Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Tân Hợp

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/7/2024 | 2:12:08 PM

YênBái - Xác định thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian qua, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên luôn chú trọng triển khai thực hiện, góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Đoàn viên, thanh niên xã Tân Hợp, huyện Văn Yên tham gia trồng hoa trên các tuyến đường, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Đoàn viên, thanh niên xã Tân Hợp, huyện Văn Yên tham gia trồng hoa trên các tuyến đường, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Để CVĐ lan tỏa rộng khắp, đi vào chiều sâu, xã Tân Hợp lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể, ngành liên quan cùng tham gia thực hiện, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đi đôi với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân XDNTM, trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí về XDNTM, xã Tân Hợp đã áp dụng thực hiện triệt để phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong tất cả các khâu từ lập kế hoạch đến triển khai thực hiện. Xã đã huy động tối đa các nguồn lực cho XDNTM bao gồm: ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp và sự đóng góp của nhân dân. Đồng thời, quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội như: giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa… 

Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều công trình thiết yếu như: giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế đều đã được đầu tư xây mới và nâng cấp. Bà Đặng Thị Đinh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hợp cho biết: "Để chung tay thực hiện XDNTM, thời gian qua, Hội luôn tuyên truyền, vận động, giúp hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của CVĐ. Theo đó, đã tích cực thi đua phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Hằng tháng, các hội viên đều tham gia lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm "xanh - sạch - đẹp”; tích cực chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy ước, hương ước về xây dựng khu dân cư văn hóa”. 

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong XDNTM, giai đoạn 2019 - 2024, nhân dân xã Tân Hợp đã đồng thuận hiến trên 30.000 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đóng góp trên 4,2 tỷ đồng để xây dựng xã NTM. Đặc biệt, có nhiều hộ là đồng bào dân tộc thiểu số rất tích cực tham gia thực hiện, điển hình như: gia đình ông Bàn Văn Kim, dân tộc Dao), thôn Làng Câu đóng góp 38 triệu, hiến trên 10.000 m2; gia đình ông Lý Văn Lượng,dân tộc Dao, thôn Ghềnh Ngai hiến trên 8.000 m2 đất; ông Trần Văn Thu, dân tộc Tày, thôn Làng Câu đóng góp trên 162 triệu đồng làm đường giao thông hay như đồng bào dân tộc Dao thôn Làng Câu đóng góp trên 500 triệu đồng để bê tông hóa và mở rộng tuyến đường liên thôn. 

Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân giúp xã Tân Hợp đạt nhiều kết quả quan trọng. Sau 2 năm thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, xã đã huy động được hơn 9,3 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn; 100% tuyến đường xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng được bê tông hóa bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Trên địa bàn xã đã thành lập được 2 hợp tác xã, 4 doanh nghiệp, 48 hộ kinh doanh dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 56 triệu đồng/người; hộ nghèo giảm còn 5,03 %; xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, xã Tân Hợp tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của CVĐ "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; trong đó, tập trung vào phát huy tính tự quản trong cộng đồng dân cư; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để gửi đến cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền. 

Cùng đó, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện CVĐ; tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện CVĐ một cách thực chất, khách quan; thường xuyên tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện CVĐ và biểu dương, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện CVĐ.
 
Hồng Oanh

Tags Văn Yên đoàn kết xây dựng nông thôn mới Tân Hợp

Các tin khác
Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên (thứ nhất, bên phải) động viên, chúc mừng nhân dân thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ những đổi thay của vùng quê nông thôn mới, Trấn Yên đang ngày có thêm nhiều "miền quê hạnh phúc” ở cả vùng thấp lẫn vùng cao.

Người dân xã Mường Lai tự nguyện phá tường rào hiến đất mở rộng đường.

Trong suốt chặng đường 13 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng hiến “tấc đất, tấc vàng” xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa... khang trang, hiện đại, tạo nên cuộc “cách mạng” thay đổi diện mạo các làng quê.

Người dân xã Minh Quân tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, Đảng bộ, chính quyền xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã không ngừng đầu tư, nâng cao các tiêu chí để phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao trong năm nay.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra công tác phát triển đường giao thông nông thôn tại xã Yên Hợp.

Sau hơn 14 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Văn Yên đã có 20/24 xã “về đích” NTM, mang lại diện mạo mới cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn. Để phấn đấu trở thành huyện NTM trong năm 2024, Văn Yên đang dồn nguồn lực, triển khai các giải pháp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục