động lực cả về vật chất và tinh thần để giúp các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách vươn lên phát triển kinh tế. Riêng 2 năm 2023 và 2024, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, xã đã thực hiện hỗ trợ được 45 con bò giống cho 33 hộ nghèo, cận nghèo cùng với thực hiện đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ khác của tỉnh, huyện như: hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt, làm nhà, đầu tư sản xuất kinh doanh... góp phần cải thiện thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 47 hộ ở thời điểm đầu năm 2024, chiếm tỷ lệ 2,67%. 

Đồng thời, để nâng cao sự hài lòng của người dân về đời sống xã hội - tinh thần, ngoài phát triển kinh tế, xã còn chú trọng các hoạt động nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Xây dựng, quản lý sử dụng hiệu quả 12 nhà văn hóa, sân bóng chuyền hơi ở 12 thôn và mỗi thôn đều xây dựng được 1 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, 1 câu lạc bộ văn nghệ trở lên, duy trì sinh hoạt đều, tạo phong trào giao lưu giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, nâng cao tình đoàn kết, gắn bó hàng xóm, láng giềng cũng như quan tâm công tác vệ sinh, môi trường, xử lý chất thải, rác thải... 

Năm 2024, xã tiếp tục duy trì danh hiệu làng văn hóa ở 12/12 thôn; phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 94%, tăng 1% so với năm 2023; duy trì 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 96% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 90% chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững; an ninh trật tự, quốc phòng toàn dân được giữ vững...

Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của xã Tân Thịnh đã có bước phát triển mạnh với thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã đạt 52 triệu đồng/năm, từng bước nâng chỉ số hài lòng về cuộc sống của người dân trong xã, góp phần vào nâng chỉ số hài lòng về cuộc sống của người dân toàn huyện Văn Chấn đạt 54,21% năm 2023 với chỉ số hạnh phúc của huyện đạt 62,06%.

Châu Á

Các tin khác
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi với các đảng viên trong Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân về duy trì và giữ vững các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Năm 2020, thôn Ngọn Ngòi được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu - là thôn đầu tiên của xã Minh Quân, huyện Trấn Yên có được vinh dự này. Đây là thành tích rất đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn.

Đoàn viên, thanh niên xã Tân Hợp, huyện Văn Yên tham gia trồng hoa trên các tuyến đường, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Xác định thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian qua, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên luôn chú trọng triển khai thực hiện, góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên (thứ nhất, bên phải) động viên, chúc mừng nhân dân thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ những đổi thay của vùng quê nông thôn mới, Trấn Yên đang ngày có thêm nhiều "miền quê hạnh phúc” ở cả vùng thấp lẫn vùng cao.

Người dân xã Mường Lai tự nguyện phá tường rào hiến đất mở rộng đường.

Trong suốt chặng đường 13 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng hiến “tấc đất, tấc vàng” xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa... khang trang, hiện đại, tạo nên cuộc “cách mạng” thay đổi diện mạo các làng quê.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục